19h00 ngày 4/9, U19 Việt Nam – U19 Thái Lan: Thước đo năng lực

04/09/2015 05:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù U19 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng và sau đấy lại vượt qua U19 Lào tới 4 bàn không gỡ ở bán kết, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thận trọng của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn qua những phát biểu với Thể thao & Văn hoá.

Link xem trực tiếp trận chung kết U19 Việt Nam - U19 Thái Lan


Trong những trận đấu với đối thủ lớn và ở những thời khắc khó khăn, chiến thuật chuẩn bị cùng phản ứng của HLV trưởng mang tính chất quyết định.

Ai bảo bất quá tam?

Tại giải U19 Đông Nam Á 2013, rồi đến các giải U22 và U21 quốc tế báo Thanh Niên, ĐT U19 Việt Nam của những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, Đông Triều... toàn thắng. Nhưng điều mà giới chuyên môn và một bộ phận không nhỏ người hâm mộ Việt Nam lạc quan hơn cho tiền đề phát triển của nền bóng đá, đó là: Lần đầu tiên trong lịch sử một đội bóng Việt Nam có thể "cầm" được thế trận và cuộc chơi, trước Thái Lan, đối thủ lớn nhất và là ông kẹ trong khu vực.

"Trước, tôi chưa từng được chứng kiến điều đó. Việt Nam và HAGL đã ra lò một thế hệ cầu thủ trẻ tuyệt, đầy tài năng. Xem các trận đấu với Thái Lan ở cùng lứa tuổi, cảm giác như những Công Phượng, Tuấn Anh... đang đi phổ cập bóng đá", HLV Hoàng Anh Tuấn, khi còn chưa làm HLV trưởng U19 Việt Nam tham dự trận chung kết giải U19 Đông Nam Á, từng chia sẻ.


U19 Việt Nam (áo đỏ) sẽ chơi sòng phẳng trước U19 Thái Lan

Nhưng, cũng theo ông Tuấn, hệ thống các giải đấu trẻ đã và đang được khu biệt, thành tích tại các sân chơi này chỉ là tiền đề, là động lực, chứ không mang ý nghĩa quyết định cho năng lực chinh phục của nền bóng đá ở tầm cao, tức ĐTQG.

Ông Tuấn, một người thừa học vấn và kinh nghiệm làm bóng đá, quả rất có lý. Tất cả đều đã thấy, "những đứa trẻ của bầu Đức", với tinh tuý của nền bóng đá trẻ Việt Nam đã thua tan tác thế nào khi bước lên vũ đài V-League. Bầu Đức thậm chí đã phải bội ước, khi bất ngờ thay tướng trước 5 lượt trận cuối. Bóng đá trẻ, suy cho cùng cũng chỉ là bóng đá trẻ, sân chơi chuyên nghiệp khắc nghiệt và khốc liệt hơn nhiều người nghĩ.

Ở các giải đấu trẻ, không hiếm lần chúng ta vượt qua những đối thủ lớn, ví như Trung Quốc, Australia, Iran... Thái Lan đã từng thất bại trước chúng ta hơn một lần rồi, vậy tại sao không thể có thêm lần nữa?

Chìa khoá Hoàng Anh Tuấn

Đức Chinh có thể đang là sự kỳ vọng lớn nhất, thủ quân Trọng Đại gánh vác nhiệm vụ thậm chí còn nặng nề hơn..., nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn mới là chìa khoá cho trận chung kết phân cao thấp với ông kẹ Thái Lan tại giải U19 lần này. Học trò sẽ nhìn vào ông thầy để chiến đấu và chúng ta cũng kỳ vọng vào khả năng thiên biến vạn hoá của một HLV thuộc hàng quái chiêu.

HLV Hoàng Anh Tuấn vừa kết thúc các khoá học nâng cao của FIFA, với chương trình học trải qua 5 quốc gia và kéo dài nhiều tháng. Tầm của Anh Tuấn bây giờ có thể nắm bất cứ CLB nào trên thế giới, bởi đó là văn bằng huấn luyện cao nhất. Ông Tuấn nếu không huấn luyện, có thể chuyển qua giảng dạy các lớp HLV bằng A, khi tích luỹ đủ giờ trợ giảng.

"Về lý thuyết là thế, nhưng nếu đứng lớp, mình cũng chỉ có thể giảng ở các quốc gia có nền bóng đá kém phát triển hoặc tương đương Việt Nam thôi. Tôi vẫn chưa nguôi nỗi nhớ cabin BHL với các đội bóng chơi đỉnh cao", ông Tuấn từng chia sẻ.

Ít ai trong chúng ta biết rằng, công trình mà HLV Hoàng Anh Tuấn chọn để nghiên cứu làm tốt nghiệp tại các khoá FIFA Pro lại là đề án phát triển bóng đá trẻ. "Tôi chọn bóng đá trẻ vì còn nặng lòng với nó lắm. Bóng đá trẻ Việt Nam, thoạt nhìn thì thấy thừa tiềm năng, nhưng trên thực tế chưa là gì cả. Tôi đi nhiều và thấy, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản làm trẻ bài bản hơn nhiều", vẫn lời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Lùi một để biết mình đang ở đâu và như thế nào. Mặc dù vậy, HLV người Khánh Hoà vẫn rất tự tin khi được giao nhiệm vụ nắm U19 Việt Nam.

Đội bóng dưới quyền Hoàng Anh Tuấn đã khởi đi không thật bắt mắt, bản thân tiền đạo Đức Chinh cũng thế, nhưng càng chơi càng vào phom. Hãy gửi niềm tin vào HLV Hoàng Anh Tuấn và lứa "gà chọi" này, không thành công cũng thành nhân.

1 Khoảng cách chênh lệch về thành tích ghi bàn giữa 2 chân sút hàng đầu của U19 Việt Nam (Đức Chinh, 5 bàn) và U19 Thái Lan (Worachit Kanitsribampen, 4 bàn)

3 Đây là lần thứ 3 trong vòng 3 năm qua, bóng đá Việt Nam lại có đại diện tham dự trận chung kết giải U19 Đông Nam Á, sau 2 lần liên tiếp vào các năm năm 2013 và 2014.

4 Ở 4 giải đấu từ năm 2012 đến nay, đây là lần đầu tiên Thái Lan góp mặt ở một trận chung kết giải đấu thuộc lứa tuổi dành cho các cầu thủ lứa tuổi 19.

Đội hình dự kiến

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn - Tấn Tài, Trọng Hóa, Hữu Lâm, Văn Toàn - Lâm Thuận, Tiến Linh, Tiến Dụng, Thanh Hậu, Quang Hải - Đức Chinh

U19 Thái Lan: Chakhon Philakhlang - Arthit Kansangwet, Suksan Mungpao, Sansern Limwatthana, Ritthidet Phensawat - Srayut Sompim, Wisarut Imura, Saringkan Promsupa, Meechok Maphasaranukun - Worachit Kanitsribumphen, Anon Amornlertsak.

Dự đoán: 1 - 1 (U19 Việt Nam thắng pen.)


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm