Bóng đá Việt Nam ngày 27/1: Quang Hải trượt TOP 5 Quả bóng vàng, Xuân Trường lỡ trận Siêu Cúp

27/01/2023 12:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 27/1: Quang Hải trượt TOP 5 Quả bóng vàng, Xuân Trường lỡ hẹn trận Siêu Cúp

Quang Hải trượt TOP 5 Quả bóng vàng Việt Nam

TOP 5 của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã được xác định. Đó là những cái tên Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và thủ môn Đặng Văn Lâm. 

Lần đầu tiên kể từ năm 2018, TOP 5 Quả bóng vàng Việt Nam không có tên Nguyễn Quang Hải. Quang Hải hiện vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong đội hình của Pau FC.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, TOP 5 gồm Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung. 

Trong đó, Huỳnh Như sáng cửa giành bóng vàng khi cô là cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại châu Âu và có suất đá chính với phong độ tốt trong màu áo CLB Lank.

Khuất Văn Khang, Nguyễn Phi Hoàng và Phan Tuấn Tài là 3 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu cầu thủ trẻ nam xuất sắc. Ở hạng mục cầu thủ trẻ nữ xuất sắc là cuộc đua giữa Ngân Thị Vạn Sự, Vũ Thị Hoa và Nguyễn Thị Thanh Nhã.

TOP 5 Quả bóng vàng futsal có Khổng Đình Hùng, Hồ Văn Ý, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát và Lâm Tấn Phát. Các danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2022 dự kiến được công bố vào ngày 25/2 trong gala trao giải diễn ra tại TP.HCM.

Bóng đá Việt Nam ngày 27/1: Quang Hải trượt TOP 5 Quả bóng vàng, Xuân Trường lỡ hẹn trận Siêu Cúp - Ảnh 1.

Quang Hải trượt TOP 5 Quả bóng vàng Việt Nam

Xuân Trường lỡ hẹn trận đấu Hà Nội

Trận tranh Siêu Cúp QG giữa Hà Nội vs Hải Phòng sẽ diễn ra vào ngày 29/1 trên SVĐ Hàng Đẫy. Ở trận đấu này, Hải Phòng sẽ không có đầy đủ lực lượng khi tân binh Xuân Trường nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương.

Ở những buổi tập mới đây của Hải Phòng, Xuân Trường đã phải tập riêng. Cầu thủ người Tuyên Quang chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải ở mùa giải năm ngoái. 

Khả năng rất cao HLV Chu Đình Nghiêm sẽ không mạo hiểm sử dụng Xuân Trường ở cuộc đối đầu với Hà Nội FC ở trận đấu Siêu Cúp QG.

Bóng đá Việt Nam ngày 27/1: Quang Hải trượt TOP 5 Quả bóng vàng, Xuân Trường lỡ hẹn trận Siêu Cúp - Ảnh 3.

Xuân Trường lỡ hẹn trận đấu Hà Nội. ảnh Hải Phòng FC

HLV Shin Tae Yong được đảm bảo tương lai

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã ra quyết định về tương lai của HLV Shin Tae Yong. PSSI tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược gia Hàn Quốc.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan tuyên bố: "Nhiều người hỏi tôi về tương lai của ông Shin sau AFF Cup. Tôi cam đoan là ông ấy sẽ làm việc đến tháng 12/2023, ít nhất cũng là hết hạn hợp đồng. Hai bên đều tin tưởng vào tiến trình phát triển hiện tại. 

Bạn không thể đòi hỏi thành quả tức thì và danh hiệu trong tương lai gần. Thành quả là minh chứng rõ ràng nhất mà ông Shin đã thể hiện cho sự phát triển của bóng đá Indonesia".

HLV Shin hiện đã về Hàn Quốc nghỉ ngơi và dự kiến trở lại Indonesia trong tháng 2. Trong năm 2023, HLV Shin Tae Yong sẽ dẫn dắt U20 Indonesia dự VCK U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào tháng 3 và hướng tới U20 World Cup tổ chức trên sân nhà từ 20/5 đến 11/6.

Bóng đá Việt Nam ngày 27/1: Quang Hải trượt TOP 5 Quả bóng vàng, Xuân Trường lỡ hẹn trận Siêu Cúp - Ảnh 4.

HLV Shin Tae Yong được đảm bảo tương lai

HLV HAGL cảm ơn thầy Park

Trong buổi gặp gỡ đầu xuân năm mới, HLV HAGL Kiatisuk đã có những lời tri ân cho HLV Park Hang Seo.

Chia sẻ trên trang cá nhân, HLV Kiatisuk bày tỏ: "Tôi muốn cảm ơn HLV Park Hang Seo vì tất cả thời gian tốt đẹp, anh đã cho tôi nhiều lời khuyên khác nhau trong mỗi lần chúng ta có cơ hội gặp gỡ. Cảm ơn những gì HLV Park đã làm cho bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Trên sân cỏ là cạnh tranh, nhưng ngoài sân cỏ chúng ta là bạn. Đây là tinh thần Đông Nam Á. Chúc thầy Park và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Tôi tôn trọng HLV Park và luôn chào đón ông".

Bóng đá Việt Nam ngày 27/1: Quang Hải trượt TOP 5 Quả bóng vàng, Xuân Trường lỡ hẹn trận Siêu Cúp - Ảnh 5.

HLV HAGL cảm ơn thầy Park

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm