Bóng đá Việt Nam và di chứng Covid-19

22/03/2022 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Covid-19 đã làm cho rất nhiều nhân viên y tế bị hội chứng "burned-out". Thuật ngữ này được hiểu là sự suy sụp về thể chất và tinh thần do quá tải công việc và bị căng thẳng (stress).

Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam - Lịch thi đấu U23 Dubai Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam - Lịch thi đấu U23 Dubai Cup 2022

Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam - Lịch thi đấu U23 Dubai Cup 2022. Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại giải U23 Dubai Cup 2022.

1. Đã có bệnh viện phải làm công tác tư tưởng, thậm chí điều trị cho nhân viên của mình. Điển hình bệnh viện Hùng Vương- TP.HCM đã có chương trình nâng đỡ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế, chiến thắng và vượt qua hội chứng "burned-out" do đại dịch gây ra

Thực ra, 2 năm qua chứng kiến bao nhiêu nỗi buồn mang tên Covid-19, bản thân trong mỗi chúng ta đều có những thời điểm căng thẳng, nên hầu hết đều đã và có thể bị hội chứng "burned-out". Thời gian gần đây, gặp nhau đâu đâu cũng thấy hỏi thăm nhau vấn đề: Hậu nhiễm Covid-19, ảnh hưởng thế nào?

Lĩnh vực bóng đá chịu ảnh hưởng Covid-19 cũng ghê gớm. Mùa giải chuyên nghiệp 2021 đã phải hủy. 13 CLB chuyên nghiệp, 12 hạng Nhất, Nhì cùng cả nghìn cầu thủ, quan chức và rất đông thành phần ăn theo bóng đá điêu đứng. Dân bóng banh nếu giải đấu bị tắc thì không biết làm gì để hơn thiên hạ, trong khi cơ thể lại ham vận động. Nói chung không “phát điên” là may!

Khi trái bóng lăn trở lại thì cầu thủ các đội thay nhau nhiễm Covid-19, đến mức phải hoãn mấy trận. Hai năm dịch dã đã làm tâm lý cầu thủ căng cứng, đa số nặng nề. 4 vòng đầu V-League phải nói thẳng là xem khá chán.

Các ĐTQG cũng không là ngoại lệ. ĐTQG trầy trật di chuyển, cách ly để rồi thua liên tiếp 7 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup. Nhiều cầu thủ đã rơi vào stress, đánh mất bàn năng chiến thắng. Phải chẳng đó là lý do cơ bản dẫn đến thua đau ở AFF Cup, thua mà ai cũng không tin nổi, bởi lực lượng đã là tinh hoa nhất, kinh nghiệm nhất.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Việt Nam vs Oman, Việt Nam vs Nhật Bản, vòng loại thứ ba World Cup, Dubai Cup, bxh vòng loại thứ ba World Cup, Park Hang Seo, VFF
Có thời điểm Hà Nội không đủ người để đá do nhiễm Covid-19. Ảnh: Hoàng Linh

Không di chứng Covid-19 thì là gì?

May mà các chàng trai áo đỏ đã kịp có trận thắng Trung Quốc ngay mùng 1 Tết Nguyên đán, giải tỏa tâm lý rất nhiều cho không chỉ riêng thầy trò ông Park. Cộng thêm chiếc Cúp vàng mà U23 giành được trên đất Campuchia, đã truyền cảm hứng đúng lúc BĐVN cần nguồn động viên nhất.

Vấn đề là kỳ tích có lặp lại trên sân Mỹ Đình tối 24/3 trước Oman? Cũng rất khó, bởi đối thủ này mạnh hơn rất nhiều Trung Quốc. HLV Park Hang Seo đang đau đầu khi số lượng trụ cột dương tính không thể lên đội tuyển lần này.

2. Đã đến lúc BĐVN cần phải thích nghi với trạng thái mới, đối diện và vượt qua di chứng Covid-19, thay vì “than khổ, than khó mãi”. Trận đấu với Oman (và cuối cùng là Nhật Bản ở Vòng loại thứ 3 World Cup) chẳng có gì phải áp lực, nếu không muốn nói là dễ đá. Cả nền bóng đá lúc này lực lượng không thiếu. Vậy thì, hãy tiếp tục làm mới lực lượng, tạo điều kiện, tin tưởng để đánh thức những tài năng còn “ngủ đông”. Hãy tiếp cận hai trận đấu một cách thoải mái nhất. Người hâm mộ họ đều biết thực lực của đội tuyển đang ở đâu. Điều mọi người trông chờ nhất là đôi chân, cái đầu cầu thủ đã có dấu hiệu trở lại trạng thái bình thường chưa.

Đội tuyển U23 Việt Nam cũng vậy. Còn hai tháng nữa mới đến SEA Games 31, bao nhiêu nguồn lực đang đổ dồn vào đội để hướng đến cái đích cao nhất: Ngôi vô địch. Không vô địch được ngay trên sân nhà, nói như ông Lê Hùng Dũng thuở nào, thì vứt! 19 năm SEA Games mới quay lại Việt Nam, VFF sẵn sàng “hy sinh tất cả” cho tấm HCV bóng đá. U23 xịn lại được bổ sung hàng loạt tuyển thủ U23 đàn em vừa về từ Campuchia. Vậy mà, các chiến binh trẻ không trở lại trạng thái bình thường, lỗi không hẳn ở họ.

Tại Dubai, các tuyển thủ U23 vừa chào đón tân HLV trưởng của họ, ông Gong Oh Kyun. Ông này sẽ chính thức tiếp quản U23 sau khi SEA Games kết thúc. Vạn sự khởi đầu nan, tương lai BĐVN đang trong tay tân Gong Oh Kyun. Chúng ta cùng chờ đợi màn trình làng của “đệ thầy Park”, với lứa U23+, vốn là tương lai của BĐVN tại Dubai.

Hy vọng, cả U23 và ĐTVN sẽ sớm vượt lên được di chứng Covid-19 để trở lại chính mình, điều không phải dễ dàng với nhiều lĩnh vực khác.

Ngọc Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm