Bóng đá Việt Nam ngày 17/2: Khánh Hòa vs SLNA (17h00), Hà Nội vs Thanh Hóa (19h15)

17/02/2023 12:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 17/2: Khánh Hòa vs SLNA (17h00), Hà Nội vs Thanh Hóa (19h15)

Hà Nội vs Thanh Hoá (19h15)

Hà Nội FC đang tạm thời xếp đầu bảng với 7 điểm. Sau trận hòa ngày ra quân trước Viettel, Hà Nội FC đã trở lại ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước Công an Hà Nội và Hà Tĩnh. Với dàn cầu thủ đồng đều và có chất lượng cao, Hà Nội vẫn luôn được đánh giá là ửng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League 2023.

Phía bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa đang chơi rất ấn tượng dưới thời HLV Popov. Thanh Hóa cũng đang có được 7 điểm với 3 trận bất bại (2 thắng, 1 hòa). 

Dưới thời HLV Popov, lối chơi của đội bóng xứ Thanh đã có sự thay đổi khi họ chơi tấn công rất có nét. Dẫu vậy, Thanh Hoá sẽ vẫn được dự báo lành ít dữ nhiều khi hành quân tới sân của đội bóng Thủ đô.

Trong 10 lần gặp nhau gần đây nhất, Hà Nội cũng tỏ rõ sự áp đảo khi giành 6 chiến thắng, để hòa 3 trận và chỉ thua duy nhất 1 trận là chuyến làm khách tới xứ Thanh ở mùa giải 2019.

Bóng đá Việt Nam ngày 17/2: Khánh Hòa vs SLNA (17h00), Hà Nội vs Thanh Hóa (19h15) - Ảnh 1.

Hà Nội vs Thanh Hoá (19h15). ảnh Hoàng Linh

Khánh Hoà vs SLNA (17h00)

Sau 2 trận thua trước Thanh Hoá và Bình Định, Khánh Hoà đã có được 3 điểm ở vòng đấu thứ 3 với việc đánh bại đội chủ nhà TP.HCM. Chiến thắng này đã giúp thầy trò HLV Võ Đình Tân trút bỏ được cả núi áp lực. Ở vòng 4, đội bóng phố Biển sẽ được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón SLNA, đội bóng mà cũng không có được phong độ tốt ở mùa giải năm nay.

SLNA lúc này cũng mới chỉ có được 3 điểm sau 3 trận hoà liên tiếp trước các đối thủ SHB Đà Nẵng, Thanh Hoá và Hải Phòng. Sự ra đi của tiền vệ Phan Văn Đức đã ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu suất ghi bàn đội bóng xứ Nghệ.

Trải qua 3 vòng đấu ở V-League 2023, tới lúc này đội bóng chủ sân Vinh mới chỉ ghi được 2 bàn thắng. Nếu muốn giành trọn 3 điểm trước Khánh Hoà, SLNA sẽ phải cải thiện khả năng tấn công.

Bóng đá Việt Nam ngày 17/2: Khánh Hòa vs SLNA (17h00), Hà Nội vs Thanh Hóa (19h15) - Ảnh 3.

SLNA vẫn chưa biết tới mùi chiến thắng. ảnh VPF

Văn Toàn khoác áo số 9 tại Seoul E-Land

Trên trang cá nhân, Văn Toàn đã khoe mẫu áo mới của CLB Seoul E-Land và sẽ khoác áo số 9. Trước đó, chia sẻ với giới truyền thông, HLV Park Choong Kyung cũng đặt niềm tin lớn ở tiền đạo người Việt Nam: "Văn Toàn là cầu thủ có trình độ. Tôi hy vọng những ưu điểm của cậu ấy sẽ giúp ích đáng kể cho CLB mùa này".

Tờ Sports Seoul (Hàn Quốc) bình luận: "Văn Toàn là một trong những cậu học trò cưng của HLV Park Hang Seo. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1,70 mét nhưng cầu thủ này vẫn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của Seoul E-Land nhờ tốc độ và kỹ thuật tuyệt vời".

Bóng đá Việt Nam ngày 17/2: Khánh Hòa vs SLNA (17h00), Hà Nội vs Thanh Hóa (19h15) - Ảnh 4.

Văn Toàn khoác áo số 9 tại Seoul E-Land

BTC SEA Games 32 chốt độ tuổi tham dự bóng đá nam

Trang tin chính thức của SEA Games 32 đưa ra thông báo khẳng định các đội bóng đá nam dự giải năm nay sẽ phải có độ tuổi là U22. Không còn cầu thủ nào trên 22 tuổi được phép thi đấu tại Campuchia tháng 4 và tháng 5 tới.

Trước đó, BTC SEA Games 32 đã đề nghị độ tuổi tham dự bóng đá nam của kỳ đại hội ở Campuchia là U22+2. Theo đó, mỗi đội được phép bổ sung 2 cầu thủ quá 22 tuổi.

Theo lịch thi đấu dự kiến, môn bóng đá nam của SEA Games 32 sẽ khởi tranh từ ngày 29/4.

Bóng đá Việt Nam ngày 17/2: Khánh Hòa vs SLNA (17h00), Hà Nội vs Thanh Hóa (19h15) - Ảnh 5.

BTC SEA Games 32 chốt độ tuổi tham dự bóng đá nam

Jason Quang-Vinh Pendant xin nhập tịch Việt Nam

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với trang chủ giải đấu Ligue 2, hậu vệ cánh người Pháp gốc Việt Jason Quang-Vinh Pendant đang trong quá trình xin quốc tịch Việt Nam.

Jason Quang-Vinh Pendant có mẹ là người Việt Nam, cha là người Guyane thuộc Pháp. Jason là cầu thủ gốc Việt được đánh giá khá cao ở tài năng chơi bóng khi từng thi đấu cho câu lạc bộ New York Red Bulls ở giải MLS. Cầu thủ này trong quá khứ cũng từng được gọi lên tuyển U16 và U18 Pháp.

"Tôi đang trong quá trình xin hộ chiếu Việt Nam nhưng cần có thời gian. Nếu tôi có giấy tờ, LĐBĐ Việt Nam có thể sẽ quan tâm đến hồ sơ của tôi, tất nhiên là nếu tôi duy trì phong độ tốt. Có hộ chiếu Việt Nam, mọi thứ sẽ mở ra với tôi. 

Tôi cũng đã học tiếng Việt được vài năm trở lại đây. Trước khi rời MLS thì tôi cũng đã thuê một giáo viên dạy tiếng Việt cho riêng mình. Nhưng sau khi quay trở lại Pháp thì tôi chỉ sử dụng các ứng dụng dạy ngôn ngữ", Jason Quang-Vinh Pendant cho hay.

Jason Quang-Vinh Pendant hiện đang khoác áo CLB Quevilly Rouen, đội bóng đang chơi ở Ligue 2.

Bóng đá Việt Nam ngày 17/2: Khánh Hòa vs SLNA (17h00), Hà Nội vs Thanh Hóa (19h15) - Ảnh 6.

Jason Quang-Vinh Pendant xin nhập tịch Việt Nam

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm