Real Madrid: Varane xin lỗi đồng đội vì 'tặng' 2 bàn thắng cho Man City

08/08/2020 08:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) – Raphael Varane đã mắc sai lầm trong cả 2 bàn thua của Real Madrid khiến họ nhận thất bại 1-2 trước Man City và qua đó bị loại khỏi Champions League mùa này.

Kết quả bóng đá ngày 7/8, sáng 8/8. Kết quả Man City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon

Kết quả bóng đá ngày 7/8, sáng 8/8. Kết quả Man City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Cúp C1 Champions League lượt về vòng 1/8: Juventus vs Lyon, Man City vs Real Madrid. Kết quả bóng đá hạng nhì Tây Ban Nha, bóng đá Ý Serie B, bóng đá Trung Quốc Super League, bóng đá Hàn Quốc K-League. Kết quả bóng đá ngày 7/8, sáng 8/8.

Video clip bàn thắng Man City 2-1 Real Madrid được cập nhật TẠI ĐÂY

https://www.youtube.com/watch?v=5Q6EVA5Q6_Q

 

Phút thứ 8, Raphael Varane đã có pha xử lý chậm chạp khiến Gabriel Jesus cướp được bóng rồi căng ngang cho Sterling ghi bàn mở tỷ số cho Man City. 

Còn trong bàn thua thứ hai, trung vệ này có pha đánh đầu trả bóng về thiếu lực, giúp Jesus có cơ hội đối mặt với Courtois. Chỉ cần 1 chạm, tiền đạo Brazil đã đánh bại thủ môn của Real dễ dàng.

Trận thua này đã khiến Real bị loại khỏi Champions League mùa giải 2019/2020 với tổng tỷ số 2-4 ở vòng 1/8. Sau trận đấu, Varane đã nhận toàn bộ lỗi lầm về phía mình.

“Thất bại này hoàn toàn là do tôi. Tôi muốn xin lỗi các đồng đội. Tôi cảm thấy buồn cho họ khi bị loại. Điều này thường không hay xảy ra trong sự nghiệp của tôi”, Varane chia sẻ.

“Lúc tỷ số là 1-1, chúng tôi đã có cơ hội đi tiếp nhưng hôm nay mọi thứ đã không theo kế hoạch. Quả là một đêm khó khăn”.

Chú thích ảnh
Varane xin lỗi sau trận thua Man City

Sau trận đấu, HLV Zidane đã cố gắng che chở cho Varane. Ông nói: “Varane đã mắc một số sai lầm đáng tiếc nhưng không có gì phải chê trách cậu ấy”.

“Rõ ràng chúng tôi không thể hạnh phúc vì đã thua trận và bị loại. Nhưng đây là bóng đá, chúng tôi đã thua trước một đội bóng mạnh. Chúng tôi đã có cơ hội của mình nhưng đã không tận dụng được chúng”.

Cũng trong buổi họp báo, HLV Zidane đã khẳng định tương lai của mình tại Real.

“Tôi ở đây. Tôi là HLV của Real cho đến khi có chuyện bất thường xảy ra”, ông nói thêm.

Về phía Man City, HLV Guardiola đã được các trinh sát viên cảnh báo về sức mạnh của Lyon, đối thủ tiếp theo của họ ở tứ kết, sau khi nghiên cứu trận đấu giữa đội bóng này và Juventus.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha không tỏ ra tự mãn mà thay vào đó là quyết tâm vô địch mùa giải này.

“Chúng tôi có 7 ngày để chuẩn bị. Chúng tôi đã không thể đánh bại Lyon ở mùa giải trước, thực tế là vậy. Hãy tận hưởng chiến thắng ngày hôm nay và sau đó nghĩ về Lyon. Chúng tôi ở đây để cố gắng giành chức vô địch Champions League”, Guardiola nói.

“Đây chỉ là một bước tiến nhỏ và nếu chúng tôi nghĩ vậy là đủ, nó cho thấy chúng tôi chỉ là một đội bóng nhỏ. Chúng tôi phải đánh bại tất cả những đội bóng lớn như Real, Barca, Bayern Munich, Liverpool. Điều tích cực là chúng tôi đã đánh bại Real 2 lần. Trước khi gặp Man City, Zidane chưa từng thua trong những trận knock-out”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm