Tính sao với Benzema đây Zidane?

19/11/2016 13:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Zidane đang khá đau đầu: Alvaro Morata chấn thương gân khoeo, Karim Benzema có thể sẵn sàng cho trận derby rực lửa thành Madrid về mặt tinh thần, nhưng về thể trạng, anh là mối lo lớn với HLV, và cả hệ thống chơi bóng của Real Madrid nữa.

Mùa trước, ở Kinh điển, Benzema vừa bình phục chấn thương, lập tức lao vào trận đấu với Barcelona. Ngoài anh, còn có Sergio Ramos và James Rodriguez chưa thật sự khỏe mạnh cũng nhập cuộc, với hi vọng sẽ khiến cho Dải thiên hà áp chế đối thủ ngay tại Bernabeu. Nhưng kết quả thì tố cáo điều ngược lại, sự có mặt của Benzema và James Rodriguez chỉ có ý nghĩa về mặt tên tuổi, trong khi đội trưởng Ramos là tử huyệt của đội bóng Hoàng gia ở trận này. Đúng một năm sau, tiền đạo người Pháp cũng rơi vào tình thế tương tự, anh có thể ra sân ở trận derby, nhưng khả năng để chơi một trận đấu mà yếu tố thể lực gần như sẽ quyết định kết quả như vậy, có lẽ sẽ là quá ngưỡng với Benzema.

Nếu để tiền đạo 27 tuổi này đá chính, không khác việc ném anh trở lại bệnh viện, vì Zidane thừa biết, Atletico Madrid đá rắn thế nào. Và với yêu cầu phòng ngự từ trên hàng công của huyền thoại người Pháp, Benzema coi như đã nắm chắc phần thua thiệt về thể lực so với các trung vệ và tiền vệ phòng ngự của đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Benzema được ưu ái hơn Morata vì Perez?

Benzema được ưu ái hơn Morata vì Perez?

Đó là nhận định của cựu HLV Real Madrid, Fabio Capello, khi được hỏi rằng Karim Benzema hay Alvaro Morata xứng đáng là “số 9” của đội bóng áo Trắng mùa này.

Zinedine Zidane có hai lựa chọn, hoặc sử dụng Benzema như một lá tẩy từ ghế dự bị, hoặc thay đổi hệ thống thi đấu của Dải thiên hà để khỏa lấp sự thiếu vắng của một số 9 thực thụ trên hàng công. Isco sẽ là chìa khóa cho quyết định thay đổi chiến thuật của HLV 44 tuổi này, anh sẽ đá ở cánh trái, còn Ronaldo có thể đá ở vị trí của Benzema, như một số 9 thật sự.

Ở mùa bóng này, tiền đạo người Bồ Đào Nha thường có xu hướng đảo vị trí với các đồng đội trên hàng công, và nhiều thời điểm trong một trận đấu, anh di chuyển vào không gian của Benzema để nhận bóng hoặc ghi bàn. Nhưng vấn đề của HLV người Pháp là ai sẽ hỗ trợ Isco bên cánh này, khi Kovacic cũng chỉ mới trở lại sau chấn thương, sử dụng Asensio có vẻ như sẽ là quá mạo hiểm. Và nếu 4-3-3 không phải là lựa chọn tối ưu trong tình thế này, Zidane nên chăng nghĩ đến sơ đồ 2 tiền đạo với Ronaldo và Gareth Bale?

T.Dũng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm