3 trận không thắng, hàng công U23 Việt Nam chưa bùng nổ

23/03/2015 12:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 3 trận liên tiếp không thắng (2 trận hòa và 1 trận thua) không phải là bước khởi động lý tưởng cho một sân chơi tầm cỡ châu lục như vòng loại giải U23 châu Á năm 2016, nhưng với những gì mà thầy trò HLV Toshiya Miura hiện có trong tay, chúng ta khó lòng đòi hỏi nhiều hơn thế.

Sẽ tốt hơn nữa nếu như U23 Việt Nam có thêm một vài trận đấu như hôm qua để các cầu thủ trẻ của chúng ta làm quen với việc thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV đối phương. Có thể nói rằng chỉ riêng 1 trận đấu với U23 Thái Lan cũng có giá trị bằng cả 4 trận đấu giao hữu trước đó của U23 Việt Nam cộng lại (thắng Hà Nội T&T, U23 Indonesia, hòa U23 Uzbekistan, hòa Đồng Nai).

Sở dĩ nói thế là bởi thi đấu ở sân vận động mái vòm có sức chứa tới gần 8 vạn khán giả như Shah Alam, địa điểm diễn ra các trận đấu ở bảng I vòng loại giải U23 châu Á năm 2016, sẽ là thử thách rất lớn với những cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế như tập thể U23 Việt Nam lúc này.

Tuy nhiên, dưới thời HLV Miura, các ĐTQG lại có thói quen thường chơi rất tốt trên sân khách, mà đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 17 hay đội tuyển Việt Nam tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 chính là những dẫn chứng điển hình, nên các CĐV Việt Nam hy vọng thầy trò HLV Miura sẽ tiếp tục phát huy cái duyên này khi họ không phải chịu áp lực quá lớn từ sự kỳ vọng của khán giả nhà.

Trong khoảng 6 năm trở lại đây, dẫn dắt các đội tuyển U23 hay Olympic Việt Nam luôn là nhiệm vụ khó khăn với những HLV được giao nhiệm vụ, cho dù là thầy nội hay thầy ngoại. Nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng cơ bản phải là việc bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng thiếu tài năng ở một số vị trí thi đấu then chốt do các đội bóng ở V-League và giải hạng Nhất quá lạm dụng ngoại binh ở những vị trí này.

Phát biểu sau trận thua U23 Thái Lan, HLV Miura nói rằng: “Trong hiệp 2, nếu hàng công dứt điểm hiệu quả hơn thì tỷ số có lẽ sẽ khác”. Trước khi HLV Miura xuất hiện, đã có rất nhiều HLV trưởng các đội tuyển U23 và Olympic Việt Nam than thở như vậy, và dám chắc HLV Miura sẽ không phải là người cuối cùng.

Người ta vẫn nói giải VĐQG chính là sức khỏe của ĐTQG, và khó khăn mà các ĐTQG đang đối mặt suốt nhiều năm qua, trong đó nổi bật là khả năng dứt điểm kém hiệu quả của hàng tấn công, chính là hậu quả của chính sách ưu tiên ngoại binh cho vị trí tiền đạo của các CLB V-League và giải hạng Nhất, khiến cho sân cỏ Việt Nam ngày càng ít xuất hiện những tiền đạo trẻ tài năng.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm