Bóng đá Việt Nam ngày 19/1: Truyền thông Thái Lan cảm phục HLV Park Hang Seo

19/01/2023 12:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 19/1: Truyền thông Thái Lan cảm phục HLV Park Hang Seo

Truyền thông Thái Lan cảm phục HLV Park Hang Seo

Trang Siamsports (Thái Lan) đã đưa ra những bình luận rất tích cực về HLV Park Hang Seo:

"HLV Park Hang Seo đã thành công trong việc kéo Thái Lan khỏi ngai vàng số 1 Đông Nam Á và đội bóng của ông đã đấu với các đội bóng lớn của châu lục. Trong 5 năm qua, ông đã khiến đội tuyển Thái Lan phải rất vất vả ở các cuộc đối đầu.

Lối chơi của đội tuyển Việt Nam không đẹp mắt, nhưng rất mạnh mẽ và đạt được kết quả như ý. Nhưng trên hết, Park Hang Seo làm hết trách nhiệm của ông. Ông là một HLV đích thực, dám nhận trách nhiệm khi có sai lầm xảy ra. 

HLV Park Hang Seo là mẫu HLV trưởng mẫu mực về sự kiên trì và bền bỉ. Ông là HLV trưởng mà người hâm mộ Thái Lan vừa yêu vừa ghét, là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Thái Lan".

Bóng đá Việt Nam ngày 19/1: Truyền thông Thái Lan cảm phục HLV Park Hang Seo - Ảnh 1.

Truyền thông Thái Lan cảm phục HLV Park Hang Seo. ảnh Hoàng Linh

Tuyển Việt Nam góp mặt 4 gương mặt trong đội hình tiêu biểu AFF Cup

Fanpage Asean Football đã đưa ra danh sách đội hình 11 gương mặt tiêu biểu tại kỳ AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam góp mặt 4 cái tên là thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh.

Trong số này, Văn Lâm lập kỷ lục giữ sạch lưới 588 phút tại AFF Cup còn Tiến Linh gây ấn tượng mạnh với việc ghi tới 6 bàn thắng, qua đó xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu cùng chân sút Dangda.

Bóng đá Việt Nam ngày 19/1: Truyền thông Thái Lan cảm phục HLV Park Hang Seo - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam góp mặt 4 gương mặt trong đội hình tiêu biểu AFF Cup

Báo Indonesia tiến cử 3 gương mặt thay thế Shin Tae Yong

Trang Suara đưa ra nhận định, LĐBĐ Indonesia (PSSI) nên cân nhắc nghiêm túc về việc có nên sử dụng HLV Shin Tae Yong hay không. 

Hiện tại, hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc với PSSI vẫn còn thời hạn đến hết năm 2023 và còn nhiệm vụ chính là giúp U20 Indonesia vào bán kết VCK U20 World Cup trong năm tới.

Sau đó, trang Suara đã liệt kê 3 ứng cử viên thay thế và đó đều là các HLV Nhật Bản. Đó là các ông Keisuke Honda, Toru Oniki và Akira Nishino.

Keisuke Honda là cái tên đáng chú ý nhất khi đã giúp bóng đá Campuchia tiến bộ trong thời gian vừa qua. Sau AFF Cup 2022, HLV Honda đã không còn dẫn dắt tuyển quốc gia Campuchia. 

HLV Toru Oniki năm nay 48 tuổi, từng giúp Kawasaki Frontale vô địch J-League 1 liên tiếp trong nhiều mùa giải gần đây. Trong khi đó, HLV Akira Nishino người từng dẫn dắt ĐT Thái Lan nhưng không thành công và từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản thi đấu ấn tượng ở World Cup 2018.

Bóng đá Việt Nam ngày 19/1: Truyền thông Thái Lan cảm phục HLV Park Hang Seo - Ảnh 4.

Báo Indonesia tiến cử 3 gương mặt thay thế Shin Tae Yong

VPF cảnh báo HAGL

Ngày 18/1, VPF thông báo tới CLB HAGL yêu cầu phía đội bóng phố Núi không được sử dụng các hình ảnh nhà tài trợ mới trong phạm vi liên quan tới giải vô địch quốc gia.

Công văn của VPF có đoạn: "Trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Night Wolf 2023, với các quy định cụ thể về tài trợ theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Điều lệ giải và thông báo của công ty VPF: Ngành hàng độc quyền của Nhà tài trợ chính của giải vô địch quốc gia Night Wolf 2023 là Nước tăng lực. 

Nhà tài trợ chính của giải được quyền quảng bá độc quyền trong các hoạt động tuyên truyền, họp báo, đặt bảng quảng cáo và hoạt động thương mại khác liên quan tới giải.

Do vậy, công ty VPF đề nghị CLB HAGL không sử dụng hình ảnh quảng cáo Nước tăng lực trong phạm vi các hoạt động liên quan đến phạm vi giải vô địch quốc gia Night Wolf 2023 như: Đặt bảng quảng cáo trên sân, logo trên áo thi đấu, hoạt động bên lề tại ngày tập luyện và thi đấu chính thức trên SVĐ Pleiku, bộ nhận diện của giải đấu...".

Bóng đá Việt Nam ngày 19/1: Truyền thông Thái Lan cảm phục HLV Park Hang Seo - Ảnh 5.

VPF cảnh báo HAGL. ảnh HAGL FC

Hà Nội FC chiêu mộ trợ lý HLV người Serbia

CLB Hà Nội chào đón vị trợ lý thứ 10 để chuẩn bị cho mùa giải mới 2023. Đó là ông Srđan Stojčevski người Serbia. Ông Srđan Stojčevski sinh năm 1985 và sở hữu bằng huấn luyện Pro được cấp bởi UEFA.Trước khi đến với sự nghiệp huấn luyện, ông từng là cầu thủ chuyên nghiệp từ năm 1992 đến năm 2004.

Phát biểu sau khi gia nhập Hà Nội FC, HLV Srđan cho biết: "Tôi có nhận được một số lời mời trở thành huấn luyện viên trưởng các đội bóng tại Serbia, nhưng tôi quyết định tới Việt Nam để làm mới bản thân, đặc biệt đồng hành cùng huấn luyện viên Bandović - người đã có thành công nhất định tại châu Á sẽ giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm. 

CLB bóng đá Hà Nội là đội bóng mạnh, chất lượng cầu thủ tốt nên được làm việc cùng tất cả cả thành viên ở đây là điều vinh dự cho tôi, một trải nghiệm đáng để chờ đợi".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm