Bóng đá Việt Nam ngày 18/12: HLV Park Hang Seo không cấm tuyển Việt Nam xem chung kết World Cup

18/12/2022 19:26 GMT+7 | AFF Cup 2022

Bóng đá Việt Nam ngày 18/12: HLV Park Hang Seo không cấm tuyển Việt Nam xem chung kết World Cup

Bóng đá Việt Nam ngày 18/12: HLV Park Hang Seo không cấm tuyển Việt Nam xem chung kết World Cup

HLV Park Hang Seo không cấm tuyển Việt Nam xem chung kết World Cup

Chia sẻ trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam ngày 18/12, hậu vệ Văn Thanh khẳng định, thầy Park không cấm các cầu thủ xem trận chung kết World Cup 2022:

"Thời gian chuẩn bị cho đội tuyển Lào còn khá nhiều nên thầy không cấm chúng tôi xem trận Chung kết World Cup", Vũ Văn Thanh nói.

Vào lúc 22h00 hôm nay, Pháp sẽ đối đầu Argentina trong khuôn khổ trận chung kết World Cup 2022. Trước đó, thầy Park cũng không cấm các học trò xem những trận đấu ở vòng bảng World Cup ở những khung giờ sớm.

Bóng đá Việt Nam ngày 18/12: HLV Park Hang Seo không cấm tuyển Việt Nam xem chung kết World Cup - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo không cấm tuyển Việt Nam xem chung kết World Cup. ảnh VFF

Văn Thanh chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất tuyển Lào

Hậu vệ Văn Thanh đánh giá, Billy Ketkeophomphone có đẳng cấp nhất tuyển Lào:

"Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận ra quân gặp đội tuyển Lào. Về lối chơi của đội tuyển Lào, toàn đội sẽ phân tích vào ngày mai. Đây là trận đấu đầu tiên. Với bất cứ giải đấu nào, trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn. Ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị đấu pháp cho toàn đội tập luyện chuẩn bị cho trận đấu.

Cầu thủ nguy hiểm của đội tuyển Lào theo em là tiền đạo Billy Ketkeophomphone. Thực tế em chỉ biết cầu thủ này qua truyền thông. So với toàn đội Lào, theo em Bily là cầu thủ có đẳng cấp nhất".

Bóng đá Việt Nam ngày 18/12: HLV Park Hang Seo không cấm tuyển Việt Nam xem chung kết World Cup - Ảnh 3.

Văn Thanh chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất tuyển Lào. ảnh VFF

Truyền Thông Thái Lan chỉ ra nguyên nhân không mặn mà bản quyền AFF Cup

Thái Lan vẫn đang là quốc gia Đông Nam Á duy nhất chưa có bản quyền phát sóng trực tiếp AFF Cup 2022. Nguyên nhân được chỉ ra là đối tác nắm giữ bản quyền giải đấu chào bán với giá cao, nên các đơn vị truyền thông của Thái Lan không mấy mặn mà. Tuy nhiên, trang Siam Sport cũng đã chỉ ra một lý do khác.

"Phía đại diện Thái Lan đã thương lượng để đối tác hạ giá, song vẫn chưa có nhà đài nào mua thành công. 

Nguyên nhân một phần vì AFF Cup 2022 diễn ra ngay sau World Cup 2022, giải đấu mà nhiều nhà đài lẫn nhà tài trợ đã rót tiền vào để mua bản quyền", Siam Sport cho hay.

Bóng đá Việt Nam ngày 18/12: HLV Park Hang Seo không cấm tuyển Việt Nam xem chung kết World Cup - Ảnh 4.

Thái Lan vẫn chưa có bản quyền AFF Cup

Văn Hậu đầu quân cho CLB CAHN

Ngày 18/12, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã ra thông báo chính thức về việc chiêu mộ thành công Đoàn Văn Hậu. Thông tin về về khoản tiền lót tay và mức lương dành cho Văn Hậu không được công bố. Trước đó, Văn Hậu cũng đã nói lời chia tay tới Hà Nội FC dù 2 bên vẫn còn 1 năm hợp đồng.

Văn Hậu trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Anh được đôn lên đội một khi mới 18 tuổi. Văn Hậu đã giúp đội bóng Thủ đô giành 3 chức vô địch V-League, 2 Cup Quốc gia và 2 Siêu Cup Quốc gia.

Bóng đá Việt Nam ngày 18/12: HLV Park Hang Seo không cấm tuyển Việt Nam xem chung kết World Cup - Ảnh 5.

Văn Hậu đầu quân cho CLB CAHN. ảnh VFF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm