Bóng đá Việt Nam ngày 29/8: Quang Hải gấp rút hội quân, Kiatisak tin Thái Lan sẽ đánh bại Việt Nam

29/08/2019 19:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 29/8: Quang Hải gấp rút hội quân, Kiatisak tin Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp cúp C2 châu Âu vòng play-off. Trực tiếp bóng đá. Lịch bóng đá ngày 29/8, rạng sáng 30/8.

Quang Hải gấp rút hội quân tuyển Việt Nam

Do lỡ chuyến bay nên 5 cầu thủ của CLB Hà Nội là Quang Hải, Thành Lương, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Mạch Ngọc Hà đã không thể về Việt Nam cùng với toàn đội Hà Nội FC. 5 cầu thủ phải ở lại sân bay của Nga.

Ban lãnh đạo CLB Hà Nội đã giải quyết sự cố ngoài ý muốn này. Các cầu thủ nói trên sẽ về nước muộn hơn các thành viên khác của đội Hà Nội, cụ thể sẽ rời sân bay Quốc tế Sheremetyevo - Moscow về nước trên chuyến bay của Vietnam Airlines vào 18 giờ 40 (giờ Việt Nam) tối 29/8 và sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài vào 4 giờ sáng ngày 30/8.

Được biết, hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là Quang Hải và Thành Chung sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài sẽ về thẳng khách sạn La Thành, nơi hội quân trước ngày lên đường sang Thái Lan đấu vòng loại World Cup 2022. Còn thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ về Trung tâm PVF để tập luyện cùng đội U22 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang Hải về nước vào lúc 4h ngày 30/8

Kiatisak tin Thái Lan sẽ thắng Việt Nam

Cựu HLV tuyển Thái Lan Kiatisak Senamuang tin rằng Thái Lan sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam ở trận đấu diễn ra vào ngày 5/9 tới. Kiatisak phát biểu: "Lần trước gặp Việt Nam, chúng ta đã giành chiến thắng và lần này chính họ mới phải phục thù.

Trận đấu ở King's Cup không liên quan gì cả vì Thái Lan không có đủ đội hình. Trận đấu tới chúng ta sẽ giành 3 điểm. Hãy tin rằng Nishino đã chuẩn bị tốt cho các cầu thủ. Trận đấu đầu tiên sẽ tạo ra sự tự tin cho người hâm mộ và các cầu thủ".

Chú thích ảnh
Cựu HLV tuyển Thái Lan Kiatisak Senamuang

Cựu HLV tuyển Thái Lan Kiatisak bày tỏ sự lạc quan và rất tin tưởng vào HLV Akira Nishino. Ông cho rằng HLV người Nhật Bản có thể giúp đội tuyển Thái Lan tiến xa hơn so với thành tích của họ ở vòng loại World Cup 2018 (lọt vào vòng loại cuối cùng nhưng chỉ giành được 2 điểm). "Bốn năm trước là bài học kinh nghiệm. Lần này chúng ta có HLV Nishino, người từng tham dự World Cup cùng đội tuyển Nhật Bản.

Chúng ta ở vào bảng đấu với các đối thủ Đông Nam Á nhưng không thể chủ quan, cũng không thể gây áp lực lên các cầu thủ. Mọi người có thể nghĩ rằng đây là một bảng đấu thuận lợi nhưng sẽ không dễ dàng như vậy. Vì thế, chúng ta cần động viên các cầu thủ nỗ lực hết sức mình", Kiatisak nói.

HLV tuyển nữ Thái Lan nhận trách nhiệm

Sau trận thua tuyển nữ Việt Nam, truyền thông và người hâm mộ Thái Lan tỏ ra khá thất vọng khi đội nhà mất chức vô địch ngay trên sân nhà ở đấu trường mà họ vốn thống trị trong nhiều năm qua. Trước tình cảnh trên, HLV Naruphol Kaenson đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ và xin nhận trách nhiệm về mình.

"Xin lỗi vì chúng tôi không thể làm được điều mong muốn, nhưng tất cả đã thi đấu hết sức. Không nên chê trách các cầu thủ trẻ, mà hãy dành điều ấy cho tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm. Việc thua Việt Nam ở giải này là điều phải chấp nhận. Thái Lan đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, một số cầu thủ trụ cột vẫn chưa hết mệt mỏi sau World Cup 2019", HLV Naruphol nói.

Đội trưởng tuyển nữ Thái Lan Sunisa Srangthaisong sau đó cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ, đồng thời động viên đồng đội không nản lòng sau thất bại và sẽ rút ra những kinh nghiệm để sẵn sàng tranh huy chương vàng SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm nay.

Văn Toản tự tin cạnh tranh với Bùi Tiến Dũng

Thủ môn U23 Việt Nam Nguyễn Văn Toản khẳng định, bản thân anh cảm thấy vui và không có sức ép gì trong đợt tập trung lần này.

"Tôi cũng không cảm thấy sức ép từ bất kỳ ai. Mục tiêu của tôi là tập trung tập luyện thật tốt. Hiện đội có 4 anh em thủ môn, tất cả đều có cơ hội. Chúng tôi giờ chỉ biết cố gắng tập luyện, còn cơ hội trao cho ai là việc của ban huấn luyện. Tôi ít khi xem các anh em thủ môn khác thi đấu, nên khó đánh giá được họ. Bản thân tôi chỉ cố gắng xem được tới đâu.

Ở CLB, tôi được các anh và các thầy chỉ đạo rất nhiều. Tôi vẫn là thủ môn trẻ, chưa có kinh nghiệm và điểm mạnh nào. Còn điểm yếu rất nhiều và cần học hỏi thêm", Văn Toản cho biết thêm.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm