19h00 ngày 11/5, S.Khánh Hòa- B.Bình Dương: Kẻ chín lạng, người một cân

11/05/2018 09:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 4 cặp đấu tứ kết Cúp Quốc gia, cặp B.Bình Dương và S.Khánh Hòa BVN sẽ là cuộc chiến của “kẻ chín lạng, người một cân”. Đơn giản là họ không bị sứt mẻ lực lượng, cả 2 đội đều có những động lực nhất định khi đá Cúp.

Mùa bóng năm nay, cả 2 đội đều đang thực hiện tốt mục tiêu tốp trên V-League và với Cúp Quốc gia vào càng sâu càng tốt. Trên bảng tổng sắp tại V-League 2018, đội bóng phố Biển đang đứng ở vị trí thứ ba, còn đội bóng chủ sân Gò Đậu đứng ở vị trí thứ tư với ít hơn 2 điểm.

Mục tiêu luyện quân

Các đội V-League thường lấy Cúp Quốc gia làm nơi luyện quân, chỉ khi vào sâu họ mới bung lực lượng. Chủ nhà B.Bình Dương cũng không phải là ngoại lệ khi đá vòng 1/8. Cất phân nửa đội hình chính như thủ môn Thanh Tuấn, Sỹ Giáp, Đinh Hoàng Max, Quế Ngọc Mạnh, Hồ Tấn Tài chỉ dùng 2 lão tướng Tấn Tài, Anh Đức dìu dắt thế hệ trẻ thì B.Bình Dương cũng dễ dàng thắng Bình Định 2-0. Vua phá lưới V-League 2017 và Duy Long đã có 2 bàn thắng trong 1 trận đấu chỉ có 1.000 khán giả đến sân sân Gò Đậu xem đội nhà thắng trận.

Chú thích ảnh

Trong khi đó HLV Võ Đình Tân và các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN gặp khó khăn hơn khi Hải Phòng tung ra đội hình mạnh nhất để GĐKT Ngô Quang Trường và HLV Trương Việt Hoàng tính toán phương án đá V-League. Thậm chí đội khách Hải Phòng còn mở tỷ số trước, phải “toát mồ hôi” đại diện phố Biển mới có cú lội ngược dòng 2-1.

Đến vòng tứ kết, muốn thắng lợi đi tiếp chắc chắn B.Bình Dương phải có sự thay đổi đáng kể đội hình ra sân. S.Khánh Hòa BVN được coi là đội bóng “già giơ” hơn rất nhiều so với Bình Định, các ngoại binh Toure Youssouf, Zarour Chaher đã chinh chiến đầy kinh nghiệm.

Lợi thế cho đội bóng đất Thủ

B.Bình Dương có chút lợi thế khi được đá trận lượt về trên sân nhà. Nhưng họ lại phải nghĩ nhiều về đối thủ Hải Phòng, vòng 8 V-League 2018.

Rất nhiều khả năng, với sự trở lại của lão tướng Anh Đức (nghỉ trận gặp Quảng Nam), phong độ đang cao của Tấn Tài, Romario thì HLV Minh Chiến sẽ chủ động tấn công ngay lượt đi trên sân 19/8 (Nha Trang). Các cầu thủ B.Bình Dương đang tràn đầy sự tự tin khi đè bẹp ĐKVĐ Quảng Nam 3-1 trên sân Gò Đậu tại vòng 7 V-League 2018. Trong khi đó, S.Khánh Hòa BVN mãi đến cuối trận đấu mới kiếm lại được 1 điểm trước HAGL trong 1 trận cầu đầy tranh cãi về quả phạt penalty “tưởng tượng” của trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Về tinh thần rõ ràng đội khách tràn đầy khí thế khi đang có phong độ tốt tại V-League.

Tại đấu trường V-League, các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN được coi là già dặn hơn nhiều do với các học trò của HLV Minh Chiến. Tuy nhiên, mới đây Ban kỷ luật VFF đã ban hành các quyết định kỷ luật Nguyễn Hoàng Quốc Chí và Zarour Chaher do vi phạm tại vòng 7 V-League 2018. Một quyết định gây khó khăn về nhân sự và ảnh hưởng đến tinh thần cầu thủ Khánh Hòa.

B.Bình Dương: Duyên Minh Chiến và điểm tựa cựu binh

B.Bình Dương: Duyên Minh Chiến và điểm tựa cựu binh

Vị trí thứ 4 và chuỗi bất bại trên sân nhà cho thấy đội bóng đất Thủ vẫn còn hào khí “đại gia” thuở nào nhất là các cựu binh và khả năng thích ứng của HLV Trần Minh Chiến.

Nhưng Cúp quốc gia với thể thực đi đấu lượt đi-về từ vòng tứ kết, mọi chuyện lại khác. Việc HLV Minh Chiến có 2 “lão tướng” Tấn Tài và Anh Đức biết tận dụng cơ hội ghi bàn là một lợi thế cực lớn. Người xem ít thấy đội bóng nào thua trước mà dồn toàn lực tấn công, kiểu “được ăn cả, ngã về không” bởi nó sẽ ảnh hưởng lớn đến mặt trận quan trọng hơn là V-League.

Đây sẽ cặp đấu tứ kết thú vị, khó đoán được kết quả. Nhưng như phân tích ở trên B.Bình Dương vẫn có chút lợi thế hơn, thậm chí nếu họ mạnh dạn tấn công để có được chiến thắng trên sân Nha Trang thì coi như cầm chắc vé vào bán kết.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm