16h00 ngày 15/12, U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Đòi món nợ SEA Games 29

15/12/2017 05:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường và rất nhiều cầu thủ khác nữa trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại từng nhận thất bại cay đắng 0-3 trước người Thái tại SEA Games 29. Trận tái đấu với U23 Thái Lan chiều nay là cơ hội tốt để các cầu thủ U23 Việt Nam đòi món nợ trên.

Cần hạn chế những sai sót

Chiến thắng 4-0 ở ngày ra quân trước U23 Myanmar khiến nhiều người, thậm chí cả giới chuyên môn cho rằng sơ đồ 3-4-3 mà HLV Park Hang Seo đang áp dụng cho U23 Việt Nam là ưu việt. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan đã phơi bày rất nhiều mặt hạn chế trong lối chơi của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Hệ thống 3 hậu vệ không đủ để tạo nên “bức tường” phòng ngự chắc chắn. Chỉ cần các cầu thủ của U23 Myanmar và Uzbekistan thực hiện những miếng tấn công biên đơn giản là có thể khiến khung thành U23 Việt Nam đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Giữa 2 hậu vệ biên là Văn Hậu, Đình Trọng và trung vệ Duy Mạnh thiếu sự bọc lót và hỗ trợ tốt cho nhau. Việc Duy Mạnh đá trái vị trí sở trường là tiền vệ phòng ngự cũng đang là nỗi lo cho hàng thủ của U23 Việt Nam. Chính Duy Mạnh là người mắc lỗi nghiêm trọng dẫn tới 2 bàn thua của U23 Việt Nam trước U23 Uzbekistan.

Trong khi đó, ở tuyến trên những nhân tố mới mà HLV Park Hang Seo muốn thủ nghiệm như tiền vệ Anh Tài hay tiền đạo Lâm Ti Phông chưa để lại nhiều ấn tượng. Họ tỏ ra có phần lạc nhịp trong các tình huống phối hợp với Công Phượng, Xuân Trường. Đây có lẽ là lý do mà ở cuộc đối đầu với người Thái, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không có nhiều thử nghiệm nhân sự như cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan.

“Chúng tôi đã thua Uzbekistan nhưng các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ. Gặp Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng đến một chiến thắng. Đội từng thua đối thủ 0-3 nhưng chúng tôi không sợ.

Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải có tinh thần thi đấu cao, đoàn kết, hạn chế tối đa những sai sót về chuyên môn, tuân thủ theo đấu pháp để hướng đến kết quả tốt nhất”, HLV Park Hang Seo cho biết trong buổi họp báo trước trận.

Chủ nhà sẽ chơi hết mình

Dù U23 Thái Lan thất bại 0-1 trước U23 CHDCND Triều Tiên nhưng không thể phủ nhận người Thái đã trình diễn một lối chơi giàu tính thuyết phục và có đường nét rất rõ ràng, mạch lạc.

Ở trận ra quân, các học trò của HLV Zoran Jankovic đã đánh bại đối thủ được đánh giá rất mạnh là U23 Nhật Bản với tỷ số 2-1. Và ở trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Thái Lan cũng hoàn toàn nắm thế chủ động và chơi lấn lướt đối phương. Tuy nhiên sự kém may mắn trong khâu dứt điểm đã khiến người Thái ngậm ngùi thua trận và mất quyền vào chơi trận chung kết tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Có thể dễ nhận thấy rằng, điểm mạnh của U23 Thái Lan là lối chơi giàu kỹ thuật và thiên về kiểm soát bóng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam chính là yếu tố thể lực và tư duy chiến thuật.

U23 Việt Nam lo hay sợ Thái Lan?

U23 Việt Nam lo hay sợ Thái Lan?

Nói sợ thì không hẳn vì theo ngôn ngữ của người làm nghề, đá bóng như đấu sỹ ra trận, lúc nào cũng phải mang tâm lý quyết tâm, chiến đấu hết mình, chưa đá không được phép sợ thua, dù với bất cứ lý do gì. Nhưng…

Vì vậy, cuộc đối đầu với U23 Thái Lan chắc chắn là thử thách lớn dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo. U23 Thái Lan đang đặt quyết tâm rất cao ở cuộc so tài với U23 Việt Nam. Trả lời trong buổi họp báo trước trận, HLV trưởng U23 Thái Lan, ông Zoran Jankovic khẳng định: “U23 Việt Nam không hay hơn chúng tôi. Thái Lan sẽ chơi hết sức mình. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt, đồng thời các học trò của tôi cần quên đi những kết quả đáng thất vọng ở trận đấu trước và ra sân với mục tiêu đánh bại U23 Việt Nam.

Tôi nghĩ bất cứ cầu thủ nào cũng nên được thi đấu để thể hiện mình, hướng đến mục tiêu tại VCK U23 châu Á 2018. Qua từng trận, chúng tôi đang chơi tốt dần lên. Sẽ có một số cầu thủ không thể ra sân trong cuộc đối đầu với U23 Việt Nam nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi”.

2. Qua 2 trận đấu bảng A, U23 Thái Lan ghi được 2 bàn thắng và cũng để lọt lưới 2 bàn.

3. U23 Việt Nam từng nhận thất bại 0-3 trước Thái Lan ở SEA Games 29.

7. Trong danh sách U23 Việt Nam tham dự giải M-150, có tới 7 cầu thủ từng ra sân trong đội hình xuất phát và để thua U22 Thái Lan ở SEA Games 29.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm