4 nhân tố mới của U23 Việt Nam

03/12/2015 11:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong danh sách 30 tuyển thủ được gọi tập trung đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 ngoài những gương mặt quen thuộc có cả các vị trí mới ít nhiều được kỳ vọng. Thể thao & Văn hóa xin điểm qua 4 trong số những cái tên đó.

Trần Đình Minh Hoàng (Huế)

Minh Hoàng có thể là một cái tên “vô danh” trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Nhưng trong mắt các nhà chuyên môn, thủ thành 22 tuổi luôn được đánh giá cao. Ở giải hạng Nhất năm 2015 vừa qua, Minh Hoàng chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Thừa Thiên Huế.

Bàn đạp ấy đưa anh đến với Bình Định, đoạt HCĐ ở giải U21 quốc gia. Được HAGL mượn dự giải U21 quốc tế 2015, Minh Hoàng chính thức “bước ra ánh sáng” với đỉnh cao là màn trình diễn trên chấm luân lưu giúp U21 HAGL đánh bại U21 Việt Nam.

Lên ĐT với hành trang là chức vô địch U21 quốc tế, Hoàng là niềm tự hào hiếm hoi của bóng đá Huế hiện tại.

Nguyễn Trọng Đại (Viettel)

Khác với Minh Hoàng, Trọng Đại đã nổi tiếng từ rất sớm ở giải U17 quốc gia trước khi thăng hoa tại U19 Việt Nam. Sở trường tiền vệ, đá trung vệ, mang băng đội trưởng, Trọng Đại nhận được sự tin tưởng cực lớn của HLV Hoàng Anh Tuấn. Việc thủ lĩnh U19 Việt Nam được gọi lên U23 không khiến ai phải ngạc nhiên.

Với thể hình đẹp, lối chơi mạnh mẽ, thi đấu được nhiều vị trí, Trọng Đại được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ với HLV Miura ở U23 Việt Nam. Một điểm trừ nhỏ cho Đại là anh đã dính chấn thương nhẹ ngay trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển hôm qua.

Trần Hữu Đông Triều (HAGL)

Cùng với Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Đông Triều là 1 trong 4 “viên ngọc” của lò đào tạo HAGL Arsenal JMG, từng được sang London tập huấn cùng đội trẻ Arsenal. Dù vậy, con đường lên ĐT của Đông Triều rất gian nan. Đợt tập trung lần này mới là lần đầu tiên Triều được có mặt ở ĐT.

Giống như Trọng Đại, Triều vốn là 1 tiền vệ được đẩy xuống đá trung vệ. Khả năng chuyền bóng, kỹ năng đọc trận đấu cùng những cú xoạc bóng chuẩn xác là vũ khí của Đông Triều. Chia sẻ khi mới đặt chân xuống Hà Nội, Triều khẳng định anh sẵn sàng thi đấu và sẽ thích ứng với mọi vị trí mà HLV Miura yêu cầu.

HLV Toshiya Miura: 'Đừng nói về HAGL, mục tiêu của U23 Việt Nam là tốp 8 châu Á'

HLV Toshiya Miura: 'Đừng nói về HAGL, mục tiêu của U23 Việt Nam là tốp 8 châu Á'

HLV Toshiya Miura khẳng định mục tiêu của ông và U23 Việt Nam là tốp 8 châu Á tại VCK giải U23 châu Á 2016 sắp tới tại Qatar. Ông Miura cũng không phải trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các cầu thủ HAGL.


Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T)

Màn trình diễn của Văn Thành ở giải U21 quốc tế 2015 rõ ràng là chưa đủ ấn tượng. HLV Miura chắc đã kỳ vọng nhiều hơn thế ở Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 quốc gia. Đợt tập trung này là cơ hội thứ 2 cho Văn Thành gây ấn tượng với ông Miura.

Dù là tân binh nhưng Văn Thành lại sở hữu rất nhiều kinh nghiệm thi đấu. Anh đã có 2 mùa bóng ở Hà Nội T&T, từng ra sân tại AFC Cup, lên ĐT từ ASIAD Incheon. Đã đến lúc Thành thực hiện bước lột xác kế tiếp để chiếm một suất ở U23 Việt Nam.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm