Zinedine Zidane: Chúa tể những trận chung kết

14/01/2020 13:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tròn 10 tháng kể từ ngày trở lại Real Madrid, Zinedine Zidane giành danh hiệu thứ 10 trên cương vị huấn luyện viên, với thành tích chiến thắng 100% trận chung kết mà ông tham dự.

Real Madrid 0-0 Atletico Madrid (pen 4-1): Real giành Siêu cúp TBN sau loạt 11m cân não

Real Madrid 0-0 Atletico Madrid (pen 4-1): Real giành Siêu cúp TBN sau loạt 11m cân não

Xuất sắc hơn ở loạt sút luân lưu, Real Madrid một lần nữa khiếm Atletico phải ôm hận và qua đó giành Siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải 2019-2020.

Zinedine Zidane - người luôn bị hoài nghi về khái niệm chiến thuật – được truyền thông Tây Ban Nha gọi là “el señor de las finales” (chúa tể của những trận chung kết).

Ông vua của chung kết

Alexis Martin-Tamayo – nhà báo, bình luận viên, chuyên gia số liệu về bóng đá và một số môn thể thao khác, được biết đến trên mạng xã hội qua tài khoản “MisterChip” – từng viết về Zidane: “Đấy là hành động tuyệt vời nhất của một Madridismo mà tôi được thấy trong cuộc đời mình”. Bình luận này được Alexis, vốn bắt đầu làm thống kê về bóng đá khi mới 9 tuổi, đưa ra vào ngày 12/3/2019, đúng 1 ngày sau khi Zidane nhận lời trở lại dẫn Real Madrid.

Ngày ấy, Real Madrid khủng hoảng toàn diện. Julen Lopetegui rồi Santiago Solari lần lượt thất bại trong việc tinh thần chiến đấu và động lực chiến thắng cho một CLB đã no nê danh hiệu. Zidane rời Real trên đỉnh vinh quang. Ở Bernabeu, ông để lại trang sử riêng của một huyền thoại với 9 danh hiệu trong vòng 2 năm rưỡi. Trong đó, có 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Không ít người nhận định, Zidane có thể tự chôn vùi hình ảnh của chính mình khi trở lại Bernabeu, vì tái thiết một Real mất động lực thời hậu Cristiano Ronaldo không dễ chút nào.

Sau 10 tháng, Zidane có câu trả lời với những ai hoài nghi về ông. Ở Saudi Arabia, Real Madrid vượt qua Atletico để giành danh hiệu Siêu Cúp Tây Ban Nha. Lần đầu tiên Siêu Cúp Tây Ban Nha được tổ chức với phiên bản mới, gồm 4 đội tham dự, và Real Madrid trở thành nhà vô địch. “Zizou Team 2.0” giành được danh hiệu đầu tiên sau 10 tháng, cũng là chức vô địch thứ 10 mà Zidane có được trong sự nghiệp huấn luyện.

Chú thích ảnh
Zidane thắng tuyệt đối 9 trận chung kết mà ông dẫn Real Madrid

Điều ấn tượng là Zidane giành chiến thắng tuyệt đối những trận chung kết mà ông chỉ đạo Real Madrid. Cụ thể là 3 trận Chung kết Champions League, 2 Cúp thế giới các CLB, 2 Siêu Cúp châu Âu, và 2 Siêu Cúp Tây Ban Nha. Không một nhà cầm quân nào đạt tỷ lệ chiến thắng chung kết như Zidane. Trước đó, thành tích tốt nhất là Pep Guardiola, người có 8 chiến thắng trong 9 trận chung kết đầu tiên của sự nghiệp cầm quân. Danh hiệu còn lại mà Zidane giành với Real là La Liga 2016-17.

Lúc này, Zidane xếp thứ 2 trong những HLV có nhiều danh hiệu nhất lịch sử Real Madrid, và thứ 3 trong nền bóng đá Tây Ban Nha. Những người xếp trên ông có Miguel Munoz (Real Madrid) và Pep Guardiola (Barca), với cùng 14 danh hiệu; Johan Cruyff (Barca) có 11 danh hiệu. Trước đây, huyền thoại Munoz cần 8 năm để có chiếc Cúp thứ 10 với Real. Zidane chỉ mất 4 năm (tính cả khoảng thời gian 9 tháng ông nghỉ bóng đá) để đạt con số này.

Bệ phóng của tương lai

Danh hiệu Siêu Cúp Tây Ban Nha 2020 là dấu hiệu cho thấy sự ổn định của Real Madrid, đội bóng mà hồi đầu mùa còn nhiều vấn đề. Sự ổn định còn được thể hiện qua việc Real trải qua 16 trận bất bại liên tiếp. Thất bại gần nhất của Real diễn ra từ 19/10, trên sân của Mallorca. Từ một đội bóng mất động lực chiến đấu, trong khi phần lớn các tân binh có vấn đề (đặc biệt là Eden Hazard chỉ dành thời gian cho phòng y tế), Zidane biến Real thành tập thể mạnh mẽ và đầy khát khao chiến thắng.

Trong trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha, Real áp đảo hơn so với Atletico. Cách nay không lâu, trước lễ Giáng sinh 2019, Real của Zidane cũng có thế trận áp đảo trong trận “Kinh điển” ở sân Camp Nou, và Barca chỉ may mắn mới có kết quả hòa 0-0. Real Madrid lúc này mang hình ảnh hoàn toàn khác khi thua PSG 0-3 hồi đầu mùa, ở Champions League.

Sự ổn định hiện tại, cùng với danh hiệu đầu tiên trong năm 2020 là bệ phóng để Real Madrid chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai gần. Trước mắt là lật đổ Barca ở La Liga. Các Madridista có cơ sở để tin vào điều này: cứ trung bình 18,7 trận đấu thì Zidane mang về cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha 1 danh hiệu.

Ngọc Huy

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm