Trực tiếp bóng đá Real Madrid vs Valladolid: Zidane đau đầu tìm đối tác cho Benzema

30/09/2020 07:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid trải qua hai trận đầu tiên ở La Liga với hai phong cách chiến thuật khác nhau. Điều này xuất phát từ việc Zinedine Zidane không tìm thấy đối tác phù hợp với Karim Benzema.

Bóng đá hôm nay 30/09: Tottenham hạ Chelsea, MU sắp có Ousmane Dembele

Bóng đá hôm nay 30/09: Tottenham hạ Chelsea, MU sắp có Ousmane Dembele

Bóng đá hôm nay 30/09: Vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh: Tottenham thắng Chelsea, MU muốn chiêu mộ Ousmane Dembele. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Khi Real Madrid trở lại sân tập Alfredo Di Stefano, trước Valladolid, Zidane nhiều khả năng tiếp tục loay hoay bởi vấn đề này.

Đối tác của Benzema, anh là ai?

Ở Anoeta, trong trận mở màn mùa giải 2020-21, Zidane xây dựng Real Madrid dựa trên nền tảng 4-2-3-1. Benzema, như thường lệ, đứng ở vị trí mũi nhọn. Hỗ trợ cho anh là hai tài năng người Brazil có tổng giá trị chuyển nhượng 100 triệu euro, Rodrygo và Vinicius. Đồng thời, Martin Oedegaard đóng vai trò “số 10”. Hiệu quả thế nào? Real bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ Sociedad.

Trong những phút cuối trận đấu với Sociedad, những người bên cạnh Benzema là Marvin và Arribas - hai sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Zidane không để ý đến Luka Jovic và Borja Mayoral – người mùa trước thi đấu ở Levante theo dạng cho mượn.

Đến trận thắng Betis, Zidane chuyển sang 4-3-1-2. Oedegaard vẫn giữ nguyên vai trò. Nhưng đối tác của Benzema thay đổi, khi Luka Jovic xuất hiện. Ở Benito Villamarin, khi Zidane thay đổi người, Mayoral thế chỗ Jovic. Lần này, Rodrygo và Vinicius thậm chí không khởi động. Real giành chiến thắng nghẹt thở 3-2, nhưng đóng góp của hàng công rất thấp. Ngoại trừ Benzema kiến tạo cho Valverde mở tỷ số, cả Jovic và Mayoral đều nhạt nhòa.

Chú thích ảnh
Benzema đang gặp khó khăn trong việc tìm đối tác trên hàng công

Chỉ sau 2 trận đấu, 6 cầu thủ khác nhau đã được Zidane lần lượt thử nghiệm bên cạnh Benzema, nhưng không thu được hiệu quả như mong đợi. Khi Real tiếp Valladolid ở vòng 4, không loại trừ khả năng một lần nữa Zidane thay đổi. Isco trở lại, gần như chắc chắn thay Oedegaard. Ngoài ra, Vinicius có thể sẽ đá cặp với Benzema trong đội hình 4-3-2-1. Ít nhất, Zidane đã thử nghiệm điều này trong các buổi tập gần nhất.

Cơn đau đầu của Zidane

“Chúng tôi không có thêm bản hợp đồng nào cho đến hết ngày 5/10 (thời điểm kết thúc chuyển nhượng mùa Hè 2020 - PV)”, Zidane từng tuyên bố trước trận làm khách của Betis. Về những loay hoay trên hàng công, Zizou nhấn mạnh: “Chúng tôi có rất nhiều trận đấu phía trước, và chúng tôi sẽ chơi theo những cách khác nhau. Một số sẽ xuất hiện nhiều hơn, và những người khác ít hơn. Đó là cuộc sống ở một đội bóng chuyên nghiệp”.

Bình thường, khi Eden Hazard lành lặn, anh chắc chắn có một suất bên cạnh Benzema dù có phong độ như thế nào. Vị trí còn lại được xoay vòng. Giờ đây, trong lúc thể lực của Hazard tiếp tục có vấn đề, tìm người đá cặp với Benzema thực sự khiến Zidane đau đầu. Nếu Marco Asensio khỏe mạnh, anh sẽ là lựa chọn đáng giá cho hàng công 3 người. Chỉ có điều, sau chấn thương khi tập trung với đội tuyển Tây Ban Nha, Asensio chưa hứa hẹn trở lại.

Trong hai nhiệm kỳ của Zidane, Real Madrid luôn biết cách tạo nên bất ngờ, với những bàn thắng có thể đến từ bất kỳ vị trí nào. Điều này được chứng minh qua việc ngoài Benzema (21 bàn) và Sergio Ramos (11 bàn, 6 từ phạt đền), những người có thành tích tốt nhất khi Real vô địch La Liga 2019-20 ghi không quá 4 bàn (Casemiro và Toni Kroos). Dù luôn biến ảo khôn lường, Real Madrid vẫn cần người hỗ trợ cho Benzema.

Cuối năm nay, Benzema sẽ bước sang tuổi 33, mà mùa trước anh phải “cày” 3.977 phút (3.155 phút La Liga). Có nghĩa là anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn để duy trì phong độ cao nhất. Trong lúc đau đầu tìm kiếm giải pháp phù hợp, Zidane rất mong chờ Hazard trở lại.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm