Bóng đá Việt Nam ngày 27/3: HLV Troussier giải tỏa áp lực cho U23 Việt Nam

27/03/2023 12:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 27/3: HLV Troussier giải tỏa áp lực tâm lý cho U23 Việt Nam

HLV Troussier giải toả áp lực tâm lý cho U23 Việt Nam

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgysztan sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 28/3 theo giờ địa phương (0h30 ngày 29/3 giờ Việt Nam).

Trước đó, ĐT U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối tại giải quốc tế U23 Cup. 

Đây là buổi tập mang tính hồi phục sau thi đấu dành cho các cầu thủ nên HLV Philippe Troussier cố gắng tạo ra bầu không khí hứng khởi nhằm duy trì sự cân bằng về tâm lý cho các học trò. 

Chiến lược gia người Pháp cũng không quên nhắc nhở các cầu thủ kiên trì với mục tiêu chính đã xác định trước khi bước vào giải đấu. Ông bày tỏ sự hy vọng các học trò nỗ lực để thể hiện bước tiến bộ mới trong trận gặp U23 Kyrgyzstan sắp tới.

HLV Philippe Troussier đã động viên kịp thời các học trò cũng như nhắc nhở họ kiên định với mục tiêu mà toàn đội đang hướng đến. 

"Ở trận đầu tiên, chúng ta đã chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu trước khi bị thiếu người vì thẻ đỏ. Ở trận thứ hai, chúng ta đã chơi rất tốt trong 45 phút của hiệp một. 

Ở trận thứ ba sắp tới, chúng ta sẽ phải cố gắng để chơi tốt trong ít nhất 60-70 phút. Chúng ta sẽ cải thiện từng bước, từng bước như vậy. Đừng quá lo lắng về kết quả bởi tôi mới là người phải chịu trách nhiệm", HLV Philippe Troussier nhấn mạnh.

Bóng đá Việt Nam ngày 27/3: HLV Troussier giải tỏa áp lực tâm lý cho U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Troussier giải toả áp lực tâm lý cho U23 Việt Nam. ảnh VFF

Tuyển nữ Việt Nam đón tin vui

Theo BXH Quý I/2023 do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển nữ Việt Nam đón nhận tin vui khi tăng 1 bậc, lên đứng thứ hạng 33 với 1643.66 điểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024. Sau một tuần rèn thể lực tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 

Tin vui từ thành tích trên BXH FIFA Quí I/2023 chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ nữ Việt Nam thêm động lực, phấn đấu để tiếp tục thi đấu quyết tâm, giành thành tích cao ở các giải đấu trong năm 2023.

Ở đấu trường châu lục, thứ hạng của đội tuyển nữ Việt Nam cũng có sự điều chỉnh, từ vị trí thứ sáu lên thứ 5. 

Top 10 châu Á đón chào sự quay trở lại của đội tuyển Australia (thứ hạng 10, tăng 2 bậc) ở vị trí số 1; tiếp theo là Nhật Bản (thứ hạng 11), Trung Quốc (thứ hạng 13, tăng 1 bậc), Hàn Quốc (thứ hạng 17, giảm 2 bậc) và Việt Nam (thứ hạng 33, tăng 1 bậc). 5 vị trí phía dưới lần lượt thuộc về Đài Bắc Trung Hoa (thứ hạng 37, tăng 2 bậc), Thái Lan (thứ hạng 44, giảm 3 bậc), Myanmar (thứ hạng 47, tăng 1 bậc), Philippines (thứ hạng 49) và Uzbekistan (thứ hạng 50, tăng 1 bậc).

Bóng đá Việt Nam ngày 27/3: HLV Troussier giải tỏa áp lực tâm lý cho U23 Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Troussier giải toả áp lực tâm lý cho U23 Việt Nam. ảnh VFF

Văn Toàn tích cực học tiếng Hàn Quốc

Sau gần 3 tháng gia nhập Seoul E-Land FC, Văn Toàn vẫn đang tích cực trong việc học tiếng Hàn để có sự hoà nhập tốt hơn với các đồng đội. Trong thời gian qua, Văn Toàn nhận được nhiều sự giúp đỡ của các đồng đội ở Seoul E-Land FC.

 "Tiếng Hàn Quốc học rất khó, nhưng tôi sẽ cố gắng để có thể nói và nghe được. Hy vọng trong thời gian tới, khả năng nghe, nói bằng tiếng Hàn của tôi sẽ được cải thiện. Điều đó sẽ giúp ích tôi rất nhiều trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu tại đây", Văn Toàn chia sẻ.

Đội bóng của Văn Toàn sẽ thi đấu trở lại vào ngày 29/3 tới đây với cuộc tiếp đón Bucheon 1995 tại Cúp FA Hàn Quốc.

Bóng đá Việt Nam ngày 27/3: HLV Troussier giải tỏa áp lực tâm lý cho U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Văn Toàn tích cực học tiếng Hàn Quốc

Đội bóng của Huỳnh Như thua đậm

Tại vòng 17 giải VĐQG Bồ Đào Nha, Lank có trận đấu gặp đối thủ mạnh là Famalicao. Huỳnh Như không đá chính ngay từ đầu và chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Trước một đối trên cơ, Huỳnh Như và các đồng đội đã phải nhận thất bại 1-4. 

Trận Lank thua 1-4 trước Famalicao tối 26/3 là trận thứ 4 liên tiếp Huỳnh Như không ghi bàn dù được ra sân khá thường xuyên. 

Lần gần nhất cô lập công là bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Lank trước Torreense vòng 13 giải VĐQG Bồ Đào Nha hôm 4/2. 4 trận trong tháng 3, Huỳnh Như đá chính một trận, còn lại là vào sân từ ghế dự bị.

Bóng đá Việt Nam ngày 27/3: HLV Troussier giải tỏa áp lực tâm lý cho U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Đội bóng của Huỳnh Như thua đậm

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm