Bóng đá Việt Nam ngày 10/1: Đội tuyển Việt Nam được thưởng 4 tỷ đồng

10/01/2023 19:37 GMT+7 | AFF Cup 2022

Bóng đá Việt Nam ngày 10/1: Đội tuyển Việt Nam được thưởng 4 tỷ đồng

Bóng đá Việt Nam ngày 10/1: Tuyển Việt Nam được thưởng 4 tỷ đồng

Tuyển Việt Nam được thưởng 4 tỷ đồng

Với chiến thắng 2-0 trước Indonesia, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng thầy trò HLV Park Hang Seo 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, VFF cũng đã trao thưởng 500 triệu sau trận hòa 0-0 ở lượt đi trên sân của Indonesia.

Trước đó, Tiến Linh và các đồng đội đã được thưởng 500 triệu đồng (thắng Lào), 1 tỷ đồng (thắng Malaysia) và 500 triệu đồng (thắng Myanmar). 

Tổng số tiền thưởng mà đội tuyển Việt Nam đã được nhận là 4 tỷ đồng và chắc chắn con số này sẽ không dừng lại nếu đoàn quân áo đỏ vô địch AFF Cup 2022.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi AFF Cup diễn ra vào ngày 13/1 trên SVĐ Mỹ Đình. Trận chung kết lượt về diễn vào vào ngày 16/1.

Bóng đá Việt Nam ngày 10/1: Tuyển Việt Nam được thưởng 4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam được thưởng 4 tỷ đồng. ảnh Hoàng Linh

Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi thầy Park

Sau trận thắng 2-0 trước Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, truyền thông Hàn Quốc đánh giá rất cao chiến lược gia Park Hang Seo. Trang Xsportsnews bình luận: "Phép thuật của HLV Park Hang Seo giúp Việt Nam giữ sạch lưới trong 6 trận.

Tại AFF Cup, tuyển Việt Nam cải thiện đáng kể khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Bằng chứng là Việt Nam ghi 14 bàn từ đầu giải và chưa một lần bị thủng lưới. 

Kể từ khi ông Park tiếp quản vị trí HLV trưởng vào tháng 9/2017, Việt Nam dần phát triển thành một cường quốc bóng đá ở Đông Nam Á và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên đấu trường quốc tế".

Bóng đá Việt Nam ngày 10/1: Tuyển Việt Nam được thưởng 4 tỷ đồng - Ảnh 3.

Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi thầy Park. ảnh VFF

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia thừa nhận Việt Nam mạnh hơn

Đội tuyển Indonesia nhận niềm an ủi lớn từ Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) sau thất bại 0-2 trước Việt Nam ở trận bán kết lượt về. 

Trên tài khoản cá nhân Instagram, Chủ tịch Mochamad Iriawan viết: "Tuyển Indonesia đã nỗ lực hết mình và đã chiến đấu hết sức có thể. Có những lúc chúng ta trông thấy chiến thắng trước mắt nhưng phải công nhận tuyển Việt Nam vẫn là đội mạnh hơn với hạng 94 FIFA.

Tất nhiên đây là một bài học quý giá để tất cả chúng ta nhìn vào và rút kinh nghiệm. Trong bóng đá phải có người thắng người thua. Thất bại không phải là điều đáng xấu hổ, miễn là chúng ta không bỏ cuộc. Cảm ơn các bạn đã chiến đấu!".

Bóng đá Việt Nam ngày 10/1: Tuyển Việt Nam được thưởng 4 tỷ đồng - Ảnh 4.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia thừa nhận Việt Nam mạnh hơn

Hà Nội FC chia tay thêm 1 cầu thủ

Ngày 10/1, trang chủ CLB bóng đá Hà Nội FC đã chính thức đăng tải thông tin chia tay trung vệ Đặng Văn Tới. Điểm đến của Văn Tới là CLB Hải Phòng. 

Hà Nội FC đã chấp thuận lời đề nghị giải phóng thời hạn còn lại của hợp đồng đào tạo trẻ (01/2024) từ hậu vệ sinh năm 1999. Đặng Văn Tới ra sân thi đấu 18 trận (663 phút) cho Hà Nội và anh đóng góp 1 pha lập công.

Trong quãng thời gian khoác áo đội bóng áo tím, cầu thủ người Thái Bình đã hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu thuộc hệ thống các giải bóng đá Quốc gia như vô địch cấp độ trẻ U19 & U21, 2 lần đăng quang V-League, 2 lần giành ngôi cao nhất Cúp Quốc gia và 3 lần chiến thắng trận Siêu cúp Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam ngày 10/1: Tuyển Việt Nam được thưởng 4 tỷ đồng - Ảnh 5.

Hà Nội FC chia tay thêm 1 cầu thủ. ảnh Hà Nội FC

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm