Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuấn Anh báo tin vui cho HAGL

14/11/2022 19:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuấn Anh báo tin vui cho HAGL

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuấn Anh báo tin vui cho HAGL và HLV Park Hang Seo khi ghi bàn trở lại.

Tuấn Anh ghi bàn sau 2 năm tịt ngòi

Ở vòng đấu áp chót chiều 13/11, HAGL đã đánh bại Đông Á Thanh Hoá để lọt vào tốp 5 V-League 2022. Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh là người lập công ấn định chiến thắng 3-2 cho HAGL trước đội xứ Thanh.

Được biết, đây là bàn đầu tiên của Tuấn Anh ở mùa giải 2022 và là bàn đầu tiên của tiền vệ sinh năm 1995 sau hơn 2 năm (849 ngày) cho HAGL. Lần gần nhất Tuấn Anh làm tung lưới đối phương là ngày 17/7/2020 trong trận thắng Quảng Nam 3-1 ở vòng 10 V-League.

Tuấn Anh đã thi đấu 7 mùa V-League cùng HAGL nhưng anh mới ghi 4 bàn. Mùa giải năm nay, tiền vệ 27 tuổi chơi 19 trong 23 trận với 1.416 phút, trong đó có 16 trận đá chính.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuấn Anh ghi bàn sau 2 năm tịt ngòi - Ảnh 1.

Tuấn Anh ghi bàn sau 2 năm tịt ngòi

Hà Tĩnh nắm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng

Trước vòng đấu cuối cùng V-League 2022, cuộc đua trụ hạng gọi tên 2 đội bóng là Sài Gòn (19 điểm) và Hà Tĩnh (21 điểm). Ở vòng 26 V-League 2022, Sài Gòn FC đón B.Bình Dương còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Đông Á Thanh Hóa.

Nếu đánh bại Đông Á Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ chính thức trụ hạng mà không cần quan tâm tới kết quả trận Sài Gòn gặp Bình Dương. 

Trong khi đó, Sài Gòn FC buộc phải giành chiến thắng trước Bình Dương và trông chờ đối thủ Hà Tĩnh sẩy chân.

Nếu Sài Gòn thắng còn Hà Tĩnh thua, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sẽ có 22 điểm, nhiều hơn đối thủ 1 điểm và trụ hạng. Nếu CLB Sài Gòn thắng và Hà Tĩnh hòa, hai đội sẽ có cùng 22 điểm. 

Đội Sài Gòn vẫn trụ hạng vì hơn Hà Tĩnh kết quả đối đầu trực tiếp (thắng cả hai lượt trận mùa này với tỷ số 4-3 và 3-2).

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuấn Anh ghi bàn sau 2 năm tịt ngòi - Ảnh 3.

Hà Tĩnh nắm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng

Philippines triệu tập cầu thủ đang chơi bóng tại Tây Ban Nha

Theo tiết lộ của HLV trưởng đội tuyển Philippines, Dan Palami sẽ có 8 cầu thủ của đội tuyển Philippines trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022 đang chơi bóng ở nước ngoài. Trong số này, đáng chú ý là cái tên Óscar Arriba, tiền vệ đang chơi bóng ở giải hạng 2 Tây Ban Nha cho CLB Cartagen.

Óscar Arriba sinh năm 1998, theo chuyên trang chuyển nhượng cầu thủ này định giá 500.000 Euro. Tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha 2022/2023, Óscar Arribas đã ra sân tổng cộng 10 trận và đóng góp được 1 bàn thắng. Philippines nằm ở bảng A cùng với ĐKVĐ Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Brunei.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuấn Anh ghi bàn sau 2 năm tịt ngòi - Ảnh 4.

Philippines triệu tập cầu thủ đang chơi bóng tại Tây Ban Nha

Đội tuyển U20 Việt Nam đá giao hữu U20 Ả Rập Xê Út

ĐT U20 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT U20 Ả Rập Xê Út trong đợt tập huấn tại Dubai trước khi tham dự VCK U20 châu Á 2023. Đây là kết quả buổi làm việc giữa Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch LĐBĐ Ả Rập Xê Út Yasser bin Hassan Al-Misehal trong cuộc gặp gỡ tại Đại hội LĐBĐ Đông Nam Á lần thứ 29.

Theo kế hoạch, ĐT U20 Việt Nam sẽ lên đường sang tập huấn tại Dubai (UAE) vào cuối tháng 2/2023. Đây cũng là giai đoạn tập huấn cuối cùng của ĐT U20 Việt Nam. Kết thúc đợt tập huấn và thi đấu giao hữu tại Dubai, đội sẽ  di chuyển thẳng sang Uzbekistan tham dự VCK U20 châu Á 2023.

VCK U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1/3 đến 18/3/2023. ĐT U20 Việt Nam ở bảng B cùng với Qatar, Australia và Iran. Trong khi đó U20 Ả Rập Xê Út ở bảng D cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Kygryzstan.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuấn Anh ghi bàn sau 2 năm tịt ngòi - Ảnh 5.

Đội tuyển U20 Việt Nam đá giao hữu U20 Ả Rập Xê Út

AFF bầu bán cán sự mới

Ngày 14/11, Đại hội LĐBĐ Đông Nam Á (AFF)  lần thứ 29 (nhiệm kỳ 2022- 2026) đã được tổ chức tại Siem Reap, Campuchia với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho 12 LĐBĐ quốc gia thành viên AFF (bao gồm Australia). Đoàn đại biểu đại diện LĐBĐVN do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đã tham dự Đại hội.

Chủ tịch AFF nhấn mạnh Khiev Sameth, mặc dù nhiệm kỳ vừa qua của AFF chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid 19 diễn ra trên toàn cầu, nhưng với sự nỗ lực của các Liên đoàn bóng đá thành viên và sự hợp tác của các đối tác thương mại nên AFF đã vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục tổ chức các hoạt động bóng đá trong khu vực.

Đại hội đã tiến hành bầu cử các chức danh cho nhiệm kỳ 2022-2026. Tướng Khiev Sameth (Campuchia) là ứng cử viên duy nhất cho chức danh Chủ tịch và đã tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cho vị trí người đứng đầu của AFF nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội cũng đã bầu 3 trong tổng số 4 Phó Chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2022-2026 gồm: Ông Pengiran Matusin bin Pengiran Matasan (Brunei DS), Bà Maaike Ira Puspita (Indonesia), Ông Francisco Martins da Costa Pereira Jeronimo (Timor Leste). Các chức danh lãnh đạo của AFF sẽ được tiếp tục hoàn thiện sau Đại hội AFC tổ chức tại Bahrain vào tháng 3/2023.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm