19h00 ngày 7/8, Hà Nội vs Bình Dương: Lợi thế lớn cho Hà Nội FC

07/08/2019 19:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương ở trận chung kết lượt đi, Hà Nội FC đang nắm nhiều lợi thế khi đội bóng Thủ đô được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy ở trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

 

Lịch thi đấu bóng chuyền VTV Cup 2019: VTV6 trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay

Lịch thi đấu bóng chuyền VTV Cup 2019: VTV6 trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay

Lịch thi đấu bóng chuyền VTV Cup 2019: VTV6 trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay. Xem trực tiếp bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019 hôm nay trên VTV6.

Lịch thi đấu và trực tiếp AFC Cup 2019:

* 19h00 ngày 7/8: Hà Nội vs Bình Dương (Fox Sports 2)

https://www.youtube.com/watch?v=lmCc7KBbZj4

https://www.youtube.com/watch?v=Zs7j62DV-aw

Lịch thi đấu và trực tiếp U18 Đông Nam Á:

* 19h30 ngày 7/8: U18 Việt Nam vs U18 Malaysia

https://www.youtube.com/watch?v=9P7XeuUFYgY

 

1. 19h00 hôm nay, Hà Nội FC sẽ đối đầu với B.Bình Dương trong khuôn khổ trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á . Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, Hà Nội FC và B.Bình Dương đã chạm trán nhau tới 3 lần. Ở 2 trận đối đầu trước, Hà Nội FC lần lượt giành chiến thắng với các tỷ số 1-0 và 2-1. Ở trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân Gò Đậu, với bàn thắng duy nhất của Văn Quyết, Hà Nội FC đã đánh bại nhà cựu vô địch V-League, đồng thời nắm những lợi thế nhất định ở trận chung kết lượt về. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ cần có một kết quả hòa trước B.Bình Dương là giành quyền đi tiếp.

Người hâm mộ bóng đá Thủ đô đang rất kỳ vọng, Hà Nội FC sẽ có lần thứ 3 khiến đội bóng đất Thủ “ôm hận”. Ở mùa giải năm nay, B.Bình Dương đang thể hiện phong độ kém cỏi mỗi lần thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn phải làm khách trên sân đối phương. Theo những con số thống kê, 3 trận đấu gần nhất khi rời xa SVĐ Gò Đậu, Anh Đức và các đồng đội đều phải nếm trái đắng thua trận. Bên cạnh đó, SVĐ Hàng Đẫy được xem là nơi "dễ đến, khó về" đối với B.Bình Dương. Nếu tính cả thất bại cách đây ít ngày, đội bóng đất Thủ đang có mạch 3 trận toàn thua trên sân nhà của Hà Nội FC và trận nào cũng bị thủng lưới không dưới 2 lần.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trước thềm trận chung kết lượt về, HLV B.Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, vấn đề thời tiết và sứt mẻ lực lượng là những nguyên nhân chính khiến đội bóng đất Thủ không có thành tích tốt trong thời gian qua. May cho Bình Dương là họ sẽ có đầy đủ những con bài tốt nhất ở trận tái đấu với Hà Nội FC ở trận chung kết lượt về AFC Cup 2019. Đó là cơ sở để thuyền trưởng Bình Dương tự tin có thể làm nên điều bất ngờ ngay trên sân của Hà Nội FC. Có điều khi ngoại binh không thực sự nổi trội và với lối chơi dựa nhiều vào 2 lão tướng Anh Đức và Tấn Tài, Bình Dương khó có thể làm nên chuyện trước Hà Nội thường thi đấu thăng hoa trên “thánh địa” Hàng Đẫy.

Chú thích ảnh
Với chiến thắng trên sân khách ở lượt đi và được thi đấu lượt về trên sân nhà, Hà Nội có lợi thế lớn để giành chức vô địch AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Trần Đồng

2. Đội bóng Thủ đô đang tràn đầy khí thế sau khi có 2 lần liên tiếp đánh bại B.Bình Dương trong thời gian ngắn. Có thể nói, những chiến thắng của Hà Nội trước B.Bình Dương đều rất thuyết phục. Văn Quyết và các đồng đội thường giành quyền kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc và chơi dồn ép đối thủ. Chính HLV trưởng Bình Dương Thanh Sơn thừa nhận, Hà Nội FC là đội bóng mạnh nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại và không dễ có thể nghĩ tới một chiến thắng trước đội bóng Thủ đô.

Dù chỉ thường xuyên tung ra sân ở đội hình xuất phát 1 ngoại binh là Omar nhưng điều đó không làm ảnh hưởng quá nhiều tới sức mạnh của Hà Nội FC. Sự xuất sắc của các nội binh như Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu… giúp Hà Nội vững vàng vượt qua những thời điểm khó khăn.

Chính vì vậy, trước thềm trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã tự tin khẳng định: "Chúng tôi không quan tâm B.Bình Dương chơi như thế nào, quan trọng là Hà Nội chơi đúng khả năng của mình. Đội bóng không chỉ có mình Văn Quyết đang đạt phong độ cao mà các cầu thủ khác cũng đạt phong độ tốt. Nếu như đối phương quá chú trọng đến Văn Quyết thì cơ hội ghi bàn sẽ mở ra đến với các vệ tinh xung quanh như Quang Hải, Omar, Văn Đại hay chính bản thân tôi”.

Ở một mùa giải mà Ban lãnh đạo sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để Hà Nội FC vươn ra châu lục, đội bóng Thủ đô đang có thiên thời địa lợi để tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm