3 cầu thủ U23 Việt Nam được vinh danh ở Đội hình xuất sắc nhất ASIAD 2018

04/09/2018 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Ba cầu thủ của U23 Việt Nam là Quang Hải, Văn Thanh và Bùi Tiến Dũng đã góp mặt trong Đội hình xuất sắc nhất ASIAD 2018.

Cây bút Gabriel Tan của tờ Fox Sports Asia mới đây đã đưa ra Đội hình xuất sắc nhất ASIAD 2018 của mình. Trong đó, Gabriel Tan đã lựa chọn 3 cầu thủ của U23 Việt Nam là Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Quang Hải.

"Từng là ngôi sao ở giải U23 châu Á 2018, Văn Thanh đã tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc của mình ở Indonesia, khi U23 Việt Nam gây bất ngờ ở giải đấu này. Họ đã giành vé vào Bán kết và chỉ chịu thua trước U23 Hàn Quốc, đội sau đó đã đoạt HCV.

Văn Thanh chính là miếng ghép hoàn hảo trong sơ đồ 5-3-2 của HLV Park Hang Seo. Anh luôn tham gia tấn công bất cứ khi nào có cơ hội. Bên cạnh đó, Văn Thanh cũng rất tích cực trong việc hỗ trợ phòng ngự", tờ Fox Sports Asia nhận xét về Văn Thanh.

3 cầu thủ U23 Việt Nam được vinh danh ở Đội hình xuất sắc nhất ASIAD 2018
Đội hình xuất sắc nhất giải ASIAD 2018 do Fox Sport Asia bầu chọn

Trung vệ Bùi Tiến Dũng của U23 Việt Nam cũng được khen ngợi: "Ở giải U23 châu Á 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng là người đã tỏa sáng ở hàng thủ của U23 Việt Nam, thì tại ASIAD, đến lượt trung vệ Bùi Tiến Dũng gây ấn tượng.

Hậu vệ của CLB Viettel đã đóng vai trò quan trọng giúp U23 Việt Nam giữ sạch lưới 5 trận ở ASIAD (đến trước trận Bán kết). Anh còn được cho là người đá hay nhất trong bộ ba trung vệ của U23 Việt Nam (hai người còn lại là Đình Trọng và Duy Mạnh)".

Chú thích ảnh
Quang Hải đã góp mặt trong Đội hình xuất sắc nhất ASIAD 2018

Quang Hải cũng được tờ Fox Sports Asia ca ngợi: "Được xem là một trong những gương mặt giàu triển vọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau những màn trình diễn chói sáng trong vai trò của một cầu thủ tấn công, Nguyễn Quang Hải tiếp tục chơi tiến bộ ở ASIAD 2018, khi anh được HLV Park Hang Seo kéo xuống đá ở vị tiền vệ trung tâm.

Dù đây không phải vị trí sở trường của mình nhưng Quang Hải đã thích ứng tốt và thậm chí tỏ ra vượt trội so với Lương Xuân Trường ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên Quang Hải đã kết thúc ASIAD bằng việc đá hỏng quả 11m ở loạt đá luân lưu trong trận tranh HCĐ với U23 UAE".

Cây bút Gabriel Tan đã quyết định chọn những cầu thủ U23 cho đội hình trên, vì thế mà những cầu thủ hơn 23 tuổi như Son Heung-min và thậm chí là Hwang Ui-jo (Vua phá lưới của giải) đã không được lựa chọn.

Vì  tuyển thủ U23 Việt Nam, B.Bình Dương sẵn sàng bỏ bán kết Cúp quốc gia

Vì tuyển thủ U23 Việt Nam, B.Bình Dương sẵn sàng bỏ bán kết Cúp quốc gia

Tổng giám đốc CTCP thể thao – bóng đá Bình Dương Lê Hồng Cường tiếp tục khẳng định sẵn sàng giữ quan điểm bỏ bán kết Cúp QG năm nay nếu công văn không đồng ý đổi lịch thi đấu bị BTC giải từ chối.

Với sự góp mặt của Quang Hải, Văn Thanh và Tiến Dũng, U23 Việt Nam là đội có nhiều cầu thủ nhất trong Đội hình xuất sắc nhất ASIAD 2018. U23 Hàn Quốc chỉ có 2 cái tên được lựa chọn vào đội hình này là Kim Jin-ya và Lee Seung-woo.

Á quân ASIAD, U23 Nhật Bản có 2 cầu thủ góp mặt trong đội hình trên là Yuto Iwasaki và Yugo Tatsuta.

U23 Uzbekistan dù dừng chân ở Tứ kết ASIAD 2018 nhưng đóng góp 2 gương mặt trong đội hình xuất sắc nhất giải là tiền vệ Odiljon Hamrobekov và tiền đạo Zabikhillo Urinboev.

Tiền đạo của U23 Malaysia, Safawi Rasid là cầu thủ thứ 4 của Đông Nam Á góp mặt trong đội hình trên.

Thủ môn Mohamed Al-Shamsi cũng được lựa chọn vào Đội hình xuất sắc nhất ASIAD 2018, sau khi anh góp công lớn giúp U23 UAE giành HCĐ.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm