16h30 ngày 11/1 sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng – SLNA: Đi tìm niềm tin

11/01/2015 10:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cả chủ nhà SHB.Đà Nẵng và SLNA đều khát khao chiến thắng để tìm lại niềm tin cho đội bóng lẫn người hâm mộ trong cuộc chạm trán chiều nay trên sân Chi Lăng.

Không khó hiểu quyết tâm của cả 2, bởi ở trận ra quân mùa giải mới, SHB.Đà Nẵng và SLNA đều phải đón nhận những thất bại đau đớn. Nếu như đội bóng sông Hàn để chủ nhà Thanh Hóa ngược dòng hạ đo ván với tỷ số 1-2 thì SLNA thua Hải Phòng ngay trên sân Vinh với cách biệt 0-3.

Những nhược điểm của 2 đoàn quân do Lê Huỳnh Đức và Ngô Quang Trường dẫn dắt đã được lộ ra phần nào. Nếu như SLNA yếu và thiếu nhiều thứ, nhất là kinh nghiệm trận mạc từ đội ngũ cầu thủ quá trẻ trung, thì SHB.Đà Nẵng chưa tìm được sự hòa hợp trong lối chơi.

Những miếng đánh từ 2 biên bằng lối chơi lật cánh đánh đầu quen thuộc mà SHB.Đà Nẵng hay sử dụng chưa phát huy hiệu quả cao do bộ đôi tiền đạo Gomez-Anto không bén như Merlo ngày nào.

HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng đã chỉ ra những nhược điểm của SLNA sau cuộc đối đầu trên sân Vinh. Theo đó, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu là thứ mà đội bóng sông Lam thiếu nhất. Khi Hải Phòng ghi được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ SLNA dường như không còn giữ được sự bình tĩnh cần thiết, họ dồn lên tấn công và để hở sườn rồi để đối phương tiếp tục khai thác, ghi bàn.

Về góc độ chuyên môn, người kế nhiệm Nguyễn Hữu Thắng là HLV Ngô Quang Trường xem ra cũng còn có sự bỡ ngỡ trong lần đầu cầm quân đá V-League. Người hâm mộ xứ Nghệ khó trách Ngô Quang Trường khi HLV trẻ này không có được những chỉ đạo mang tính đột phá từ băng ghế dự bị để giúp SLNA lật ngược thế cờ. Nói tóm lại, kinh nghiệm trận mạc, từ quân đến tướng, là nhược điểm của SLNA so với SHB.Đà Nẵng trước cuộc tỷ thí vào chiều nay.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng SHB.Đà Nẵng đã không gặp may ở trận thua Thanh Hóa. Phát biểu đó có cơ sở bởi đội bóng sông Hàn đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội giải quyết sớm trận đấu như cú đá penalty hỏng ăn của Minh Tâm hay pha pha bỏ lỡ của Gomez trong tình huống đối mặt.

Tuy nhiên, đánh giá khách quan thì lối chơi của SHB.Đà Nẵng trận rồi ít đột biến, nhiều vị trí chưa đáp lại kỳ vọng. Điển hình, vị trí hậu vệ phải do Duy Lam đảm nhiệm liên tục bị Đình Tùng của Thanh Hóa khoét sâu. Bên hành lang cánh trái, Huy Toàn chưa phát huy được năng lực của một cầu thủ thiên về tấn công khi được bố trí chơi hậu vệ trái. Ngay cả tiền vệ kỳ cựu như Vũ Phong cũng mờ nhạt trong khâu kiến thiết.

Rất có thể HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát của SHB.Đà Nẵng ở trận đấu chiều nay, đặc biệt là tuyến tiền vệ. Lý do là HLV Huỳnh Đức đang sở hữu trong tay nhiều phương án làm thay đổi bộ mặt tấn công cho đội bóng sông Hàn.

Nếu tuyển thủ QG Huy Toàn được đẩy lên đá tiền vệ cánh trái đúng với sở trường thì vị trí hậu vệ biên trái sẽ do Văn Học đảm nhiệm. Văn Học là hậu vệ có lối chơi chắc chắn và sở hữu khả năng tham gia tấn công khá lợi hại.

Để cải thiện sự chắc chắn cho cánh phải, vị trí của Duy Lam có thể thay thế bằng Hoàng Quãng, cầu thủ sở hữu nền tảng thể lực tốt và tham gia tấn công cũng rất hay.

Với một đối thủ chơi thiên về sức trẻ và không ngại va chạm như SLNA, việc bố trí Nguyên Sa và Minh Tâm gánh trục giữa là quyết định hợp lý của HLV Lê Huỳnh Đức. Tuy nhiên, HLV Huỳnh Đức vẫn có thể tung Minh Phương, Vũ Phong vào sân thay thế ở thời điểm cần thiết bởi 2 cầu thủ này được kỳ vọng sẽ đưa ra những đường chuyền quyết định giúp SHB.Đà Nẵng giải quyết tình thế khó khăn.

Trên hàng công, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ tiếp tục tin dùng bộ đôi ngoại binh Gomez và Anto. Xét trên nhiều khía cạnh, có nhiều cơ sở để khẳng định SHB.Đà Nẵng nhiều lợi thế hơn đối thủ SLNA.  

Mùa giải năm ngoái, SLNA còn được đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng và sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm nhưng đã phải phơi áo trên sân Chi Lăng. Vậy thì chiều nay, liệu người kế nhiệm Ngô Quang Trường có thể cùng đoàn quân trẻ sông am “vượt ải” Chi Lăng? Chúng ta đợi xem.

Dự đoán: 2-1

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm