Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hà Nội vẫn có 90% cơ hội vô địch V League

24/10/2022 12:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hà Nội vẫn có 90% cơ hội vô địch V-League

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 24/10, 25/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 24/10, 25/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 24/10, 25/10: West Ham vs Bournemouth, Celta Vigo vs Getafe, Sassuolo vs Verona.

Hà Nội vẫn có 90% cơ hội vô địch V-League

Sau trận thắng 3-2 trước Hà Nội, Hải Phòng đã rút ngắn cách biệt với đội bóng Thủ đô xuống còn 2 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận. Tuy nhiên, nói về cuộc đua vô địch, HLV trưởng Hải Phòng Chu Đình Nghiêm vẫn dự đoán Hà Nội có tới 90% vô địch.

“Hải Phòng khó vô địch, Hà Nội vẫn đang giữ ngôi đầu, hơn điểm và chơi ít trận hơn. Họ có 90% cơ hội vô địch. Ở vòng đấu tới, chúng tôi sẽ mất người và khó tìm nhân sự thay thế. Mục tiêu của Hải Phòng vẫn là tốp 3”, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay.

Sau khi đánh bại Hà Nội FC 3-2, Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn cũng đã quyết định thưởng nóng cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm 1 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Hà Nội vẫn có 90% cơ hội vô địch V-League. ảnh Hoàng Linh

Quế Ngọc Hải viết tâm thư

SLNA đã có trận hoà với tỉ số 2-2 trước đội chủ nhà TPHCM ở vòng 21 V-League 2022. Ở trận đấu này có rất ít CĐV SLNA tới sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Huy Hoàng.

Đã có những ý kiến cho rằng, nhiều CĐV đã quyết định phản đối việc thi đấu thiếu tích cực của các cầu thủ SLNA bằng cách không đến sân Thống Nhất.

Sau trận đấu này, Quế Ngọc Hải đã viết tâm thư trên trang Facebook cá nhân: “Cảm ơn những cổ động viên chân chính đã luôn dành tình yêu thật lòng cho đội bóng. Chúng tôi đã và sẽ luôn chiến đấu vì niềm tự hào xứ Nghệ và vì các bạn nữa”.

Bên cạnh đó, Quế Ngọc Hải khẳng định: “Các bạn có thể chỉ trích chúng tôi vì những trận thua hoặc vì phong độ không tốt. Chúng tôi luôn lắng nghe và hiểu điều đó, nhưng đừng bao giờ nói chúng tôi đá bóng không tử tế hay tiêu cực.

Chúng tôi ra sân thi đấu vì đội bóng là niềm tự hào xứ Nghệ vì tình yêu các bạn và vì chính chúng tôi.  Tiền không bao giờ mua được những điều đó”.

Với trận hòa 2-2 trước TP.HCM, SLNA có 27 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
Quế Ngọc Hải (áo vàng) viết tâm thư. ảnh VPF

HLV Bình Dương tiết lộ lý do không thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ở vòng 21 V-League 2022, B.Bình Dương được chơi trên sân nhà Gò Đậu khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở trận đấu này, Bình Dương có được 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng để đội khách cầm hoà với tỷ số 2-2.

Phát biểu sau trận hoà, HLV Lư Đình Tuấn tiết lộ lý do mà đội bóng của ông không thể giành chiến thắng: “Tôi tiếc khi dẫn trước 2 bàn mà lại bị gỡ hòa. Giành được 3 điểm chắc chắn hạnh phúc hơn là một trận hòa với một điểm. Trước trận này, đội có đến 12 cầu thủ mắc Covid-19. Vì thế khi trở lại tập luyện, thi đấu, họ bị ảnh hưởng sức khỏe, thể lực và phong độ thi đấu.

Lúc này Bình Dương không thể cạnh tranh được tốp đầu rồi. Tuy nhiên toàn đội vẫn cần phải cố gắng không bị rớt sâu xuống nhóm cuối. Lịch thi đấu sắp tới chúng tôi cũng sẽ gặp những đội bóng đang rất cần điểm như Nam Định, Sài Gòn.

Chúng tôi còn phải cải thiện nhiều điều, tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu để hướng tới tập thể tốt hơn, chuẩn bị cho mùa giải sau. Đặc biệt hơn cả là nhiệm vụ phục vụ khán giả địa phương”.

Chú thích ảnh
Nhiều cầu thủ Bình Dương mắc Covid-19 khiến họ không có phong độ tốt. ảnh VPF

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao cơ sở vật chất tại New Zealand

HLV Mai Đức Chung đã tới thăm và đánh giá chất lượng các sân thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023.

Trận đấu đầu tiên của ĐT nữ Việt Nam sẽ diễn ra trên SVĐ Eden Park. Đây là sân thi đấu thể thao lớn nhất tại New Zealand với sức chứa 50.000 khán giả.

Nói về sân thi đấu này, HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Thi đấu tại đây sẽ là một trải nghiệm đầy hưng phấn. Trước đây, ĐT nữ Việt Nam cũng đã có cơ hội thi đấu tại một số sân thi đấu khá đẹp, và đây cũng sẽ là một trong những sân đấu tuyệt vời.

Các phòng chức năng có sự kết nối và được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết. Được thi đấu trên một sân vận động có chất lượng tốt với các đối thủ hàng đầu thế giới sẽ là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ, đồng thời tạo điều kiện để tiến bộ về tất cả các mặt".

Các trận đấu tại bảng E - nơi có sự góp mặt của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 23/7 cho tới hết ngày 1/8/2023 tại New Zealand.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung đánh giá cao cơ sở vật chất tại New Zealand. ảnh VFF

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm