Vidal ám chỉ Messi được FIFA đặc cách áp dụng luật riêng

07/05/2017 07:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Nghe tin Lionel Messi được FIFA huỷ bỏ lệnh cấm 4 trận đấu vì vụ xúc phạm trợ lý trọng tài, Arturo Vidal đã cho rằng trong bóng đá chẳng bao giờ có sự công bằng, khi chính anh cũng bị phạt mà không nhận được sự tha bổng.

Hồi cuối tháng Ba, Lionel Messi đã phải nhận án phạt treo giò 4 trận vì hành vi hét vào mặt trợ lý trọng tài trong trận đấu mà ĐT Argentina giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Chile tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Thông báo này đã được đưa ra ngay trước thềm trận đấu giữa Argentina và Bolivia, khiến nhiều cầu thủ và quan chức của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) không khỏi tức giận. Ở trận đấu đó, các vũ công tango phải nhận thất bại 0-3 trên thánh địa La Paz.

Messi đã được xóa bỏ án treo giò 4 trận tại vòng loại World Cup 2018

Ngay lâp tức, AFA đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA, và mới đây, đơn kháng cáo ấy đã được chấp thuận. Và thế là Messi đã được xóa bỏ lệnh cấm thi đấu 3 trận đấu còn lại, với Uruguay, Venezuela và Peru. Hiện tại, ĐT Argentina có 22 điểm, đang xếp thứ 5 trên BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, vị trí phải đá play-off với đối thủ châu Đại Dương

Leo Messi bất ngờ được FIFA hủy án treo giò 4 trận

Leo Messi bất ngờ được FIFA hủy án treo giò 4 trận

Ủy ban Kháng cáo FIFA đã chấp nhận kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đối với án phạt của Lionel Messi, một tin vui đối với ĐT Argentina trên con đường giành suất vé tham dự World Cup 2018.

Trong khi các cầu thủ Argentina đang hân hoan chào đón sự trở lại của đội trưởng, thì tại Chile, Arturo Vidal lại không mấy ấn tượng với màn trở lại này. Anh cho rằng phía FIFA đã dành sự ưu ái cho ngôi sao 29 tuổi.

Vidal không hài lòng với việc Messi nhận ưu ái từ FIFA

“Một kết quả khó hiểu”, Vidal nói với AND Radio. “Tôi muốn các quy tắc về hình phạt được áp dụng công bằng với tất cả mọi người. Sự trở lại của Messi là một điều tốt đối với Argentina, và cũng tốt cho cả anh ấy, bởi vì anh ấy đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với đội bóng. Nhưng điều tôi muốn, là sự công bằng dành cho tất cả các cầu thủ”.

Sở dĩ, Vidal có những nhận xét trên, là bởi vào năm 2016, trung vệ Gary Medel của Chile cũng đã có hành vi xúc phạm trọng tài, và bị phạt treo giò tới 4 trận mà không nhận được bất kỳ sự khoan hồng nào. Mấu chốt ở chỗ, ở vụ Medel, trọng tài đã nghe rõ những gì mà anh nói và viết vào bản báo cáo, còn ở vụ Messi, không biết vì lý do gì, trọng tại lại không nghe thấy và cũng chẳng ghi lại những lời mà ngôi sao này nói ra.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm