Vụ Catalunya đòi tách khỏi TBN: Gerard Pique sẽ không bao giờ im lặng

03/10/2017 22:26 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique bị các CĐV la ó, lăng mạ trong một buổi tập mở của tuyển Tây Ban Nha ở Alicante hôm qua nhưng anh vẫn không hề bối rối.

Có thể hiểu vì sao trung vệ Barca lại cảm thấy thất vọng khi anh tiếp xúc truyền thông sau trận đấu giữa Barca và Las Palmas. Pique và đồng đội bị BTC giải nhà nghề Tây Ban Nha buộc phải thi đấu trong khi các cử tri Catalunya đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý đòi li khai khỏi Tây Ban Nha bị cảnh sát của chính phủ đàn áp thô bạo nhằm giải tán cuộc bỏ phiếu mà họ cho là bất hợp pháp.

Chú thích ảnh

“Đó có lẽ là ngày khó khăn nhất với tôi từ khi tôi chơi bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng ý kiến của tôi đâu có quan trọng”, Pique nói trong khi phải cố ngăn nước mắt tuôn trào vì xúc động. Anh đã nhầm. Ý kiến của anh có sức nặng với nhiều người, những người cũng như anh tin rằng người dân Catalunya có quyền quyết định nên tiếp tục là một phần hay tách khỏi Tây Ban Nha và cả những người không chia sẻ niềm tin ấy.

Pique bị sỉ nhục khi lên tuyển, Bartomeu thừa nhận Barca có thể rời Liga

Pique bị sỉ nhục khi lên tuyển, Bartomeu thừa nhận Barca có thể rời Liga

Trung vệ Gerard Pique đã vấp phải thái độ thù địch từ các CĐV Tây Ban Nha sau khi công khai ủng hộ cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý đòi quyền độc lập ở xứ Catalunya.

Thực tế, khi Gerard Pique công khai chỉ trích thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy thì chuyện này đã trở thành đề tài xuất hiện trên các tít báo. “Ông ta là người đứng đầu chính phủ, đi khắp thế giới mà không biết nói tiếng Anh. Trình độ của ông ấy chỉ có vậy”, Pique mỉa mai. Thế nên, dễ hiểu vì sao khi Gerard Pique có tên trong danh sách triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha đợt này, anh bị các fan la ó và nhục mạ.

“Các cầu thủ được triệu tập vào ĐTQG không phải để thi thố xem ai yêu nước hơn. Có nhiều cầu thủ mang quốc tịch nước khác, không phải người người Tây Ban Nha vẫn chơi cho tuyển Tây Ban Nha. Chúng ta lên đội tuyển là để thi đấu, để chơi tốt nhất có thể và quyết thắng. Tôi nghĩ mình vẫn có thể chơi cho tuyển Tây Ban Nha vì tôi tin hàng ngàn người phản đối những gì đã diễn ra. Nhưng tôi cũng nghĩ nếu HLV hay một quan chức nào đó của LĐBĐ Tây Ban Nha nghĩ rằng tôi là vấn đề, là nguồn gốc gây phiền phức trong ĐTQG thì tôi sẵn sàng rút lui, rời khỏi ĐTQG trước năm 2018”, vẫn lời Pique.

Chú thích ảnh

Là nhân vật đặc biệt trong làng bóng đá Tây Ban Nha nhưng Gerard Pique vốn không phải người hay gây chia rẽ mất đoàn kết. Anh coi trọng tính cân bằng. Anh nhấn mạnh sự cần thiết của việc đồng thời mở rộng mạng lưới CĐV của Barca trên bình diện toàn cầu trong lúc vẫn duy trì mạng lưới CĐV địa phương đông đảo trong một bài phát biểu được trình bày trước hơn 180 sinh viên Harvard mới đây.

Là một người Catalunya trong huyết quản, Pique khẳng định Barca đã, đang và sẽ mãi “còn hơn là 1 CLB” đối với các CĐV Catalunya. Anh cũng một lần nữa khẳng định quan điểm của mình trong vụ chính quyền vùng Catalunya đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua và niềm tự hào là một người con của vùng đất này.

“Chúng tôi, những người Catalunya, không phải những gã xấu xa. Chúng tôi chỉ muốn đi bỏ phiếu. Khi bỏ phiếu, bạn có thể bỏ phiếu thuận, phiếu chống hay phiếu trắng nhưng bạn phải được quyền bày tỏ chính kiến của mình. Tôi là người Catalunya và luôn cảm thấy như vậy. Giờ đây tôi thấy mình là người Catalunya hơn bao giờ hết. Hãy để chúng tôi làm những gì chúng tôi đang làm. Hôm nay và mãi mãi, chúng tôi vẫn là những người Catalunya dù ai nói gì đi nữa”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm