Real Madrid: Quên De Gea đi, đây là 'Thánh Keylor'!

26/10/2015 08:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Các Madridista nói riêng và giới truyền thông thân Real Madrid nói chung đồng loạt gọi Keylor Navas với tên “Thánh Keylor”. Một cách gọi gợi nhớ về Iker Casillas, dù Keylor từng suýt mất chỗ vào tay David De Gea.

Keylor Navas xứng đáng với điều đó, khi một lần nữa anh sắm vai người hùng của Real ở Balaidos.

Hãy quên De Gea đi!

Ngày 31/8 vừa qua, Real Madrid và các Madridista đã chuẩn bị mọi thứ để đón David De Gea, đồng thời tiễn chân Keylor Navas. Không mấy người ở trung tâm Valdebebas xem trọng Keylor, và gần như tất cả chờ đợi De Gea trở thành thương vụ bom tấn của Real mùa Hè năm nay. Sự cố liên quan đến giấy tờ khi đăng ký chuyển nhượng khiến vụ việc thất bại.

De Gea không thể hiện cảm xúc gì khi vụ việc đổ bể. Những gì De Gea làm là ký hợp đồng mới cùng Man United, và giành lại suất bắt chính từ tay Sergio Romero. Trong khi đó, Keylor Navas dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày 1/9 để khóc. Hôm ấy, thị trường chuyển nhượng ở Tây Ban Nha vừa kết thúc, và Navas tập trung với ĐTQG Costa Rica. Anh khóc cho chính mình khi bị số phận đùa cợt, khóc để trút toàn bộ những cảm xúc nặng nề đeo bám suốt nhiều ngày liền.

Sau nước mắt là nụ cười. Các Madridista từng gọi tên De Gea như một cách chỉ trích Chủ tịch Florentino Perez và chê bai Navas đã phải suy nghĩ lại. Chính xác thì cái tên De Gea không còn xuất hiện trên những khán đài sân Bernabeu nữa. Thay vào đó, các Madridista hô vang tên Keylor Navas, và cảm ơn những gì anh làm cho CLB Hoàng gia trong các trận vừa qua.

Họ, các Madridista, cảm ơn Keylor với khoảnh khắc nhoài người ôm bóng ngay trong chân Ruben Castro - tiền đạo của Betis. Sau đó, Keylor khuất phục Ruben Castro một lần nữa, khi họ mặt đối mặt trên chấm phạt đền. Đó cũng là bữa tiệc lớn đầu tiên của Real dưới thời Rafa Benitez ở Bernabeu, với chiến thắng 5-0. Chính Keylor, chứ không ai khác, là người nổi bật nhất trong bữa tiệc hoành tráng ấy.

Sau đó là một pha cản phá penalty khác, trước thủ lĩnh Antoine Griezmann của Atletico. Pha cản phá cực kỳ quan trọng, giúp Real có được 1 điểm trong trận derby Madrid trên sân khách. Sau gần hai thập niên mới có một thủ môn cản phá 2 quả phạt đền cho Real ở sân chơi La Liga. Nhưng dấu ấn của Keylor chưa dừng lại ở những cột mốc kể trên. Tính đến nay, sau 12 trận chính thức trong mùa giải 2015-16, Real trải qua 9 trận sạch lưới nhờ công của Keylor. 6 trong số đó thuộc La Liga.

Khi “Thánh” liên tục hiển linh

Mùa trước, phải đến trận thứ 21 thì Real mới có thành tích 9 trận sạch lưới. Rafa Benitez không giỏi hơn người tiền nhiệm Carlo Ancelotti trong việc xây dựng hàng thủ. Việc Real nhận ít hơn 7 bàn thua so với cùng kỳ mùa trước đơn giản là đến từ đôi tay Keylor. Trận thắng 3-1 trước Celta Vigo là một minh chứng cho khác biệt này.

Theo đó, ở Balaidos, Keylor có tổng cộng 5 pha cứu thua. Trong đó, có 4 tình huống mà các cầu thủ Celta Vigo đã nghĩ đến việc sẽ có bàn thắng, sau những tình huống dứt điểm của Orellana, Jony, Iago Aspas và Pablo Hernandez. Thủ môn người Costa Rica chỉ bị khuất phục một lần duy nhất, bởi Nolito. Nhưng đó là một tuyệt tác mà chắc chắn ai đứng trong khung thành Real khi ấy cũng chỉ biết vào lưới nhặt bóng.

Thử một so sánh để thấy vì sao Real đang là đội duy nhất bất bại ở Liga. Vòng 5, Barca làm khách tại sân Balaidos, bị Celta sút chính xác 5 lần. Kết quả, Ter Stegen chỉ có 1 pha cản phá và nhận 4 bàn thua. Celta thực hiện 7 pha kết thúc chính xác về khung thành Real, nhưng chỉ ghi 1 bàn.

Keylor chính là sự khác biệt lớn giữa Real với nhà ĐKVĐ Barca, cũng như với phần còn lại. “Những gì Keylor đang làm thật tuyệt vời”, cựu đội trưởng Casillas chỉ biết ngưỡng mộ, dù chính anh cũng vừa lập kỷ lục 51 trận sạch lưới trên mặt trận Champions League.

Trong khi De Gea đang vật lộn với các bàn thua ở Man United, thì Navas liên tục chứng minh ảnh hưởng của mình với Real. Cứ mỗi trận đấu của Real, “Thánh Keylor” lại hiển linh.

9 Keylor Navas giữ sạch lưới 9 trong số 12 trận đã đấu trên các mặt trận mùa này. Trong 3 bàn thua anh phải nhận, tất cả đều diễn ra trong hiệp 2.

5 Trước Celta Vigo, Keylor Navas có 5 pha cản phá thành công.

90% Theo thống kê của Opta, Keylor Navas thực hiện thành công 90% pha cản phá ở La Liga từ đầu mùa.


Diệp Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm