Vì sao đội trưởng Atletico bị đuổi TRONG ĐƯỜNG HẦM giữa 2 hiệp trận thua Barcelona?

29/01/2015 07:39 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Gabi của Atletico Madrid nói rằng trọng tài Jesus Gil Manzano đã không muốn đối thoại và thiếu tôn trọng anh.

Atletico Madrid đã phải chơi cả hiệp 2 với 10 người (những phút cuối thậm chí là 9 người sau khi Mario Suarez bị đuổi) sau một sự cố hy hữu: Đội trưởng Gabi của Atletico nhận thẻ đỏ trong… đường hầm vì tranh cãi với trọng tài Jesus Gil Manzano.

Khi hiệp 1 kết thúc, cầu thủ hai đội đã lao vào cãi vã. Trận cãi nhau nảy lửa này còn có sự tham gia Neymar và cầu thủ được biết đến là hiền lành như Fernando Torres.

Cầu thủ Atletico ức chế vì họ cho rằng, cú sút của Grizemann phút thứ 41 đã đập đúng tay Jordi Alba nhưng ông Gil Manzano không cho Atletico được hưởng phạt đền. Để rồi chính từ pha phản công ngay sau đó, Alba căng ngang để Neymar ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Barca.

Đội trưởng Gabi giải thích lý do anh bị đuổi: “Tôi chỉ nói với ông ta về quả phạt đền và quyết định đuổi tôi thể hiện sự thiếu tôn trọng cầu thủ. Cả đội bóng đã bị ảnh hưởng. Tình huống phát lại trên TV cho thấy ông ta rõ ràng đã sai”.



Cầu thủ hai đội cãi nhau sau khi hết hiệp 1

“Ông ta quay sang hét vào mặt tôi: “Cậu bị đuổi”. Tôi không nói gì với ông ta nữa”.

“Tất cả chúng tôi đều đã mắc sai lầm. Nhưng trong giới hạn trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn trọng tài, ông ta phải có trách nhiệm đối thoại nhiều hơn với các cầu thủ”.

Rất có thể, Gabi sẽ bị xem xét tăng nặng án phạt vì sự cố này.

Trong quá khứ, cũng đã có những vụ nhận thẻ đỏ trong giờ nghỉ giữa hiệp.

Vào năm 2004, thủ môn Robert Douglas của Celtic và tiền vệ Thiago Motta của Barcelona cùng nhận thẻ đỏ sau khi ẩu đả trong đường hầm vào phòng thay đồ, trong giờ nghỉ giữa hiệp.

Vụ việc xảy ra trong trận đấu vòng 4 UEFA Cup (Celtic thắng chung cuộc 1-0).

Bộ đôi này sau đó bị Ủy ban kiểm soát kỉ luật của UEFA treo giò 1 trận.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm