Run sợ Atletico, Real Madrid phá vỡ thỏa hiệp ngầm

12/07/2017 06:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tròn 17 năm kể từ sau chàng lãng tử Santiago Solari, Real Madrid mới lại rút ruột đối thủ hàng xóm Atletico, bằng việc lấy ngôi sao trẻ Theo Hernandez.

Bản hợp đồng với Theo Hernandez cũng có nghĩa, Real đã phá vỡ thỏa hiệp ngầm “không xâm phạm lẫn nhau” của hai đội bóng lớn nhất thủ đô Madrid. Real như đang lo sợ sự lớn mạnh của Atletico.

Khi Real phá vỡ thỏa hiệp

Khoảng 5.000 Madridista đã có mặt trên khán đài sân Santiago Bernabeu để chào đón màn ra mắt của Theo Hernandez. Một con số tương đối lớn đối với cầu thủ mới chỉ 19 tuổi, vừa trải qua mùa giải đầu tiên đá chính trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Rất nhiều biểu ngữ được sử dụng để chào đón thời điểm Chủ tịch Florentino Perez giới thiệu Theo. Chưa kể, bên ngoài sân còn rất nhiều người quan tâm đến sự kiện này, khác xa với khi Jesus Vallejo ra mắt khá ảm đạm.

Đâu là lý do để màn ra mắt của Theo được chào đón gần như một ngôi sao lớn? Xuất thân từ Atletico của Theo chính là yếu tố đặc biệt. Các Madridista phấn khích khi đội nhà lấy được một trong những viên ngọc lớn nhất của Atletico. Giá trị của Theo có lẽ không cần nói thêm nhiều. Mùa trước, anh sút phạt thành bàn vào lưới Barca, và đá rất hay khi Alaves gặp Real. Theo là nhân tố chủ chốt giúp Alaves trụ hạng, và vào chung kết Cúp nhà Vua.

Theo là cầu thủ thứ 21 trong lịch sử đi thẳng từ Atletico sang Real Madrid. Anh cũng là trường hợp đầu tiên kể từ sau Solari năm 2000. Tuy vậy, sự kiện không giống nhau. Solari đến Real vì Atletico xuống hạng, và họ buộc phải bán anh để cân bằng tài chính. Riêng trường hợp của Theo thì khác. Atletico đang bị cấm chuyển nhượng đến hết năm, không thể mua cầu thủ mới, và Real vào cuộc lấy đi một giải pháp quan trọng của đội bóng đỏ - trắng.

Lấy Theo cũng có nghĩa Real đã chính thức phá vỡ thỏa hiệp không xâm phạm vào lực lượng của nhau giữa hai đội. Từ sau vụ Solari, khi Atletico khủng hoảng với việc xuống đáy Segunda (giải hạng Nhì), hình thành một thỏa hiệp ngầm hai đội bóng thủ đô Madrid không đi đêm với cầu thủ của nhau. Chính thỏa hiệp ấy mà Mourinho không thể lấy Radamel Falcao mùa Hè 2012. "Có một thỏa hiệp ngầm giữa hai đội", Mourinho giải thích. Trước đó, Chủ tịch Perez cũng phải phớt lờ Sergio Aguero vì có thỏa thuận.

Gần đây, Antoine Griezmann tuyên bố, "tôi đến Barca hay Real Madrid? Tại sao lại không! Tôi luôn muốn đá cho những đội bóng mạnh nhất". Nhưng sau đó anh thừa nhận, "Real không thể là đội bóng của tôi. Tôi tin rằng có sự thỏa hiệp giữa hai CLB".

Benzema đang là 'sát thủ' với các tiền đạo trẻ của Real Madrid

Benzema đang là 'sát thủ' với các tiền đạo trẻ của Real Madrid

Karim Benzema, 'chú mèo lười' năm 2010 của Jose Mourinho giờ như chúa sơn lâm ở Bernabeu, trong vai trò trung phong số 1 của đội bóng...

Sự thù địch lên cao

Về nguyên tắc, Real không hoàn toàn phá vỡ thỏa hiệp ngầm của hai đội. Bởi vì, Real đã chi tiền phá vỡ hợp đồng của Theo Hernandez với Atletico. Điều khoản phá vỡ 24 triệu euro, và Real trả cho Atletico số tiền 26 triệu euro, cộng thêm các khoản phát sinh theo thành tích là 2 triệu euro. Rõ ràng, Real đã chơi đẹp với Atletico.

Nhưng vấn đề là trước khi phá vỡ hợp đồng của Theo, Real đã đẩy mối quan hệ giữa hai đội đến sự căng thẳng cao độ. Cụ thể, chỉ 2 ngày trước trận lượt về Bán kết Champions League 2016-17, sau khi thắng 3-0 lượt đi, Real nói về việc kiểm tra y tế với Theo ở La Moraleja - một trong những khu vực giàu có nhất ở phía Bắc Madrid. Đó chưa phải tất cả. Từ trước nữa, Real nắm bắt được điều khoản hợp đồng của Theo (có thời hạn đến 2021, lương 1 triệu euro, điều khoản giải phóng từ 3 lên 24 triệu euro), nên đi đêm với cầu thủ này.

Atletico từng lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Theo, để nâng mức giải phóng lên 40 triệu euro. Nhưng điều đó không thành. Atletico phàn nàn rằng chính những lần đi đêm của Real mà Theo một mực khước từ bản hợp đồng mới từ Vicente Calderon (hiện văn phòng vẫn hoạt động, dù Atletico vừa chia tay SVĐ). Atletico thậm chí còn có ý định khiếu nại Real lên FIFA, nhưng vì những tranh cãi về việc án cấm chuyển nhượng bị Tòa án Trọng tài Thể thao giữ nguyên nên họ thôi.

Những mùa giải gần đây, Atletico không còn ngại Real. Giờ đây, khi Atletico đang bị cấm chuyển nhượng, không thể mua cầu thủ mới, Real ngăn cản sự lớn mạnh của đối thủ bằng cách lấy Theo. Một thương vụ sẽ làm cho sự thù địch của hai đội lên rất cao.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm