Bóng đá Việt Nam hôm nay: Việt Nam và Thái Lan có thể chung bảng AFF Cup 2022

18/07/2022 12:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Việt Nam và Thái Lan có thể chung bảng tại AFF Cup 2022.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/7, 19/7

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/7, 19/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/7, 19/7: Mainz 05 vs Newcastle, Dortmund vs Valencia, nữ Iceland vs Pháp, nữ Ý vs Bỉ.

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước

Sáng nay (18/7), các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay sớm từ Manila (Philippines) trở về nước.

Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường về nước từ Manila vào lúc 06h40 theo giờ địa phương và về tới TP.HCM vào lúc 8h30 theo giờ Việt Nam. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chia tay nhau để trở về với gia đình và CLB chủ quản.

Tại AFF Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch như kỳ vọng. Thầy trò HLV Mai Đức Chung bất bại ở vòng bảng, nhưng sau đó thua Philippines 0-4 tại bán kết và thua Myanmar 3-4 ở trận tranh hạng ba.

Sau thất bại ở AFF Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có những thay đổi mạnh mẽ về nhân sự.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam về nước. ảnh VFF

SHB Đà Nẵng vs SLNA (17h00)

Ở vòng 8 V-League, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón đội đầu bảng SLNA trên sân nhà vào ngày 19/7. Ở vòng đấu trước, đội bóng xứ Nghệ đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về SLNA. Trong 5 đối đầu gần nhất, SLNA thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước SHB Đà Nẵng. Mùa giải năm ngoái, SLNA đã chiến thắng ngay tại Hòa Xuân nhờ cú đúp của Văn Đức.

Với chỉ 7 điểm sau 7 vòng, SHB Đà Nẵng tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Sau khi có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Hà Nội FC ở vòng 5, đội bóng sông Hàn chỉ có được 1 điểm trong 2 chuyến làm khách đến sân của HAGL và Bình Dương.

Ở vòng 7, SHB Đà Nẵng bị Bình Dương cầm chân 2-2 dù 2 lần vươn lên dẫn trước. Nếu không sớm cải thiện điểm yếu nơi hàng thủ, SHB Đà Nẵng khó lòng có thể nghĩ tới kết quả tích cực trước SLNA.

Chú thích ảnh
SHB Đà Nẵng vs SLNA (17h00). ảnh VPF

Việt Nam có thể nằm cùng bảng Thái Lan tại AFF Cup 2022

Trang Thairath đưa thông tin, Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Patit Suphapong tiết lộ rằng AFF Cup 2022 sẽ bốc thăm chia bảng vào cuối tháng 8 với khả năng đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ cùng bảng.

Theo quy định của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), việc phân hạng hạt giống AFF Cup sẽ dựa vào thành tích thi đấu của mỗi đội tuyển trong 3 giải đấu gần nhất. Như vậy, mới chỉ xác định được một đội chắc chắn nằm ở nhóm hạt giống số 1 là đội tuyển Thái Lan.

Trong khi đó, đội tuyển còn lại ở nhóm hạt giống số 1 là sự cạnh tranh giữa 2 đại diện là đội tuyển Việt Nam và Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam là nhà vô địch năm 2018 nhưng Indonesia cũng đã 2 lần vào chung kết. Trong trường hợp AFF chọn Indonesia nằm nhóm hạt giống số 1 cùng Thái Lan, ông Patit Suphapong thừa nhận khả năng 2 đội mạnh nhất khu vực là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm cùng bảng rất có thể xảy ra.

Tuy nhiên, vẫn có thể LĐBĐ Đông Nam Á nghiêng về thành tích vô địch có ưu thế hơn, giúp đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống 1 và tránh việc sớm chạm trán đại kình địch Thái Lan.

Việc quyết định cách thức phân hạng hạt giống AFF Cup 2022 sẽ được LĐBĐ Đông Nam Á công bố trong thời gian tới.

bóng đá Việt Nam, AFF Cup, bốc thăm AFF Cup, trực tiếp bóng đá hôm nay, HLV Park Hang Seo, dtvn, V-League, lịch thi đấu vòng 8 V-League, Thái Lan, AFF Cup
Việt Nam có thể nằm cùng bảng Thái Lan tại AFF Cup 2022. ảnh Hoàng Linh

Indonesia cân nhắc gia nhập LĐBĐ Đông Á

LĐBĐ Indonesia (PSSI) cũng gửi đoạn video tố cáo hai đội U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã chơi không hết mình ở trận bán kết U19 Đông Nam Á 2022. Đến thời điểm hiện tại Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) chưa có phản hồi nào.

Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan cho biết vẫn đang chờ phản hồi đến từ AFF và đang xem xét việc chuyển đổi Liên đoàn cho bóng đá xứ vạn đảo. PSSI đang cân nhắc khả năng rời bỏ AFF và gia nhập vào khu vực có các đội tuyển mạnh gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong.

“Nếu chúng tôi chuyển liên đoàn sẽ đồng nghĩa với việc Indonesia có ít sự cạnh tranh hơn. Chúng tôi cảm ơn những người đã ủng hộ chúng tôi.

Chúng tôi đang nghĩ về việc gia nhập LĐBĐ Đông Á. Cái gì rõ ràng và đầy đủ thì chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ càng, suy nghĩ kỹ càng còn bây giờ, điều rõ ràng là tôi đang chờ đợi AFF”, ông Iriawan cho biết.

Chú thích ảnh
Indonesia cân nhắc gia nhập LĐBĐ Đông Á

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm