Suarez: 'Không hề có chuyện cầu thủ Barca hợp lực giúp Messi đánh bại Ronaldo'

28/03/2015 09:02 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez cho biết các ngôi sao của Barca không hề giúp đỡ Messi trong việc đánh bại Cristiano Ronaldo ở cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga.

Messi và Ronaldo đã thay nhau thống trị danh hiệu Vua phá lưới La Liga (Pichichi) kể từ mùa giải 2009-10. Ngôi sao người Argentina đã giành danh hiệu trên trong 3 mùa giải. Trong đó, ấn tượng nhất là thành tích ghi 50 bàn trong mùa giải 2011-12. Về phía Ronaldo, anh đã 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga.

Ở mùa giải này, cả hai đều là ứng viên nặng kí cho danh hiệu trên. Messi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga với 32 bàn thắng, trong khi đó Ronaldo xếp thứ hai với 31 bàn. Xếp thứ ba là Neymar với 17 bàn thắng. Luis Suarez cho biết anh và các đồng đội không hề giúp đỡ Messi trong cuộc đua với Ronaldo.


Suarez đang có phong độ cao ở Barca

“Đó là một ý tưởng điên rồ. Thành thật mà nói, các cầu thủ tấn công về cơ bản là ích kỷ. Nhưng khi tôi nhìn thấy Messi, Iniesta hay Xavi ở một vị trí thuận lợi hơn, tôi sẽ chuyền bóng. Và chúng ta không cần bàn cãi về đẳng cấp của Neymar”, Suarez phát biểu.

Anh nhấn mạnh: “Tất cả chúng tôi đều muốn ghi bàn nhưng cuối cùng, ai là người ghi bàn cho đội bóng không còn là vấn đề nữa”.

Chân sút người Uruguay cũng cho biết pha lập công vào lưới Real Madrid ở trận “Kinh điển” vừa qua là một trong số những bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Đó là bàn thắng thứ 8 của anh ở La Liga, kể từ sau khi chơi trận ra mắt vào tháng Mười năm ngoái. Ngoài ra, Suarez còn có 9 pha kiến tạo.

Suarez cho biết nhiều người đã ngạc nhiên với thành tích kiến tạo của anh tại Barca mùa này: “Có lẽ vì tôi đã giành danh hiệu “Chiếc giày vàng” ở mùa giải trước. Tuy nhiên, tôi cũng kiến tạo nhiều bàn thắng ở Premier League cho Liverpool, chỉ sau Gerrard”.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm