Bóng đá Việt Nam hôm nay: 2 cầu thủ HAGL đầu quân cho CLB Hàn Quốc

31/01/2023 19:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: 2 cầu thủ HAGL đầu quân cho CLB Hàn Quốc

2 cầu thủ HAGL đầu quân cho CLB Hàn Quốc

Sau 1 tuần thử việc tại CLB Cheon An City (Hàn Quốc), 2 cầu thủ HAGL là tiền đạo Vũ Minh Hiếu và trung vệ Nguyễn Cảnh Anh đã được Chủ tịch CLB xác nhận ký hợp đồng thi đấu mùa giải K - League 2 2023. Hai cầu thủ đang tiến hành xin thủ tục visa vào Hàn Quốc.

Minh Hiếu sinh năm 2002 và Cảnh Anh sinh năm 2000 từng thi đấu cho CLB Hải Phòng mùa giải V-League 2022.

CLB Cheonan City FC là đội bóng vừa thăng hạng K-League 2. Minh Hiếu và Cảnh Anh sẽ có cơ hội đối đầu với người đàn anh Nguyễn Văn Toàn. 

Sau khi mùa giải 2022 khép lại, Văn Toàn đã chia tay HAGL để chuyển tới khoác áo CLB Seoul E-Land FC dưới dạng chuyển nhượng tự do. Đây là đội bóng cũng đang thi đấu tại giải K-League 2.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: 2 cầu thủ HAGL đầu quân cho CLB Hàn Quốc - Ảnh 1.

2 cầu thủ HAGL Cảnh Anh (trái) và Minh Hiếu đầu quân cho CLB Hàn Quốc

Sao U23 Việt Nam kỳ vọng thay thế Quang Hải

CLB Hà Nội FC cũng đã chốt danh sách các cầu thủ tham dự V-League 2023. Đáng chú ý số áo 19 (số áo mà Quang Hải từng nắm giữ) của đội Hà Nội FC đã được trao cho tiền vệ Nguyễn Văn Trường.

Ở mùa giải trước, số áo 19 đã được CLB Hà Nội bỏ trống khi Quang Hải chuyển tới Pháp thi đấu cho Pau FC. Văn Trường được kỳ vọng tiếp bước đàn anh toả sáng tại Hà Nội FC.

Trưởng thành từ lò đào tạo CLB Hà Nội, Văn Trường là 1 trong những tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam hiện tại. 

Văn Trường cùng với Khuất Văn Khang là 2 cầu thủ mới 19 tuổi đã cùng U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại ở VCK U23 châu Á 2022.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: 2 cầu thủ HAGL đầu quân cho CLB Hàn Quốc - Ảnh 3.

Sao U23 Việt Nam kỳ vọng thay thế Quang Hải. ảnh VFF

Viettel ra mắt ngoại binh Jeferson Elias

Tại  buổi lễ xuất quân trước thềm mùa giải mới, Viettel FC cũng chính thức trình làng bản hợp đồng mới Jeferson Elias. 

Tiền đạo mang áo số 11 có chiều cao 1,82m, sinh năm 1998. Jeferson Elias đến từ Brazil, là cầu thủ nổi bật của lò đào tạo trẻ Aletico Minero. Anh từng thi đấu cho CLB Democrata, CLB Patrocinense, mùa giải 2022, Jeferson thi đấu cho CLB URT, ghi 11 bàn thắng sau 18 trận.

Viettel sẽ có trận đấu với Hà Nội FC ở vòng 1 V-League 2022. Trước trận đấu này, đội trưởng Tiến Dũng nhận định: "Chúng tôi vô cùng hào hứng. Thách thức là không nhỏ khi Viettel FC gặp đội đương kim vô địch với cú ăn 3 của mùa giải 2022. 

Nhưng ngọn núi càng cao, quyết tâm của chúng tôi càng lớn. Chúng tôi sẽ dành những nỗ lực lớn nhất để giành kết quả tốt nhất cho trận mở màn này".

Bóng đá Việt Nam hôm nay: 2 cầu thủ HAGL đầu quân cho CLB Hàn Quốc - Ảnh 4.

Viettel đặt mục tiêu lọt vào TOP 3. ảnh Viettel FC

AFF giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn tham gia Ban chấp hành AFC

Ngày mai (1/2), Đại hội LĐBĐ châu Á (AFC) lần thứ 33 sẽ được tổ chức tại Bahrain. Tại đại hội lần này, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp tục được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tín nhiệm giới thiệu là đại diện chính thức của khu vực Đông Nam Á tham gia Ban chấp hành AFC nhiệm kỳ 2023- 2027.

Sau khi được Đại hội AFF thông qua, ông Trần Quốc Tuấn đương nhiên đảm nhiệm vị trí trong Ban chấp hành AFC nhiệm kỳ 2023- 2027 trên cương vị là đại diện khu vực Đông Nam Á mà không cần qua vòng bỏ phiếu như các ứng cử viên tự ứng cử tại Đại hội. V

ới sự kiện này, ông Trần Quốc Tuấn sẽ có lần thứ tư liên tiếp góp mặt trong Ban chấp hành AFC. Lần đầu tiên ông Trần Quốc Tuấn được bầu vào vị trí này là tại Đại hội AFC nhiệm kỳ 2011-2015. Ông Trần Quốc Tuấn cũng là người đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của LĐBĐ châu Á.

Cũng liên quan đến công tác bầu cử tại Đại hội AFC lần thứ 33, đương kim chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa là ứng cử viên duy nhất cho chức Chủ tịch AFC nhiệm kỳ 2023- 2027. Theo quy định của Điều lệ, ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa sẽ tái đắc cử chức Chủ tịch thông qua hình thức biểu quyết tại Đại hội.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: 2 cầu thủ HAGL đầu quân cho CLB Hàn Quốc - Ảnh 4.

AFF giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn tham gia Ban chấp hành AFC. ảnh VFF

VFF không gia hạn với Giám đốc Kỹ thuật Yusuke Adachi

Sau hơn 2 năm làm việc tại VFF với chức danh Giám đốc Kỹ thuật, ông Yusuke Adachi và VFF đã cùng thống nhất không gia hạn hợp đồng. Được biết, ông Yusuke Adachi chia tay VFF vì lý do gia đình.

Chuyên gia người Nhật Bản Yusuke Adachi trở thành Giám đốc Kỹ thuật của VFF từ ngày 1/7/2020. Ông Yusuke Adachi đã có những đóng góp tích cực đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống đào tạo HLV (từ bằng C đến bằng Pro), nhận được sự đồng ý của AFC về việc độc lập tổ chức các khóa đào tạo HLV, đào tạo được các HLV…

Bên cạnh đó, ông cũng đã góp phần nâng cao chất lượng bóng đá Việt Nam để đưa bóng đá Việt Nam đến gần hơn với tiêu chuẩn thế giới, đồng thời tích cực cập nhật các phương pháp và kỹ thuật huấn luyện đẳng cấp thế giới mới nhất.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: 2 cầu thủ HAGL đầu quân cho CLB Hàn Quốc - Ảnh 5.

VFF không gia hạn với Giám đốc Kỹ thuật Yusuke Adachi

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm