19h45 sân Shah Alam, U23 Malaysia – U23 Việt Nam: Bùng nổ để chiến thắng

27/03/2015 06:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với một đội bóng phòng ngự kém và thường xuyên để thủng lưới, tấn công là lẽ sống và là lựa chọn duy nhất. Trên sân khách, trước một đối thủ cứng cựa, hàng công của U23 Việt Nam phải bùng nổ để tìm thấy chiến thắng cho đội bóng.

Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất

2 trận gần nhất trước Đồng Nai và U23 Thái Lan, U23 Việt Nam để thủng lưới 4 lần. Nhưng số bàn thua không phải là vấn đề duy nhất, bởi cho tới trận giao hữu cuối cùng trước giải (gặp U23 Thái Lan), hàng thủ Việt Nam vẫn để thủng lưới những bàn rất khó chấp nhận, khi tiền đạo đối phương được tự do dứt điểm trong thế không bị kèm ngay giữa vòng cấm (bàn của Jaturong, phút 42 trận thua U23 Thái Lan).

Trước đó, hàng thủ áo đỏ cũng trở thành miếng mồi ngon khi Hải Anh đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Đồng Nai tại Bình Dương. Hơn 1 tháng tập luyện, 5 trận giao hữu, nhược điểm chống bóng bổng yếu kém của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa được xử lý triệt để.

Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn cho ông Miura khi Thanh Hiền chấn thương và rời đội ngay trước thềm vòng loại. Tại hàng thủ của U23 Việt Nam lúc này, Quế Ngọc Hải trở thành trụ cột. Anh vừa là đội trưởng, vừa là thủ lĩnh phòng ngự, vừa là lá chắn tinh thần cho cả đội bóng. Một mình Ngọc Hải là quá ít khi xung quanh anh, cả 4 cầu thủ phòng ngự còn lại đều không có kinh nghiệm ở cấp độ U23.

Với nhân lực như vậy, có thể chắc chắn rằng U23 Việt Nam sẽ để thủng lưới, thậm chí nhiều hơn 1 bàn. Trong bối cảnh đó, đội bóng cần tìm chiến thắng bằng sự bùng nổ nơi hàng công.


Lại chờ Công Phượng, kỳ vọng Huy Toàn

Nếu Ngọc Hải là bức tường bảo vệ hàng thủ thì Công Phượng là mũi giáo lĩnh xướng hàng công. HLV Miura đã dành hàng trăm giờ để tập đủ mọi phương án tấn công, thử nghiệm mọi phương án cho đội tuyển. Nhưng sau 5 trận giao hữu, giải pháp Công Phượng vẫn là phương án khả dĩ nhất của hàng công áo đỏ.

Với tốc độ, kỹ thuật, sức sáng tạo và khát vọng vô tận, số 10 chính là nguồn cảm hứng chiến thắng cho U23 Việt Nam. Khi Phượng chơi hay, hàng công áo đỏ thăng hoa (như trước U23 Indonesia). Khi Phượng im lặng, đội bóng bế tắc (trước U23 Uzbekistan).

Ông Miura thực sự không có nhiều lựa chọn. Hữu Dũng và Văn Toàn, những cầu thủ tấn công tốt nhất của ông, đều quá trẻ và chưa từng thử sức ở cấp độ U23. Họ tài năng nhưng vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm.

Trong bối cảnh ấy, “lão tướng” Huy Toàn và Công Phượng trở thành những niềm hy vọng lớn nhất. Tiền vệ của SHB Đà Nẵng đã nhiều lần thể hiện được cái duyên của mình ở những sân chơi lớn trong khi Công Phượng rõ ràng sẽ là mũi công chủ lực của đội bóng.

Họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để “gánh” cả đội hình vốn còn rất nhiều sức ì, đối mặt với một địch thủ mạnh về phòng ngự và được chơi trên sân nhà. Hy vọng họ sẽ bùng nổ, bởi với U23 Việt Nam, một kết quả bất lợi trước Malaysia đồng nghĩa với dấu chấm hết.

Dự đoán: 1-2.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn đội U23 Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại vòng loại U23 châu Á 2016


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm