Bóng đá Việt Nam ngày 3/2: HLV Park Hang Seo muốn phát triển bóng đá học đường

03/02/2023 21:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 3/2: HLV Park Hang Seo muốn phát triển bóng đá học đường.

HLV Park Hang Seo muốn phát triển bóng đá học đường

Chia sẻ với giới truyền thông sau khi chính thức chia tay ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo nói: "Mục tiêu của tôi là thiết lập một học viện tập trung phát triển bóng đá học đường. Tôi cũng muốn nỗ lực của tôi để phát triển bóng đá học đường ở Việt Nam. Học viện dạy bóng đá như một sở thích chứ không phải biến các bạn ấy thành tuyển thủ. Học viện không chỉ dạy bóng đá mà còn dạy cách sống, kỹ năng sống cho các bạn. Trong số các bạn đó, có những bạn xuất sắc trở thành tuyển thủ quốc gia hoặc thi đấu cho các CLB, hoặc là các bạn chơi bóng đá như một sở thích cá nhân thôi".

Thầy Park giãi bày thêm:"Tôi đã kết thúc hợp đồng với VFF nên nếu như có nơi khác đề xuất thì tôi sẽ cân nhắc. Nhưng, tôi nghĩ xác suất để tôi ký hợp đồng với đội tuyển khác ở Đông Nam Á ngoài Việt Nam là rất thấp. Trong tim tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai. Tôi nghĩ cứ nói là xem xét vậy thôi chứ trong lòng tôi đã không đồng ý với đề nghị đó rồi".

Bóng đá Việt Nam ngày 3/2: HLV Park Hang Seo muốn phát triển bóng đá học đường - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo muốn phát triển bóng đá học đường

Viettel có GĐKT người Mỹ

CLB Viettel đã bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật người Mỹ Thomas Dooley. Đây là sự tái hợp giữa hai bên. HLV Thomas Dooley cũng từng làm việc tại CLB Viettel với vai trò GĐKT vào năm 2019 và gắn bó trong hai mùa giải.

HLV Dooley dẫn dắt ĐT Philippines năm 2014. Năm 2016, LĐBĐ Philippines quyết định gia hạn hợp đồng thêm hai năm với HLV người Mỹ. Trong quá khứ ông Thomas Dooley từng là tuyển thủ quốc gia Mỹ. Tại World Cup 1998, ông Thomas Dooley từng là thủ quân của đội tuyển Mỹ.

Bóng đá Việt Nam ngày 3/2: HLV Park Hang Seo muốn phát triển bóng đá học đường - Ảnh 3.

Viettel có GĐKT người Mỹ

HAGL sẽ có mùa giải không dễ dàng

HLV trưởng HAGL Kiatisuk cho rằng, HAGL sẽ có mùa giải không dễ dàng.

"Cầu thủ HAGL đang háo hức trước mùa giải mới. Năm nay, chúng tôi có nhiều cầu thủ được gọi về sau thời gian cho mượn, cộng với số cầu thủ trẻ được đôn là khoảng 12-14 người. Mùa giải năm nay chắc chắn sẽ không dễ dàng với HAGL khi nhiều trụ cột đã ra đi.

Ý tưởng của bầu Đức là nếu giữ lại nhiều cầu thủ trụ cột thì không có cơ hội cho lứa phía sau. HAGL phải xây dựng một thế hệ mới để sản xuất tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia và SEA Games 32. Tôi sẽ tạo nhiều cơ hội nhất cho cầu thủ trẻ, nếu họ chỉ ngồi dự bị thì làm sao chứng minh được năng lực", HLV Kiatisuk cho hay.

Bóng đá Việt Nam ngày 3/2: HLV Park Hang Seo muốn phát triển bóng đá học đường - Ảnh 4.

HAGL sẽ có mùa giải không dễ dàng. ảnh HAGL FC

Hải Phòng có sự phục vụ của chân sút người Tây Ban Nha

Với những màn trình diễn yếu kém ở trận tranh chung kết Cúp QG giữa Hà Nội vs Hải Phòng, ngoại binh Okotu đã không thể trụ lại ở đội bóng đất Cảng. HLV Chu Đình Nghiêm đã có phương án thay thế khi đội bóng đất Cảng đã chiêu mộ ngoại binh Carlos Herrera.

Theo thông tin mà Hải Phòng đăng ký với VPF thì Carlos Herrera tên đầy đủ là Carlos Alfonso Fernandez Herrera. Cầu thủ này cao 1m88 và vị trí thi đấu sở trường là tiền đạo. Carlos Herrera từng chơi cho đội Real Betis B và Elche B khi còn trẻ. Anh sau đó cũng chỉ thi đấu tại quê nhà Tây Ban Nha chứ không tìm cơ hội ra nước ngoài chơi bóng. Trước khi cập bến Hải Phòng FC, Carlos Herrera đã thi đấu 253 trận và có 57 bàn thắng.

Bóng đá Việt Nam ngày 3/2: HLV Park Hang Seo muốn phát triển bóng đá học đường - Ảnh 5.

HLV Chu Đình Nghiêm không hài lòng về Otuku. ảnh Hoàng Linh

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm