Tranh cãi trận Real Madrid - Vallecano: ‘Vừa thẻ đỏ, vừa penalty cho Vallecano là quá nặng’

21/12/2015 10:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Các cầu thủ Rayo Vallecano đã tỏ ra vô cùng bức xúc khi trọng tài Iglesias Villanueva truất quyền thi đấu của Jose Raul Baena đồng thời thổi penalty cho Real trong trận thua 2-10 của họ trên sân Bernabeu trước Real Madrid.

Đó là tình huống bước ngoặt của trận đấu. Khi đó tỷ số đang là 2-2 và Vallecano chỉ còn đá với 10 người sau khi Tito phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo với Toni Kroos. Trong một tình huống đá phạt của Real Madrid ở phút 15, Baena đã khẽ kéo áo Sergio Ramos, ngăn cản hậu vệ của Real đánh đầu, và ngay lập tức trọng tài Villanueva đã thổi penalty phạt Vallecano.

Không những vậy, sau một lúc ngần ngừ, ông còn phạt thẻ vàng Baena, đồng nghĩa với việc anh này bị truất quyền thi đấu do trước đó đã nhận một thẻ vàng. Trên chấm 11m, Ronaldo đã nâng tỷ số lên 3-2, trong hoàn cảnh họ chơi nhiều hơn tới 2 người.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ thứ hai của Vallecano:


Phân tích trên tờ Marca, cựu trọng tài Andujar Oliver cho rằng đó là một quyết định quá nặng tay của trọng tài Villanueva. Lẽ ra sau khi đã thổi penalty cho Real, ông Villanueva không nên phạt thẻ vàng với Baena bởi anh này vốn đã nhận 1 thẻ vàng trước đó.

Còn về tình huống nhận thẻ đỏ trực tiếp của Tito, ông Oliver cho rằng đó là một quyết định chính xác.

Trong khi đó, HLV Paco Jemez tỏ ra bất bình với trọng tài Villanueva truất quyền: “Tôi sẽ không nói về trọng tài. Ông ấy đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Quả penalty đã kết liễu trận đấu. Nếu như Real Madrid không ghi bàn từ penalty (bàn nâng tỷ số lên 3-2), chúng tôi vẫn có ít hơn 2 cầu thủ ở trên sân. Trận đấu đã xấu xí hơn sau đó. Có thể Real Madrid có thể lội ngược dòng (mà không có penalty), nhưng trận đấu có thể sẽ diễn ra đẹp mắt hơn. Xin chúc mừng Giáng sinh tới tất cả mọi người, bao gồm cả trọng tài”.

V.M
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm