17h00 ngày 15/10, B.Bình Dương – FLC Thanh Hóa: Cờ trong tay xứ Thanh

15/10/2018 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Trần Minh Chiến đã từng tiết lộ thông tin rất bất ngờ sau khi vượt qua Hà Nội ở bán kết Cúp quocos gia là ông cùng các học trò đã sẵn sàng tiệc chia tay trước cả trận đấu đó. B.Bình Dương không tin mình sẽ có mặt ở chung kết và có thể với họ, như thế đã là đủ ở mùa giải năm nay.

Điều mà HLV Trần Minh Chiến cho hay sau trận bán kết Cúp quốc gia là cơ sở để đội bóng xứ Thanh tin vào một chiếc Cúp trong tay mình. Đến lúc này, FLC Thanh Hóa chỉ còn duy nhất một mục tiêu là Cúp quốc gia sau một mùa giải họ ra chỉ tiêu rất cao. Đội bóng xứ Thanh dù cán đích thứ 2 ở mùa giải năm nay nhưng có thể với rất nhiều người, đó thực sự là thất bại. Bởi lẽ mục tiêu lớn nhất của bầu Quyết đề ra cho CLB ở V-League 2018 là soán ngôi của bầu Hiển.

Tuy nhiên sau những gì Hà Nội trình diễn đầy thuyết phục ở V-League, chiếc Cúp quốc gia cũng là động lực để thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng hướng tới. FLC Thanh Hóa thể hiện rõ quyết tâm của họ khi lội dòng trước SLNA ở bán kết (thua 2-3 ở lượt đi và thắng 4-0 lượt về). FLC Thanh Hóa đã khiến đối thủ hàng xóm SLNA phải thành cựu vương ở đấu trường này.

Thành tích đối đầu mùa giải 2018 cũng nghiêng về đội bóng xứ Thanh khi họ hòa 3-3 ở đất Thủ và thắng 3-1 trên sân nhà. Và đặc biệt ở Cúp quốc gia , FLC Thanh Hóa có động lực rõ ràng hơn hẳn một B.Bình Dương đã xác định tư tưởng chia tay mùa bóng từ trước trận gặp Hà Nội ngày 11/10.

Trước trận chung kết, HLV Đức Thắng cũng tràn đầy tự tin với một lực lượng tốt nhất. Cái tên đáng chú ý nhất là Rimario khi cựu cầu thủ HAGL như “cá gặp nước” khi đến xứ Thanh với hàng loạt bàn thắng quan trọng lượt về. Còn B.Bình Dương sẽ mất “nửa đội hình” khi thủ thành số 1 Bùi Tấn Trường phải nhận 2 thẻ vàng. Tấn Trường cùng Tấn Tài, Hoàng Max, Anh Đức là trục xương sống của B.Bình Dương. Và như HLV Minh Chiến nhận định, cậu học trò của ông xứng đáng được cất nhắc lên ĐTQG với phong độ rất cao mùa giải vừa qua. Tấn Trường là cầu thủ có công đầu đánh đổ giấc mơ cú đúp danh hiệu của Hà Nội năm nay. Chưa hết, một cầu thủ đóng góp lớn cho B.Bình Dương năm nay là Tô Văn Vũ cũng ngồi xem đồng đội thi đấu do án phạt 4 trận từ BTC.

Điều HLV Trần Minh Chiến tin tưởng nhất ở các học trò trận này chính là tinh thần: “Chúng tôi đánh giá cao FLC Thanh Hóa về mặt chuyên môn khi họ có nhiều cầu thủ tốt. Tuy nhiên chúng tôi không ngại họ, tinh thần đội rất quyết tâm. Và bóng chưa lăn thì chúng ta chưa thể nói được điều gì”.

Xem trực tiếp Becamex Bình Dương vs FLC Thanh Hóa (17h00 ngày 15/10)

Xem trực tiếp Becamex Bình Dương vs FLC Thanh Hóa (17h00 ngày 15/10)

Becamex Bình Dương chạm trán á quân V-League FLC Thanh Hóa trong trận chung kết Cup quốc gia lúc 17h00 ngày 15/10 trên sân Tam Kỳ (Quảng Nam). Đây là trận đấu khép lại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2018.

Trước trận đấu, CĐV xứ Thanh dự kiến sẽ có hàng ngàn người đến Tam Kỳ ủng hộ cho thầy trò HLV Đức Thắng. Hội CĐV tốt nhất mùa giải 2018 không ngại khoảng cách để tiếp lửa cho đội bóng quê hương. Ngược lại với B.Bình Dương, họ chơi sân khách cũng như sân nhà dưới sự chứng kiến của lượng CĐV rất thưa thớt. FLC Thanh Hóa đang hướng tới mùa giải thành công bậc nhất trong lịch sử CLB khi ngoài vị trí Á quân là chiếc Cúp quốc gia . Thầy trò HLV Đức Thắng đã nhận 2,5 tỷ đồng từ chiếc HCB V-League 2018 và có thể số tiền sẽ là tương đương nếu họ giúp CLB hoàn thành một mùa giải lịch sử.

Đội hình dự kiến:

FLC Thanh Hóa: Tiến Dũng, Xuân Hưng, Tiến Thành, Xuân Thành, Minh Tùng, Văn Nam, Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Omar, Rimario

B.Bình Dương: Đức Cường, Xuân Luân, Trung Tín, Tấn Tài, Sỹ Giáp, Rabo Ali, Anh Tài, Hoàng Max, Tấn Tài, Tiến Linh, Anh Đức

Dự đoán: 1-2

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm