19h00 ngày 15/5, Hà Nội FC - HAGL: Sau cơn giông mong trời sáng

15/05/2018 05:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận tứ kết lượt về Cúp quốc gia 2018, cả hai đội bóng Hà Nội FC và HAGL đều khẳng định muốn cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn để xóa mờ đi những lùm xùm không đáng có trên SVĐ Pleiku ngày 11/5.

Ngôi sao U23 Việt Nam trở thành tâm điểm

Không thể phủ nhận trận tứ kết Cúp quốc gia 2018 giữa HAGL và Hà Nội FC đã chiêu đãi khán giả một trận cầu hấp dẫn, kịch tính cho tới phút chót. Đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ, cả hai đội đều trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt, đắm say lòng người. Màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và kết quả hòa 2-2 phần nào phản ánh được sự cân bằng trong lối chơi.

Chú thích ảnh

Có lẽ, trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy tới đây, cả hai sẽ tiếp tục trình diễn lối chơi ăn miếng trả miếng và tấn công rực lửa. Những gương mặt U23 Việt Nam trong đội hình 2 đội sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Công Phượng, Xuân Trường đang đạt phong độ cao và họ được xem là điểm tựa cho đội bóng phố Núi. Trong khi đó, bên phía Hà Nội FC, Quang Hải đang nhận được sự kỳ vọng lớn của khán giả Thủ đô để trở thành đối trọng với những Công Phượng, Xuân Trường. Ở trận lượt đi, Công Phượng và Quang Hải mỗi người đều có riêng cho mình 1 bàn thắng.

Hà Nội FC thắt chặt an ninh

Trước cuộc chạm trán với HAGL ở trận tứ kết lượt về Cup quốc gia Hà Nội FC đã tiến hành "họp nóng" ở sân Hàng Đẫy nhằm siết lại tinh thần, kỷ luật và có những chuẩn bị tốt nhất cho trận tứ kết lượt về diễn ra lúc 19h00 ngày 15/5.

Thực tế ở vòng 3 V-League 2018, sân Hàng Đẫy đã tiếp đón lượt khán giả kỷ lục lên đến hơn 2 vạn người. Vì thế, nhiều khả năng trận đấu tới đây sẽ thu hút rất đông khán giả tới sân. Chủ tịch CLB Hà Nội FC Nguyễn Quốc Hội khẳng định, đội bóng Thủ đô đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo tốt nhất cho trận tái đấu với HAGL diễn ra an toàn, tốt đẹp.

"Với trách nhiệm người đứng đầu Hà Nội FC, tôi xin lỗi người hâm mộ cả nước về những sự cố xảy ra trong trận đấu tại sân Pleiku. Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các thành viên liên quan. Lúc này, chúng tôi đang tập trung hướng đến những chuẩn bị tốt nhất trong khâu tổ chức, an ninh, an toàn và những vấn đề liên quan cho trận lượt về với HAGL vào ngày 15/5.

Bầu Đức không phạt ngoại binh HAGL, Công Phượng và đồng đội được khen

Bầu Đức không phạt ngoại binh HAGL, Công Phượng và đồng đội được khen

Bầu Đức không phạt ngoại binh HAGL, Công Phượng và đồng đội được khen tiến bộ là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 14/5.

Đối với Hà Nội FC, mục tiêu luôn được chúng tôi đeo đuổi là cống hiến một thứ bóng đá đẹp, cuốn hút người xem. Vì vậy, đội bóng đã được kiện toàn lại về mọi mặt, chuẩn bị tinh thần tốt nhất để cùng các cầu thủ HAGL tạo ra trận cầu mãn nhãn, giàu chất lượng, cống hiến cho người hâm mộ. Hà Nội FC xác định đây là cách bù đắp tốt nhất cho người hâm mộ bóng đá cả nước.

HAGL là đối thủ lớn, giàu tiềm năng trên sân cỏ. Mặt khác, HAGL cũng là người bạn đồng hành với Hà Nội FC trên mục tiêu chung là đóng góp hết sức mình, xây dựng để giúp bóng đá Việt Nam luôn nhận được sự tin yêu, quý mến của người hâm mộ cả nước".

Quên đi những sự cố không đáng có, cả Hà Nội FC và HAGL đều muốn cống hiến cho khán giả bữa tiệc của bóng đá tấn công đẹp mắt. Thứ bóng đá đang kéo người hâm mộ trở lại sân cỏ.

1. Quang Hải mới có 1 bàn thắng tại Cúp quốc gia dù tuyển thủ U23 của Hà Nội FC được kỳ vọng rất nhiều.

4. Trong khi đó, sân chơi Cúp quốc gia lại là nơi tiền đạo Công Phượng tỏa sáng nhất với 4 pha lập công cho HAGL.

10. HAGL cũng đang là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại Cúp quốc gia với 10 bàn.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm