Bóng đá Việt Nam ngày 12/1: Tiến Linh và Quang Hải được vinh danh

12/01/2023 20:03 GMT+7 | AFF Cup 2022

Bóng đá Việt Nam ngày 12/1: Tiến Linh và Quang Hải được vinh danh

Bóng đá Việt Nam ngày 12/1: Tiến Linh và Quang Hải được vinh danh

Tiến Linh và Quang Hải được vinh danh

BTC AFF Cup 2022 đã đưa ra bình chọn những cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết lượt về với 4 cái tên là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh (Việt Nam), Theerathon Bunmathan và Ekanit Panya (Thái Lan). 

Trang chủ AFF Cup 2022 viết về Quang Hải: "Nguyễn Quang Hải chơi đấy sức sống để giúp Việt Nam vượt qua Indonesia để vào chung kết AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Anh thực hiện hai đường chuyền quan trọng trong trận đấu. Cầu thủ tấn công này còn suýt chút nữa ghi tên mình vào bảng tỷ số.

Cầu thủ nhỏ con 25 tuổi cũng tỏ ra vững chắc ở các thông số khác khi anh thắng 10 trong số 15 cuộc tranh chấp tay đôi mà anh tham gia, đồng thời cũng thực hiện một pha đánh chặn và phá bóng". 

Tiến Linh được nhận xét là nhân tố quan trọng giúp Việt Nam vượt qua Indonesia ở trận lượt về.

Bóng đá Việt Nam ngày 12/1: Tiến Linh và Quang Hải được vinh danh  - Ảnh 1.

Tiến Linh và Quang Hải được vinh danh

"Cháy vé" xem chung kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết vé xem trận chung kết lượt về diễn ra trên sân Thammasat đã được bán hết. 

Cụ thể, chỉ sau ít phút mở bán online, vé trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam đã được bán hết. Theo trang SMMSPORT, đây là tốc độ bán vé đạt mức kỷ lục của FAT với một trận đấu ở giải khu vực như AFF Cup 2022.

Mức giá vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 có giá cao nhất là 750 baht (khoảng 525.000 đồng), thấp nhất là 250 baht (175.000 đồng).

Bóng đá Việt Nam ngày 12/1: Tiến Linh và Quang Hải được vinh danh  - Ảnh 3.

Cháy vé xem chung kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam

9 cầu thủ có nguy cơ vắng mặt ở trận chung kết lượt về

Trước trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, BTC AFF Cup 2022 đã cập nhật danh sách 10 cầu thủ và HLV của cả ĐT Việt Nam và Thái Lan đã phải nhận thẻ vàng ở 2 lượt trận bán kết.

Cụ thể, ĐT Việt Nam có 4 cầu thủ đã nhận thẻ vàng là Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng và Vũ Văn Thanh. Trong khi bên phía Thái Lan có 5 cầu thủ là Ekanit Panya, Sarach Yooyen, Weerathep Pomphan, Pansa Hemviboon, Suphanan Bureerat và cả HLV trưởng Mano Polking.

Với việc AFF Cup 2022 tiếp tục áp dụng quy định cộng dồn thẻ phạt từ vòng bán kết, những cái tên kể trên ở ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ bị treo giò hoặc cấm chỉ đạo ở trận chung kết lượt về ngày 16/1 nếu phải nhận thêm 1 thẻ vàng ở trận lượt đi trên SVĐ Mỹ Đình tới đây.

Bóng đá Việt Nam ngày 12/1: Tiến Linh và Quang Hải được vinh danh  - Ảnh 4.

Văn Hậu đã phải nhận 1 thẻ vàng. ảnh Hoàng Linh

Đông Á Thanh Hoá chiêu mộ Bruno

CLB Đông Á Thanh Hóa đã chính thức ra mắt tiền đạo Bruno Cantanhede, cầu thủ này từng chơi cho CLB Viettel và Hà Nội FC. Bruno trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của CLB São Paulo ở Brazil.

Ở giai đoạn lượt về V-League 2019, Bruno gia nhập Viettel FC và trong 14 lần ra sân, anh đóng góp 15 bàn thắng. 

Ở giải 2021, Bruno rời Viettel để khoác áo Hà Nội FC. Anh chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng trong 8 trận đấu của đội bóng Thủ đô. 

Sau đó, Bruno đã chuyển sang Indonesia thi đấu cho CLB Persib Bandung và Al-Mesaimeer của Qatar.

Bóng đá Việt Nam ngày 12/1: Tiến Linh và Quang Hải được vinh danh  - Ảnh 5.

Đông Á Thanh Hoá chiêu mộ thành công Bruno

Xác định bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic 2024

Ngày 12/1, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại 1 Olympic 2024 môn bóng đá nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Nepal, Palestine và Afghanistan. 

Ở vòng loại này, 26 đội tham dự sẽ được chia thành 7 bảng (gồm 5 bảng có 4 đội và 2 bảng có 3 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt, tại 1 địa điểm trung lập, diễn ra từ ngày 3-11/4 tới. 7 đội đứng nhất bảng sẽ giành quyền vào vòng loại thứ hai để tranh tài cùng với Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trước khi bước vào lễ bốc thăm, ĐT nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống thứ 1 của giải đấu với các đội Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Myanmar, Uzbekistan, Philippines và Ấn Độ.

Chia sẻ về giải đấu này, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Mai Đức Chung nói: "Các đối thủ cùng bảng của chúng ta không phải quá mạnh và mục tiêu của chúng ta là giành vị trí nhất bảng để đi tiếp vào vòng trong. Mặc dù vậy, các nước trong khu vực hiện cũng đang có sự đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ, kể cả các nước Trung Á. 

Vì vậy, bên cạnh việc đạt được mục tiêu đi tiếp, đối với các cầu thủ nữ Việt Nam, đây sẽ là cơ hội tốt để rèn luyện và thi đấu cọ xát. 

Tất cả các cầu thủ sẽ được trao cơ hội thi đấu, qua đó ban huấn luyện sẽ có thể đánh giá toàn diện về tình trạng của đội tuyển nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 và World Cup nữ 2023", HLV Mai Đức Chung chia sẻ thêm.

Bóng đá Việt Nam ngày 12/1: Tiến Linh và Quang Hải được vinh danh  - Ảnh 5.

Xác định bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic 2024. ảnh AFC

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm