Bóng đá Việt Nam tối 16/4: HLV Park Hang Seo chưa triệu tập cầu thủ Việt kiều, U18 Việt Nam chốt quân số

16/04/2019 18:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam tối 16/4: HLV Park chưa triệu tập cầu thủ Việt kiều. U18 Việt Nam dự giải Quốc tế. Lịch thi đấu Xuân Trường. Lịch thi đấu Công Phượng. Lịch thi đấu Văn Lâm. Lịch thi đấu V League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/4: Trực tiếp Barca vs MU, Juve vs Ajax,

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/4: Trực tiếp Barca vs MU, Juve vs Ajax,

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp Cúp C2 châu Á. Trực tiếp Ngoại hạng Anh. 

HLV Park Hang Seo chưa triệu tập cầu thủ Việt kiều tại King’s Cup

PCT Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF đã thành lập bộ phận chuyên môn để theo dõi và đánh giá các cầu thủ Việt kiều nhưng chắc chắn chưa gọi họ trong đợt tập trung lần này nhăm chuẩn bị cho giải giao hữu King’s Cup diễn ra tại Thái Lan vào tháng 6 này.

PCT VFF Trần Quốc Tuấn mới đây cho biết việc gọi các cầu thủ Việt kiều về cho cho tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam phải tiến hành từng bước và không thể vội vã. "HLV Park Hang Seo rất quan tâm đến lực lượng tài năng Việt kiều, nhưng ông đã ưu tiên theo dõi các trận tại V-League vì con người tại chỗ chính là nền tảng lâu dài, sau đó ông mới có ý kiến triệu tập bổ sung các tài năng xa xứ về cống hiến cho quê hương", ông Trần Quốc Tuấn cho hay. 

Filip Nguyen trong màu áo Slovan Liberec

Sau thành công của bóng đá Việt Nam trong hơn 1 năm qua, rất nhiều cầu thủ Việt kiều đánh tiếng muốn cống hiến cho đội bóng quê hương. Những cái tên gây chú ý nhất có thể kể tới như Alexander Đặng, thủ môn Filip Nguyễn và hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant.

Chú thích ảnh

U18 Việt Nam dự giải Quốc tế

Sáng mai 17/4, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường tham dự Giải U18 Quốc tế tại Hong Kong (Trung Quốc). Đây là giải đấu được HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá là rất có ý nghĩa đối với quá trình đào tạo các cầu thủ trẻ. Chia sẻ trước giải đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Tại giải đấu này, chúng ta sẽ gặp 3 đội tuyển U18 gồm Myanmar, Singapore và Hong Kong. Ít nhiều đây đều là các đối thủ quen thuộc, nhưng bóng đá trẻ thường chưa có tính ổn định nên cũng rất khó để đánh giá.

U18 Viêt Nam cũng vậy, các cầu thủ mới trở lại tập trung và chúng ta chỉ có 10 ngày để tập luyện nên vẫn còn nhiều điểm hạn chế cần khắc phục. Những trận đấu tại giải U18 tại Hong Kong sắp tới là rất cần thiết để BHL đánh giá tốt hơn về khả năng chuyên môn của các cầu thủ".

Giải U18 Quốc tế Hong Kong sắp tới chính là bước khởi đầu đối với U18 Việt Nam để hướng tới 2 mục tiêu chính trong năm nay, đó là Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 và Vòng loại U19 châu Á 2020. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, từ nay cho đến giải đấu chính thức gần nhất là Giải vô địch U18 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 8, ông và các cộng sự vẫn còn đủ thời gian để rèn giũa các học trò.

"Chúng tôi sẽ có thêm 3 đợt tập huấn trước khi bước vào đấu trường khu vực. Chắc chắn BHL sẽ xây dựng và ổn định được bộ khung của Đ U18 Việt Nam cho cả 2 giải đấu", HLV Hoàng Anh Tuấn nói. U18 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U18 Singapore (19/4), U18 Myanmar (20/4) và U18 Hong Kong (Trung Quốc) ngày 22/4.

Chuyên gia lo cho Xuân Trường

Nói về việc Xuân Trường không được trọng dụng tại Buriram, HLV Trần Bình Sự chia sẻ với giới truyền thông: “Cầu thủ muốn về phục vụ đội tuyển quốc gia thì phải thi đấu thường xuyên.

Dù Xuân Trường tốt đến mấy mà không được thi đấu, gọi những cầu thủ như vậy lên tuyển là điều không phổ biến. HLV nào cũng cần những người được thi đấu. Năm ngoái, Trường còn được chơi khá nhiều trong màu áo HAGL ở V.League . Nhưng năm nay, tại Buriram, cậu ấy được đá quá ít”.

Theo ông Sự, Lương Xuân Trường quá yếu về thể lực, dẫn tới khả năng tranh chấp rất yếu, dù đã cố gắng song vẫn chưa cải thiện được nhiều: “Đánh giá chuyên môn của tôi cho rằng Xuân Trường chỉ thích hợp đá trong điều kiện đội áp đặt lối chơi, chủ động cầm bóng và điều phối thế trận. Khi chơi với đối thủ cần pressing, cần gây áp lực, có nhiều tình huống tranh chấp 5 ăn 5 thua thì Trường không phát huy được.

Thể lực, tranh chấp của cậu ấy đều yếu. Cậu ấy có cố gắng đấy nhưng vẫn không khắc phục được. Trường không được đá ở Buriram vì cầu thủ Nhật Bản Hosogai Hajime cùng vị trí đá rất tích cực, mạnh mẽ, tranh cướp bóng rất quyết liệt”, cựu HLV Bình Dương phân tích.

Văn Đức, Xuân Mạnh báo tin vui cho SLNA

Sau một thời gian điều trị chấn thương tại PVF, quá trình bình phục chấn thương của tiền vệ Phan Văn Đức đang tiến triển rất tốt. Nhiều tiền vệ người Nghệ An sẽ trở lại sau 4 tuần nữa. Nói về tình hình chấn thương của mình, Phan Văn Đức chia sẻ: "Tôi cảm thấy ổn hơn khá nhiều. Hy vọng tôi sẽ kịp trở lại trong trận đấu với Sanna Khánh Hòa tại vòng 10”.

Bên cạnh Văn Đức, SLNA cũng đón tin vui từ Phạm Xuân Mạnh. Sau ca mổ tại Singapore vì giãn dây chằng và rạn xương mác, Xuân Mạnh đã mất gần 6 tháng hồi phục chấn thương. Xuân Mạnh cho hay: “Tuần sau, tôi sẽ tập luyện với các đồng đội để làm quen với cường độ và hy vọng sẽ kịp ra sân trận gặp Viettel tại vòng 8 ngày 5/5”. Trước mắt SLNA sẽ là chuyến làm khách tại Hòa Xuân để gặp chủ nhà SHB Đà Nẵng tại lượt trận thứ 6 V-League 2019.

 

Lịch thi đấu Công Phượng, Xuân Trường và Văn Lâm:

17h30 ngày 17/04: Incheon vs Cheongju (FA Cup Hàn Quốc

18h00 ngày 19/4: Buriram United vs Trat (Thai League vòng 8)

19h00 ngày 20/4: Muang Thong United vs Port (Thai League vòng 8)

 

Chú thích ảnh
BXH V League trước vòng 6

Lịch thi đấu vòng 6 V-League 2019

Ngày 19/04

17h00 SHB Đà Nẵng vs SLNA

Ngày 20/04

17h00 Thanh Hóa vs Khánh Hòa

18h00 Than Quảng Ninh vs Sài Gòn FC

19h00 TP HCM vs Viettel

Ngày 21/04

16h00 Quảng Nam vs HAGL

16h00 Nam Định vs FC Bình Dương

18h00 Hà Nội FC vs Hải Phòng FC

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm