Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trận Hà Nội đấu Viettel có thể mở cửa đón khán giả

17/09/2020 21:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trận chung kết Cúp quốc gia Hà Nội đấu Viettel ngày 20/9 có thể mở cửa đón khán giả vào sân.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 17/9. Trực tiếp Plovdiv vs Tottenham, Shamrock Rovers vs Milan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 17/9. Trực tiếp Plovdiv vs Tottenham, Shamrock Rovers vs Milan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Europa League: trực tiếp Plovdiv vs Tottenham, Shamrock Rovers vs Milan. Lịch thi đấu bóng đá Cúp Liên đoàn Anh, bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá Mỹ MLS. Lịch bóng đá ngày 17/9, sáng 18/9.

Trận chung kết Hà Nội gặp Viettel mở cửa đón khán giả

Hôm nay (17/9), CLB Hà Nội đã có văn bản xin phép Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội về việc mở cửa bán vé cho CĐV vào sân theo dõi trận chung kết Cúp QG giữa Hà Nội và Vietel. Trong bối cảnh Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch bệnh, nhiều khả năng người hâm mộ có thể được phép tới sân để cổ vũ cho hai đội bóng.

Ở trận tứ kết Cúp QG 2020, trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và TPHCM được phép đón khoảng 5000 khán giả vào sân.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Hà Nội vs Viettel, lịch thi đấu chung kết Cúp QG, BĐTV, VFF, VPF, Quang Hải, Văn Hậu, HLV Chu Đình Nghiêm
Trận chung kết Cúp QG có thể được phép mở cửa đón khán giả

Trước đó vào ngày 15/9, Ban điều hành VPF cũng đã có văn bản mới cho biết không cần bắt buộc các CLB phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi các giải đấu chuyên nghiệp trở lại.

Theo kế hoạch dự kiến, V-League 2020 sẽ tái khởi tranh ngày 26/9 tới với 7 trận thuộc vòng 12 thi đấu đồng loạt cùng giờ. Trước đó vào ngày 25/9, giải hạng Nhất quốc gia cũng sẽ trở lại.

VPF cũng yêu cầu các CLB V-League và hạng Nhất báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch tổ chức trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 94 thế giới

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố ngày 17/9, đội tuyển Việt Nam giữ vững vị trí thứ 94.

Bảng xếp hạng lần này đã có nhiều thay đổi khi đầu tháng 9 vừa qua đã diễn ra loạt trận quốc tế ở khu vực châu Âu với các trận đấu trong khuôn khổ Nations League.

Điều này khiến các đội bóng châu Á không thi đấu nhưng thứ hạng cũng có thể bị thay đổi ít nhiều.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Hà Nội vs Viettel, lịch thi đấu chung kết Cúp QG, BĐTV, VFF, VPF, Quang Hải, Văn Hậu, HLV Chu Đình Nghiêm
Tuyển Việt Nam giữ vững vị trí 94 thế giới

Thái Lan đã bị tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 114 thế giới. Trong khi đó, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam vẫn là 94. Nhật Bản vẫn dẫn đầu châu Á, tiếp theo là Iran, Hàn Quốc và Australia.

TPHCM nhập cuộc hay hơn Hà Nội FC

Theo bình luận viên Quang Huy, việc TPHCM vắng Công Phượng, Huy Toàn đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách chơi.

“Nhiều người đã hình dung ra thế trận đôi công bởi TP.HCM lúc này là đội hiếm hoi ở Việt Nam chơi theo kiểu áp đặt, tấn công. Cá nhân tôi cũng nghĩ họ sẽ đá sòng phẳng với Hà Nội FC khi mà những mùa gần đây đã đá tốt với Hà Nội FC để tạo tạo thành cặp đấu bắt đầu có duyên nợ với nhau.

Đáng tiếc là vắng Huy Toàn, Công Phượng cộng với việc hàng thủ TPHCM chơi không tốt, các tân binh đắt giá chưa bắt nhịp được đã khiến TPHCM đánh mất hoàn toàn thế trận.

Tôi thấy trận đấu hôm qua và trận thua 0-3 của CLB TP.HCM ở V-League cách đây không lâu có nhiều điểm giống nhau. Điểm giống nhau quan trọng nhất là CLB TPHCM luôn nhập cuộc hay hơn, có được cơ hội đầu tiên, có thể ăn bàn nhưng Hà Nội FC vẫn chơi đủng đỉnh.

Xem thì có vẻ như Hà Nội FC chưa bắt nhịp nhưng thực ra là họ đang chờ đối thủ sai lầm và khi cỗ máy vào guồng, họ bắt đầu ghi bàn", bình luận viên Quang Huy chia sẻ với vtc.vn.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Hà Nội vs Viettel, lịch thi đấu chung kết Cúp QG, BĐTV, VFF, VPF, Quang Hải, Văn Hậu, HLV Chu Đình Nghiêm
Hà Nội đã vào phom. ảnh Hoàng Linh

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm