17h15 sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam - ĐT Jordan: Chủ nhà sẽ gây bất ngờ?

14/05/2014 05:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bất ngờ ở đây có thể không phải là kết quả chung cuộc khi mà ĐT Việt Nam với ưu thế sân nhà được đánh giá cao hơn đối thủ mà đột biến nếu có của đoàn quân HLV Trần Vân Phát sẽ đến từ cách chơi có tổ chức.

HLV trưởng ĐT Jordan Okiyama Masahiko là người nói nhiều nhất trong số 8 HLV của các đội bóng ở cả 2 bảng A và B trong buổi họp báo trước trận đấu được tổ chức trưa hôm qua. Ông thầy Nhật Bản của đội bóng đến từ Tây Á này cũng "mạnh miệng" tuyên bố ĐT Jordan không phải chịu bất cứ sức ép nào và muốn chứng tỏ cho mọi người thấy họ tiến bộ rất nhiều trong suốt 2 năm qua.

Không phải Australia hay Nhật Bản, trận đấu mà các cầu thủ Jordan muốn chứng minh khả năng của mình nhất chính là cuộc đối đầu với chủ nhà, ĐT Việt Nam trong ngày ra quân vào hôm nay.

Jordan có lý khi thể hiện quyết tâm của mình và chẳng phải vô cớ, nhiều người cho rằng đội bóng này đã có những tiến bộ vượt bậc, bằng chứng là những trận thắng thuyết phục tại giải vô địch khu vực Tây Á cách đây chưa lâu.

Nhưng sự tự tin của các cầu thủ Jordan không làm cho ĐT Việt Nam e ngại. Thậm chí, đoàn quân của HLV Trần Vân Phát còn hy vọng mình sẽ nối dài được những kết quả tích cực trong các cuộc đối đầu trực tiếp với Jordan.

Buổi tập chiều qua của ĐT Việt Nam trên sân Phú Thọ đã kéo dài hơn thường lệ, dù bắt đầu từ lúc 16h30 khi trời vẫn còn nắng gắt. HLV Trần Vân Phát sau những lời giải thích lý do "đóng cửa với báo chí" ở buổi họp báo trước trận vẫn bảo lưu quan điểm của mình.

Theo đó, các phóng viên truyền hình chỉ được tác nghiệp trong vòng 15 phút đầu khi các cầu thủ khởi động còn sau đó, đến cả đề nghị phỏng vấn khi buổi tập kết thúc cũng bị chối từ.

Lúc không còn sự xuất hiện của phóng viên truyền hình, HLV Trần Vân Phát mới cho các cầu thủ tập chiến thuật, rèn chủ yếu vào các miếng đánh biên. Có thể nhận thấy, đây chính là chìa khoá mà ông Phát muốn dùng nó để mở cánh cửa chiến thắng cho ĐT Việt Nam trong trận đấu chiều nay.

Nhược điểm của Jordan theo nhận định của HLV Trần Vân Phát và cũng đã được nhắc nhở cho các cầu thủ ở buổi tập chiều qua chính là sự mất bình tĩnh khi bị đối phương áp sát.

Chính vì thế, Kim Hồng và Nguyễn Thị Xuyến khi lên bóng ở 2 cánh được yêu cầu tích cực tranh cướp, đeo bám đối phương ngay cả khi đã mất bóng, buộc họ phải chuyền hoặc bật tường vội vàng dẫn đến mất bóng.

Ở phía trong, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thu Thanh Hương và Minh Nguyệt được yêu cầu phải chơi tự tin hơn và mạnh dạn dứt điểm ngay khi có cơ hội.

Về kỹ thuật, ĐT Việt Nam nhỉnh hơn đối thủ nhưng Jordan có ưu thế về thể hình và chắc chắn đội bóng này sẽ sử dụng nhiều đường chuyền dài và bổng để gây áp lực cho hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.

Nhưng bên cạnh Nguyễn Thị Nga cùng Hải Hoà dày dạn kinh nghiệm, HLV Trần Vân Phát quyết định đặt niềm tin vào trung vệ trẻ Chương Thị Kiều, người có chiều cao tốt, chỉ kém Ngọc Anh về kinh nghiệm nhưng bù lại có lối chơi quyết liệt và sự thông minh.

Có quyết tâm cộng thêm sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lợi thế sân nhà, ĐT Việt Nam có đủ điều kiện để tận dụng cơ hội vượt qua Jordan, tiến một bước dài đến vị trí thứ 3 bảng A và đặt một chân vào trận đá play-off tranh vé dự World Cup.

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Kiều Trinh, Hải Hoà, Nguyễn Thị Nga, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến, Kim Hồng, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thu Thanh Hương, Minh Nguyệt.

ĐT Jordan: Zina Ismail, Tawfiq Alrawa Shdeh, Abu Kaseh, Mohammad Alhyasat, Ayed Al Majali, Mohd Shathli, Hamad Khraisat, Mahmoud Jebreen, Yousef Alnaber, Amin Almasri, Mahmoud Jbarah.

Dự đoán: 2-1


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm