Bóng đá Việt Nam ngày 4/2: Trợ lý HLV Park Hang Seo nhắn nhủ cầu thủ Việt Nam

04/02/2023 19:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 4/2: Trợ lý HLV Park Hang Seo nhắn nhủ cầu thủ Việt Nam

Trợ lý HLV Park Hang Seo nhắn nhủ cầu thủ Việt Nam

Trợ lý của HLV Park Hang Seo, Lee Young Jin hy vọng, các cầu thủ Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực và coi việc xuất ngoại chơi bóng là vấn đề quan trọng.

"Tôi muốn đề nghị các cầu thủ hiểu rõ rằng nếu ngừng nỗ lực thì sự thăng tiến của các cậu cũng sẽ ngừng lại. 

Trong thế giới bóng đá, dừng lại có nghĩa là bị tụt lại phía sau. Để các cầu thủ không phạm phải sai lầm đó, tôi hy vọng họ sẽ luôn cẩn trọng với các chấn thương và làm việc chăm chỉ để tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp.

Việc xuất ngoại chơi bóng là vấn đề quan trọng cho tương lai của bóng đá Việt Nam và thế hệ các cầu thủ trẻ. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ luôn tinh thần phấn đấu, không chỉ cho sự phát triển của bản thân mà cho cả nền bóng đá Việt Nam", trợ lý Lee Young Jin cho hay.

Bóng đá Việt Nam ngày 4/2: Trợ lý HLV Park Hang Seo nhắn nhủ cầu thủ Việt Nam - Ảnh 1.

Trợ lý HLV Park Hang Seo nhắn nhủ cầu thủ Việt Nam. ảnh VFF

Công Phượng háo hức đối đầu với "Messi Thái Lan"

Trang chủ của J-League 1 đã đăng tải hình ảnh của Công Phượng cùng chia sẻ của anh về những trận đối đầu sắp tới với những cầu thủ Thái Lan. Trang này viết: "Cảm nghĩ của Công Phượng về trận Kanagawa derby (với Kawasaki Frontale) và Asean Derby (với Hokkaido Consadole Sapporo) khi đối đầu với 2 cầu thủ Thái Lan tại J1 League năm nay".

Trước đó, tiền đạo Công Phượng cũng đã có những trải lòng sau khi quyết định sang thi đấu tại Nhật Bản: "Tôi thích môi trường bóng đá Nhật Bản.

Nơi đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn nữa. Tôi vẫn luôn chiến đấu vì đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ rằng việc tới chơi bóng tại Nhật Bản sẽ giúp tôi hoàn thiện và phát triển bản thân, từ đó có thể cống hiến hết mình cho Việt Nam".

Theo lịch thi đấu, Yokohama FC sẽ gặp Nagoya Grampus tại vòng đấu đầu tiên ở giải VĐQG Nhật Bản (18/2). Phải tới ngày 20/5, đội bóng của Công Phượng mới đối đầu với đội bóng của "Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin là Kawasaki Frontal.

Bóng đá Việt Nam ngày 4/2: Trợ lý HLV Park Hang Seo nhắn nhủ cầu thủ Việt Nam - Ảnh 2.

Công Phượng háo hức đối đầu với "Messi Thái Lan"

HLV Park Hang Seo có thể làm Giám đốc kỹ thuật VFF

Trang News Nate của Hàn Quốc cho hay, HLV Park Hang Seo có thể trở lại Việt Nam để đảm nhận công việc Giám đốc kỹ thuật.

"Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xem xét bổ nhiệm HLV Park Hang Seo thay thế vị trí Giám đốc kỹ thuật sau khi ông Yusuke Adachi hết hợp đồng vào ngày 31/1. HLV người Hàn Quốc đã có 5 năm làm việc ở Việt Nam và hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bóng đá nơi đây.

Trước khi chia tay, HLV Park có buổi gặp các quan chức trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong buổi nói chuyện, ông thừa nhận nguyện vọng muốn tiếp tục giúp bóng đá Việt Nam phát triển", trang News Nate viết.

Bóng đá Việt Nam ngày 4/2: Trợ lý HLV Park Hang Seo nhắn nhủ cầu thủ Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo có thể làm Giám đốc kỹ thuật VFF. ảnh Hoàng Linh

Các đội bóng dự SEA Games 32 sẽ được sử dụng 2 cầu thủ quá tuổi

BTC SEA Games 32 đã đưa ra quyết định về độ tuổi quy định cho các đội tuyển tham dự môn bóng đá Nam. Cụ thể, SEA Games 32 sẽ áp dụng độ tuổi U22 và được phép đăng ký thêm 2 cầu thủ quá tuổi. Các đội sẽ được phép sử dụng các cầu thủ sinh từ năm 2001 trở đi.

Lứa cầu thủ sinh từ năm 2001 trở đi của bóng đá Việt Nam cũng có nhiều cái tên đã thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á 2022 khi vào tới tứ kết như Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Tùng (2001), Vũ Tiến Long (2002), Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang (2003).

Dự kiến môn bóng đá nam tại SEA Games 32 sẽ bắt đầu từ ngày 29/4 trong khi môn bóng đá nữ sẽ bắt đầu từ ngày 2/5.

Bóng đá Việt Nam ngày 4/2: Trợ lý HLV Park Hang Seo nhắn nhủ cầu thủ Việt Nam - Ảnh 5.

Hoàng Đức có thể tham dự SEA Games 32 theo diện quá tuổi. ảnh VFF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm