Ronaldo giải thích màn ăn mừng khó hiểu ở Gala Quả bóng vàng

13/01/2015 11:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - C.Ronaldo đã hét lên một cách khó hiểu sau bài phát biểu cảm xúc trên sân khấu Quả bóng Vàng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha bảo chỉ có đồng đội ở Real Madrid mới quen với tiếng hét đó của anh.

C.Ronaldo đã có lần thứ ba trong sự nghiệp và lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA khi vượt qua Messi và Neuer trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014. Theo kết quả từ ban tổ chức, Ronaldo giành chiến thắng thuyết phục với tỷ lệ phiếu bầu là 37,66%. Trong khi đó, Messi đứng thứ 2 với tỷ lệ phiếu bầu 15,76%, chỉ hơn chút ít so với Neuer (15,72%).

Tại Gala trao giải diễn ra ở Zurich (Thụy Sỹ), Ronaldo đã có bài phát biểu đầy xúc động. Nhưng điều gây bất ngờ là ngay sau màn thổ lộ tâm tư, Ronaldo đã hét lớn một cách phấn khích.

Chưa biết chính xác từ mà cầu thủ đang khoác áo Real Madrid hét lên. Theo phỏng đoán của Sport Mail, Ronaldo đã hét lên “Hai” bởi đây là năm thứ hai liên tiếp Ronaldo giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA.

Tiếng hét của Ronaldo khiến cựu danh thủ Thierry Henry đứng phía sau anh trên sân khấu có vẻ không mấy ấn tượng. Cũng có thể, Henry cảm thấy hành động của Ronaldo là quá lạ lùng.

Ronaldo hét lên đầy phấn khích sau bài phát biểu

Ở buổi họp báo sau đó, Ronaldo đã giải thích cho hành động của mình trên kênh truyền hình Cuatro: “Tiếng hét ư? Các đồng đội biết tôi luôn hét lên như vậy mỗi khi ghi bàn hoặc ở những lần Real giành chiến thắng. Đó là tiếng hét của chúng tôi, từ Real Madrid”.

Trong năm vừa qua, Ronaldo góp công lớn trong thành công của Real Madrid. Chân sút 29 tuổi ghi 56 bàn trong 51 trận, góp phần giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chức vô địch Champions League lần thứ 10, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Thành tích đó giúp Ronaldo trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu QBV. Tuy nhiên, thời điểm được xướng tên ở Gala, CR7 vẫn rất bất ngờ.

“Tôi không thoải mái chút nào. Tôi thực sự rất lo lắng. Cảm xúc y hệt như năm ngoái, chỉ khác là tôi không khóc. Chẳng phải lúc nào bạn cũng khóc được”.

Ronaldo cũng bác bỏ thông tin cho rằng mục tiêu anh đặt ra tiếp theo là vượt Lionel Messi về số lần giành Quả bóng vàng. “Giành 5 Quả bóng vàng để đánh bại Messi? Đó là câu nói đùa của tôi bởi Messi đã 4 lần được vinh danh. Tôi không bị ám ảnh bởi danh hiệu. Đó là phần thưởng tuyệt vời cho cá nhân tôi nhưng điều quan trọng nhất là cùng Real đạt những thành tựu”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm