Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó. Futsal Việt Nam đối đầu Thái Lan

06/04/2022 19:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó. Futsal Việt Nam đối đầu Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 6/4, 7/4

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 6/4, 7/4

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 6/4, 7/4: Chelsea vs Real Madrid, Villarreal vs Bayern, Burnley vs Everton, Augsburg vs Mainz.

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ là Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B gồm có sự hiện diện của U23 Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào.

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khá khó khăn tại SEA Game 31.

"Đầu tiên phải khẳng định rõ ràng là U23 Việt Nam rơi vào bảng đầu khá khó khăn. Chúng ta phải gặp 4 đối thủ có chất lượng chuyên môn rất tốt và đồng đều.

Tôi cho rằng U23 Việt Nam không phải là đội cửa trên ở bảng đấu này. Các đối thủ sẽ tôn trọng chúng ta vì tấm HCV giành được ở SEA Games 30, vì vị thế của nước chủ nhà, cùng với đó là vì một trong những đội bóng từ nền bóng đá phát triển tốt nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên, chúng ta đừng nghĩ là mình "cửa trên" so với các đội bóng khác. Tôi nghĩ rằng những đối thủ mà chúng ta sắp đối đầu ngang ngửa nhau hết. Họ đáng gờm và sẵn sàng lật đổ chúng ta bất cứ lúc nào", chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ với giới truyền thông.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn. ảnh VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách sang Hàn Quốc tập huấn

Đêm nay 6/4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Trước giờ lên đường, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 26 VĐV.

Theo đó, 5 cầu thủ sẽ không cùng đội tuyển nữ Việt Nam đi tập huấn gồm Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Nguyễn Thị Trúc Hương. Trúc Hương là cầu thủ duy nhất chưa lên tập trung đội tuyển do vẫn đang bị COVID-19.

Một điều đáng tiếc đó là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không có sự tham gia của Tuyết Ngân ở chuyến tập huấn Hàn Quốc và SEA Games sắp tới, do tiền đạo trẻ đang khoác áo CLB TPHCM bị chấn thương đứt dây chằng chéo trước và dự kiến phẫu thuật trong tháng này.

Ngoài ra, những cầu thủ còn lại đều đang chưa đạt phong độ tốt nhất và sẽ chờ cơ hội quay trở lại ở những đợt tập trung làm nhiệm vụ tiếp theo của đội tuyển nữ trong năm 2022.

HLV Mai Đức Chung cũng cho biết: “Chúng tôi có 6 trận đấu giao hữu, trong đó hai trận thi đấu với đội tuyển nữ Hàn Quốc và bốn trận với các CLB. Đây là những trận đấu chất lượng".

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách sang Hàn Quốc tập huấn. ảnh VFF

Tiền đạo nữ Hàn Quốc muốn ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra lúc 14h30 ngày 9/4 (giờ Hà Nội) tại Khu liên hợp thể thao Goyang.

Trước trận đấu này, tiền đạo Jang Sel Gi bày tỏ mong muốn ghi bàn vào lưới tuyển nữ Việt Nam: "Chúng tôi đã thắng tuyển nữ Việt Nam nhiều lần nhưng họ đã tiến bộ nhanh trong những năm gần đây. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tới.

Trận giao hữu với tuyển Việt Nam chắc chắn giúp chúng tôi học hỏi và tiếp thu nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp đội có những bàn thắng và kiến tạo".

Chú thích ảnh
Tiền đạo nữ Hàn Quốc muốn ghi bàn vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam

Tuyển futsal Việt Nam đụng độ Thái Lan ở bán kết

Dù đánh bại Úc với tỷ số 5-1 ở lượt trận cuối vòng bảng nhưng futsal Việt Nam vẫn không thể giành được ngôi đầu bảng vì kém hiệu số bàn thắng bại so với Myanmar.

Như vậy, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ đối đầu với Thái Lan ở trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2022. Thái Lan đã giành ngôi nhất bảng A.

Sau 4 lượt trận vòng bảng, Thái Lan có được 10 điểm và chưa để thua bất kỳ trận đấu nào. Rõ ràng, Thái Lan sẽ là thử thách lớn đối với đội tuyển futsal Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tuyển futsal Việt Nam đụng độ Thái Lan ở bán kết. ảnh VFF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm