Real Madrid trước những đổi thay: Varane sẽ rời Bernabeu

20/03/2019 13:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane đã trở lại dẫn dắt Real Madrid. Theo lý thuyết, đó sẽ là cơ hội để những cầu thủ đồng hương như Raphael Varene tiếp tục khẳng định mình. Nhưng chuyện không đơn giản như thế.

MU mua Gareth Bale ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019 sau khi Real Madrid đồng ý bán

MU mua Gareth Bale ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019 sau khi Real Madrid đồng ý bán

Tiền đạo Gareth Bale đang tiến rất gần tới việc gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019. Real Madrid được cho đã đồng ý bán và vấn đề còn lại là mức giá.

Các tờ báo của nước Pháp đều khẳng định về khả năng lớn Varane sẽ rời Real Madrid ngay trong mùa Hè năm nay.

Vấn đề ở chính Varane

Varane đến với Real Madrid vào mùa Hè năm 2011. Lúc đó, anh mới 18 tuổi và để được gia nhập đội bóng thủ đô Madrid, anh phải có được những lời giới thiệu đặc biệt của Zidane với các quan chức của đội bóng Hoàng gia. Đã 8 năm qua, Varane gắn bó với Real Madrid. Từ một cầu thủ trẻ tiềm năng, anh giờ đã là một trụ cột của đội bóng thủ đô.

Tài năng của Varane chín nhất ở đúng giai đoạn Zidane ngồi vào chiếc ghế nóng ở Bernabeu vào tháng 1/2015. Đó cũng là thời điểm trung vệ người Pháp được ông thầy đồng hương trao nhiều cơ hội ra sân hơn. “Varane là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy còn trẻ nhưng trong tương lai sẽ là một trung vệ xuất sắc của thế giới”, Zidane nhận xét về Varane hồi năm 2012. Và dưới sự dẫn dắt của ông, Varane đã cho thấy được những giá trị của một trung vệ đẳng cấp.

Khi Zidane chia tay Real vào cuối năm ngoái, hai người kế nhiệm ông là Lopetegui và Solari đều đã cố gắng để duy trì sự chắc chắn của hàng thủ Real. Nhưng cả hai thất bại. Sự chắc chắn của cặp đôi Ramos – Varane ngày nào không được duy trì. Hàng thủ Real thủng lổ chỗ, liên tiếp nhận những bàn thua dễ dàng. Có những thời điểm, người ta nói rằng phong độ của Varane xuống đáy. Thời điểm ấy, anh chỉ im lặng trong bối cảnh nội bộ Real đang rối bời.

Thực tế, Varane vẫn chơi tốt. Tuy nhiên, vấn đề của Real là cả một cỗ máy có dấu hiệu chững lại. Vấn đề càng lớn hơn khi thủ quân Sergio Ramos bắt đầu làm loạn với những tuyên bố đòi ra đi khi Chủ tịch Florentino Perez tỏ ra bất lực trong việc kìm hãm đà tụt dốc của Real. Bởi vậy, Varane chưa phải là cầu thủ có tiếng nói nhất trong phòng thay đồ Real. Những lời anh nói ra khi đó sẽ không có nhiều ý nghĩa ở đội bóng Hoàng gia.

Rời Real để tìm động lực mới

Zidane đã trở lại đúng thời điểm Real cần ông nhất. Nhiều cầu thủ Real cũng cần Zidane để cứu vãn mùa bóng của chính họ. Marcelo, người bị Solari cho ngồi dự bị, được đảm bảo sẽ ra sân trở lại. Ramos cũng không còn làm loạn ở phòng thay đồ nữa. Và Varane, với tư cách là học trò cưng đồng thời là cầu thủ đồng hương, sẽ được đảm bảo nhiều hơn về tương lai. Nhưng dường như, hậu vệ người Pháp vẫn muốn rời Bernabeu khi mùa bóng kết thúc.

Theo tờ L’Equipe, lý do chính dẫn đến việc Varane có thể rời Real Madrid chính là vấn đề động lực. 8 năm ở sân Bernabeu, Varane đã có một bộ sưu tập đồ sộ những chiếc cúp. Anh có 2 Liga, 4 Champions League, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 cúp Nhà vua, 3 siêu cúp châu Âu và 4 FIFA Club World Cup. 16 danh hiệu khi mà mới chỉ bước qua tuổi 25 là điều mà bất cứ cầu thủ nào trên thế giới cũng thèm muốn. Đó còn chưa kể chức vô địch thế giới với tuyển Pháp sau khi đăng quang ở World Cup 2018 trên đất Nga.

Mùa trước, Varane đã gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến tháng 6/2022. Đội bóng Hoàng gia cũng muốn coi anh như một phần trong kế hoạch dài hơi khi muốn đề xuất một bản hợp đồng mới, với diều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 500 triệu euro. Nhưng đó là trong trường hợp Varane muốn ở lại. Còn lúc này, nếu truyền thông Pháp đưa tin Varane muốn ra đi là thật, sẽ rất khó để Real giữ được trung vệ người Pháp trong bối cảnh anh muốn ra đi để tìm cho mình những thách thức lớn hơn.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm