Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2030

05/11/2022 19:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2030

ĐT Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2030

Mục tiêu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra là phấn đấu cho đến năm 2030, ĐT Việt Nam đứng trong top 10 châu Á và sớm có mặt tại VCK World Cup. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay: "Các giải pháp nhằm nâng cao thành tích của các Đội tuyển bóng đá nam, nữ quốc gia và các đội tuyển trẻ, futsal tại các giải đấu quốc tế của AFF, AFC và FIFA trong giai đoạn 2022 – 2026 phải được tăng cường, đặc biệt là hướng tới mục tiêu sớm giành quyền tham dự World Cup bóng đá nam khi FIFA mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội".

Ông Trần Quốc Tuấn cũng hướng đến mục tiêu quan trọng của Đại hội VFF khóa 9: "Đại hội cũng cần tập trung vào việc xây dựng các mục tiêu chiến lược, phát triển bóng đá Việt Nam, bắt đầu từ việc thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác cho nhiệm kỳ 2022 – 2026 và định hướng các mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam cho giai đoạn tiếp theo; Phấn đấu bóng đá nước ta phát triển đến năm 2030 đứng trong nhóm 10 quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu ở châu Á và sớm có mặt tại VCK World Cup".

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2030 - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2030

Chủ tịch VFF và PCT chuyên môn trúng cử 100% số phiếu

Chiều 6/11, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 9 công bố kết quả bầu Ban chấp hành mới, trong đó ông Trần Quốc Tuấn đắc cử vị trí Chủ tịch. 100% đại biểu tại Đại hội VFF khóa IX bầu ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Chủ tịch VFF (nhiệm kỳ 2022-2026). Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất trong những đề cử nhân sự Ban Chấp hành khóa 9 ở vị trí Chủ tịch.

Bên cạnh đó, ông Trần Anh Tú trúng cử chức danh Phó Chủ tịch (PCT) phụ trách chuyên môn. Ông là ứng viên duy nhất cho vị trí này trong Ban chấp hành. Ông Tú sinh năm 1963, là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và là ông bầu của futsal Việt Nam. Hai vị trí Phó chủ tịch còn lại của VFF khóa mới là Nguyễn Trung Kiên (PCT tài chính) và ông Nguyễn Xuân Vũ (PCT truyền thông).

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2030 - Ảnh 2.

Chủ tịch VFF và PCT chuyên môn trúng cử 100% số phiếu

Thanh Hoá chia tay HLV Petrovic

Do vấn đề về sức khoe, HLV Petrovic đã nói lời chia tay CLB bóng đá Thanh Hoá.

"HLV Petrovic muốn nghỉ ngơi vì ông ấy đã lớn tuổi. Thời gian qua, CLB và ông Petrovic vẫn thường xuyên liên lạc trao đổi công việc và chúng tôi đồng ý với mong muốn của ông ấy. Hai bên thống nhất kết thúc hợp đồng từ vài ngày trước", Giám đốc điều hành CLB Thanh Hóa - Cao Hoàng Đức chia sẻ với giới truyền thông.

Trước đó HLV Petrovic đã trở về Serbia chữa bệnh từ hồi cuối tháng 8 chứ không còn ở Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, sức khỏe của vị chiến lược gia 75 tuổi vẫn chưa thực sự ổn định và ông muốn ở lại quê nhà để điều trị bệnh.

HLV Petrovic sinh năm 1947, là một trong những HLV ngoại danh tiếng đang làm việc tại V-League. Trong quá khứ, ông từng dẫn dắt nhiều đội bóng danh giá tại châu Âu. Chiến tích lẫy lừng nhất của ông là cùng CLB Belgrade Red Star (Sao đỏ Belgrade) vô địch cúp C1 châu Âu năm 1991. Ông từng dẫn dắt CLB Thanh Hóa năm 2017 và trở lại ở mùa giải 2021 trước khi gặp vấn đề sức khỏe.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2030 - Ảnh 3.

Thanh Hoá chia tay HLV Petrovic


VFF đủ sức trả lương cho HLV mới

Tân Phó Chủ tịch VFF phụ trách Tài chính Nguyễn Trung Kiên khẳng định trong nhiệm kỳ tới, ban lãnh đạo VFF sẽ tiếp tục làm việc  hiệu quả để đảm bảo nguồn tài chính vững mạnh cho bóng đá Việt Nam phát triển. Ông Nguyễn Trung Kiên tự tin việc VFF sẽ trả được lương cho HLV trưởng mới của đội tuyển Việt Nam và ê kíp sau khi HLV Park Hang Seo chia tay vào tháng 1/2023.

"Tôi không nghĩ rằng cứ thay HLV trưởng là VFF phải cần đến nguồn tiền tài trợ để trả lương. Tôi tự tin việc VFF sẽ trả được lương cho HLV trưởng mới và đội ngũ đi cùng, kể cả yêu cầu tài chính từ họ có cao hơn ê kíp của HLV Park Hang Seo", ông Kiên nhấn mạnh.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2030 - Ảnh 5.

VFF đủ sức trả lương cho HLV mới

Bình Dương bổ nhiệm HLV trưởng U17 Việt Nam là bóng đá trẻ

CLB Becamex Bình Dương đã mời HLV Nguyễn Quốc Tuấn về làm giám đốc kỹ thuật bóng đá trẻ của đội bóng.

"Kiên trì với chủ trương xây dựng lực lượng cầu thủ trẻ, CLB Becamex Bình Dương đã mời ông Nguyễn Quốc Tuấn, HLV trưởng tuyển U17 Việt Nam về làm giám đốc kỹ thuật bóng đá trẻ để đào tạo cung cấp bổ sung nguồn lực lượng kế thừa", fanpage chính thức CLB Bình Dương đưa tin.

Trước đó, tại vòng loại U17 châu Á 2023 vừa diễn ra tại Việt Nam vào tháng 10 vừa qua, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò đã thi đấu ấn tượng để giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup 2030 - Ảnh 4.

Bình Dương bổ nhiệm HLV trưởng U17 Việt Nam là bóng đá trẻ

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm