'Ronaldo có thể ghi 50 bàn/mùa, dù không cần vượt qua 5 hậu vệ'

17/11/2016 14:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Cristiano Ronaldo trong mắt cựu tuyển thủ Tây Ban Nha Gaizka Mendieta là người nhanh nhạy, biết cách để thích nghi với dấu hiệu của tuổi tác.

Trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Ronaldo gây dấu ấn với sự mạnh mẽ, tốc độ và khả năng dứt điểm của một chân sút hàng đầu. Người hâm mộ túc cầu có lẽ chẳng còn lạ với hình ảnh Ronaldo bứt tốc, vượt qua đám đông hậu vệ đối phương và tung ra cú sút đầy uy lực.

Nhưng Ronaldo bây giờ, ở tuổi 31, không còn duy trì được phong cách làm bàn như vậy nữa. Đa số các bàn thắng của Ronaldo hiện tại đến trong khu vực vòng cấm địa. Càng ngày Ronaldo càng chơi giống một tiền đạo cắm hơn là cầu thủ chạy cánh. Sự thay đổi này ở Ronaldo gây ấn tượng với cựu cầu thủ Gaizka Mendieta.



Mendieta ca ngợi Ronaldo trong vai trò mới

Trong buổi phỏng vấn với tờ AS, Mendieta nhận xét về ngôi sao Real Madrid. "Cristiano đang cho thấy cậu ấy hiểu mình bây giờ không thể nhận bóng từ giữa sân, bứt tốc qua 5 hậu vệ đối phương và ghi bàn thắng quyết định trận cầu. Vị trí của cậu ấy đã thay đổi đôi chút và bản thân cậu ấy biết đội bóng cần mình ở trong vòng cấm. Ronaldo đang ngày một giống như một người kết thúc cơ hội. Nhưng thống kê về thành tích của cậu ấy vẫn rất tuyệt vời. Ronaldo đã ghi khoảng 50 bàn thắng/mùa trong 4 năm qua".

Mendieta hết lời ca ngợi Ronaldo nhưng Gareth Bale thì không như vậy. Trong chương trình hỏi đáp của Foot Locker, Bale thừa nhận coi Ryan Giggs là đồng đội giỏi nhất mà anh từng sát cánh, chứ không phải Ronaldo.



Bale coi Giggs là đồng đội tuyệt vời nhất

"Với tôi, cầu thủ vĩ đại nhất là Ryan Giggs. Anh ấy là thần tượng của tôi, là một huyền thoại của bóng đá thế giới. Thật tuyệt khi tôi có cơ hội cùng anh ấy chơi bóng trong màu áo tuyển xứ Wales".

Mùa giải năm nay, mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn với Ronaldo. Tính đến thời điểm hiện tại, Ronaldo chỉ mới ghi được 7 bàn thắng trong 12 trận ở mọi đấu trường cho Real. Con số này kém xa những gì mà Ronaldo thể hiện ở mùa trước, với 51 bàn trong 48 trận.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm