Bóng đá Việt Nam ngày 1/6: HAGL tự tin hơn nhờ đánh bại Hà Nội

01/06/2023 19:28 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá Việt Nam ngày 1/6: HAGL tự tin hơn nhờ đánh bại Hà Nội

HAGL tự tin hơn nhờ đánh bại Hà Nội

HAGL đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Nội FC ở vòng 10 V-League. Nhìn lại trận đấu, HLV Kiatisuk cho hay: "Chúng tôi đã phân tích video các điểm mạnh của CLB Hà Nội trước trận đấu này. 

Họ rất nguy hiểm ở khu vực 1/3 sân cuối của đối phương và luôn biết cách để khai thác khoảng trống ở 2 bên cánh. 

Chính vì thế, HAGL hôm nay đã lùi phòng ngự thấp 1 chút, bịt khoảng trống ở 2 bên cánh và tích cực chơi áp sát. Chúng tôi chọn phòng ngự, phản công để hạn chế điểm mạnh của họ.

Tôi cho rằng HLGL đã có 1 trận đấu lớn, không chỉ về mặt điểm số mà còn phải thể hiện như thế nào trước khán giả, đặc biệt khi đối đầu với một đội bóng mạnh như CLB Hà Nội.

HAGL cũng tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ nhưng toàn đội đã chơi tốt để có được 3 điểm. Chiến thắng này giúp chúng tôi tự tin hướng đến những trận đấu tiếp theo".

Bóng đá Việt Nam ngày 1/6: HAGL tự tin hơn nhờ đánh bại Hà Nội - Ảnh 2.

HAGL tự tin hơn nhờ đánh bại Hà Nội. ảnh CLB HAGL

Tân GĐKT VFF hy vọng Việt Nam dự World Cup 2026

Ông Koshida Takeshi (quốc tịch Nhật Bản) chính thức trở thành tân Giám đốc kỹ thuật LĐBĐVN.

Tân Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi chia sẻ: "Tôi cảm thấy may mắn khi đảm nhiệm vị trí này. Việt Nam là quốc gia năng động, có nền bóng đá phát triển, đặc biệt là bóng đá trẻ. 

Trên cương vị Giám đốc kỹ thuật, tôi hy vọng mình sẽ đóng góp một phần sức lực nhỏ bé, đào tạo thế hệ trẻ kế cận, góp phần giúp bóng đá Việt Nam tham dự World Cup 2026 hoặc 2030. Nhật Bản và Việt Nam có những điểm giống nhau, với sự siêng năng, khiêm tốn, nỗ lực vượt lên khó khăn.

Để đạt được thành tích cao ở châu Á, việc phát triển nguồn lực trẻ rất quan trọng. Việc đào tạo trẻ theo từng bước, từng giai đoạn sẽ giúp bóng đá Việt Nam vươn lên tầm cao mới. 

Bản thân tôi và HLV trưởng ĐT Việt Nam  Philippe Troussier đã gặp nhau một lần vào tháng 4. Tôi và ông Troussier cũng được sắp xếp ở cạnh nhau tại khu nhà chuyên gia. Điều đó giúp chúng tôi có thể trao đổi hàng ngày, liên quan đến các đội tuyển Việt Nam".

Ông Koshida Takeshi từng có nhiều năm cống hiến cho bóng đá Nhật Bản trên cương vị cầu thủ, trước khi chuyển sang công tác huấn luyện từ năm 1995. 

Ông từng đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội bóng khu vực Ishikawa, đội bóng trường Kanazawa Sakuragaoka…; từng giữ vai trò GĐKT của CLB Zweigen Kanazawa – đội bóng đang thi đấu tại J-League từ năm 2006 đến 2010. 

Bên cạnh đó, ông cũng giữ vị trí cố vấn cho Đại học Hokuriku từ năm 2013.

Bóng đá Việt Nam ngày 1/6: HAGL tự tin hơn nhờ đánh bại Hà Nội - Ảnh 3.

Tân GĐKT VFF hy vọng Việt Nam dự World Cup 2026. ảnh VFF

Lee Nguyễn có thể trở lại V-League

Sau chiến thắng 5-1 trước Đà Nẵng ở vòng 10 V-League, HLV trưởng TPHCM Vũ Tiến Thành cho biết, Lee Nguyễn có thể trở lại thi đấu cho đội chủ sân Thống Nhất.

"Lee Nguyễn là của để dành của CLB TPHCM. Tôi đã trao đổi với cậu ấy, nếu đội gặp khó khăn, khẩn cấp thì Lee Nguyễn sẽ quay về chơi vài trận. Có thể cậu ấy không còn thể lực như trước nhưng khi đá cạnh một tiền vệ như Quốc Gia hay Minh Trung vẫn được.

CLB TPHCM sẽ kiếm từng điểm một. Chiến thắng này giúp chúng tôi thoải mái tâm lý trước khi làm khách trên sân SLNA ở vòng tiếp theo. Nếu may mắn thì chúng tôi có vốn để tranh vào tốp 6", HLV Vũ Tiến Thành cho hay.

Sau khi chia tay CLB TPHCM, Lee Nguyễn đang theo học lớp HLV Pro ở Mỹ.

Bóng đá Việt Nam ngày 1/6: HAGL tự tin hơn nhờ đánh bại Hà Nội - Ảnh 4.

Lee Nguyễn có thể trở lại V-League. ảnh TPHCM

Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất 

Đội tuyển Thái Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung cho loạt trận quốc tế tháng 6. Đáng chú ý, HLV Alexandre Polking đã không triệu tập cầu thủ của CLB Buriram United, đội bóng số 1 của Thái Lan ở thời điểm hiện tại.

Theo Siam Sports, Buriram United không muốn cho cầu thủ lên đội tuyển quốc gia ở giai đoạn này do Chủ tịch CLB muốn cầu thủ có thểm thời gian nghỉ ngơi. 

Sau cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo Buriram United, HLV Alexandre Polking đồng ý không triệu tập các ngôi sao của Buriram United.

Trong loạt trận giao hữu tháng 6, đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu 2 trận trên sân khách với các đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc).

Danh sách đội tuyển Thái Lan

Thủ môn: Saranon Anu-in (Leo Chiangrai United), Patiwat Khammai (True Bangkok United), Chatchai Butprom (BG Pathum United).

Hậu vệ: Chatmongkol Ruangthanaroj (Chonburi FC), Peerapat Notechaiya (True Bangkok United), Kritsada Kaman (Chonburi FC), Elia Sadoloh (Bali United), Jakpan Praisuwan (BG Pathum United), Chalermsak Akkhi (Port FC), Nicholas Mickelson (OB Odense), Chakkrit Laptrakul (PT Prachuap FC)

Tiền vệ: Weerathep Pomphan (Muangthong United), Sarat Yooyen (BG Pathum United), Phithiwat Sukchitthammakul (BG Pathum United), Thitiphan Phuangchan (True Bangkok United), Pathompol Charoenrattanaphirom (Port FC), Chanathip Songkrasin (Kawasaki Frontale) , Worachit Kanitsribampen (Port FC), Channarong Phrom Srikaew (Chonburi FC), Supachok Sarachat (Hokkaido Consadole Sapporo)

Tiền đạo: Teerasil Dangda (BG Pathum United), Teerasak Phimai (Port FC), Anan Yodsangwan (Lamphun Warrior).

Bóng đá Việt Nam ngày 1/6: HAGL tự tin hơn nhờ đánh bại Hà Nội - Ảnh 5.

Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm