Bóng đá Việt Nam ngày 7/4: Bầu Đức gửi thông điệp tới CĐV HAGL, Trung Quốc mời U22 Việt Nam đá giao hữu

07/04/2023 19:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 7/4: Bầu Đức gửi thông điệp tới CĐV HAGL, Trung Quốc mời U22 Việt Nam đá giải giao hữu

Bầu Đức gửi thông điệp tới CĐV HAGL

Trên fanpage của HAGL, bầu Đức đã gửi thông điệp đến CĐV HAGL: "Tôi biết rằng nhiều người yêu mến HAGL. 

Mục tiêu của tôi là xây dựng CLB HAGL để giúp nền bóng đá Việt Nam càng ngày tiến bộ, đây là tinh thần của tôi! Tôi mong ước xây dựng nên những cổ động viên HAGL nhiệt huyết để hỗ trợ hết mình cho CLB HAGL. 

Mặc những chiếc áo cổ động này sẽ thể hiện được tất cả sức mạnh tinh thần khi được lắp đầy trên SVĐ Pleiku".

Trước đó, khi HAGL ra thông báo thay đổi màu áo và điều này gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều của người hâm mộ.

Bóng đá Việt Nam ngày 7/4: Bầu Đức gửi thông điệp tới CĐV HAGL, Trung Quốc mời U22 Việt Nam đá giải giao hữu - Ảnh 1.

Bầu Đức gửi thông điệp tới CĐV HAGL. ảnh HAGL FC

Trung Quốc mời U22 Việt Nam đá giải giao hữu

Theo truyền thông Trung Quốc, U22 Việt Nam sẽ là 1 trong số những khách mời ở giải tứ hùng Panda Cup 2023. Đây là giải đấu tập huấn cho U22 Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho ASIAD 19 tổ chức tại Thành Đô vào tháng 6 tới.

 Ngoài U22 Việt Nam, hai đội khách mời là Uzbekistan và Bahrain. Do giải đấu này diễn ra vào đợt FIFA Days trong tháng 6 nên U22 Việt Nam có thể tập trung với lực lượng mạnh nhất. Cho thời điểm này, VFF đã đồng ý cử đội U22 Việt Nam tham dự tứ hùng Panda Cup 2023.

Bóng đá Việt Nam ngày 7/4: Bầu Đức gửi thông điệp tới CĐV HAGL, Trung Quốc mời U22 Việt Nam đá giải giao hữu - Ảnh 2.

Trung Quốc mời U22 Việt Nam đá giải giao hữu. ảnh VFF

CLP TP.HCM đặt mục tiêu có điểm trước Hà Nội FC

Trợ lý HLV Lê Quang Trãi cho biết, CLB TP.HCM đang cải thiện điểm yếu, nhằm hướng đến mục tiêu có điểm trước Hà Nội FC tại vòng 5 V-League 2023.

"Về điểm yếu ở hàng thủ, HLV trưởng biết, BHL cũng nắm rõ được. Chúng tôi cố gắng làm sao để từng cá nhân sẽ làm việc chăm chỉ hơn cũng như cải thiện khả năng phòng ngự và phối hợp phòng ngự toàn đội.

Tôi cho rằng các cầu thủ thi đấu ở hàng thủ chưa có thời gian để hoà nhập. Sau các trận đấu và có đánh giá, chúng tôi sẽ tìm phương án để hàng phòng ngự gắn kết hơn để giảm thiểu sai sót ở hàng thủ. 

Trận đấu tới, chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu một cách tập trung. Hy vọng CLB TP.HCM sẽ giành điểm trước Hà Nội FC trên sân Thống Nhất", trợ lý Lê Quang Trãi chia sẻ với giới truyền thông.

Bóng đá Việt Nam ngày 7/4: Bầu Đức gửi thông điệp tới CĐV HAGL, Trung Quốc mời U22 Việt Nam đá giải giao hữu - Ảnh 3.

CLP TP.HCM đặt mục tiêu có điểm trước Hà Nội FC. ảnh CLB TPHCM

Việt Nam đăng cai vòng loại 2 giải bóng đá U20 nữ châu Á 2024

LĐBĐ châu Á (AFC) đồng ý cho phép LĐBĐ Việt Nam (VFF) đăng cai các trận đấu trong khuôn khổ bảng A vòng loại 2 giải bóng đá U20 nữ châu Á 2024. Trước đó, LĐBĐVN đã tổ chức thành công các trận đấu bảng F vòng loại thứ nhất, tại Việt Trì (Phú Thọ) tháng 3.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại 2, đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A với các đối thủ Australia, Iran và Li-Băng, trong khi bảng B gồm Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa.

Tại vòng loại thứ 2, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì tại mỗi bảng cùng với ba đội có thành tích cao nhất tại mùa trước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và chủ nhà Uzbekistan sẽ cùng tranh tài tại VCK, diễn ra vào năm sau.

Vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á 2024 dự kiến được tổ chức từ ngày 3/6 đến 11/6. Theo lịch thi đấu, ĐT U20 nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội Iran, Li-Băng trước khi đối đầu ĐT U20 nữ Australia ở lượt đấu cuối.

Bóng đá Việt Nam ngày 7/4: Bầu Đức gửi thông điệp tới CĐV HAGL, Trung Quốc mời U22 Việt Nam đá giải giao hữu - Ảnh 4.

Việt Nam đăng cai vòng loại 2 giải bóng đá U20 nữ châu Á 2024. ảnh VFF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm