Real Madrid: Hết mua David De Gea lại chi tiền tấn mua Paul Pogba

16/05/2015 06:21 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong hai triều đại ở sân Santiago Bernabeu, Florentino Perez đã chi khoảng 1,2 tỷ euro, đổi lại là 14 danh hiệu cùng Real Madrid, bao gồm cả Siêu Cúp châu Âu và Cúp thế giới các CLB mùa này.

Chi phí để Perez sở hữu một chiếc Cúp là quá lớn, nhưng sau những gì vừa diễn ra, ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha sẽ chưa dừng lại.

1,2 tỷ euro và 14 danh hiệu

Florentino Perez đã ở Bernabeu được 12 năm, trên cương vị chủ tịch CLB Real Madrid. Kỷ nguyên đầu kéo dài trong gần 6 năm, từ 2000-2006. Perez trở lại Bernabeu năm 2009 mà không cần thông qua bầu cử và tại vị cho đến nay. 12 năm của 14 danh hiệu và tổng chi phí chuyển nhượng 1,2 tỷ euro. Tất nhiên, số tiền này chưa tính đến mức lương cho các “triệu phú” và tiền “cò”.

Khoản phí này gồm 445 triệu euro trong giai đoạn đầu, và 755 triệu euro khác từ mùa hè lịch sử 2009. Kỷ nguyên đầu được thành lập với những “bom tấn” để tạo nên “Galacticos” lừng danh, Luis Figo (71 triệu euro), Zidane (75), Ronaldo (45), Beckham (25) hay Sergio Ramos (27). Song song đó là những hợp đồng thất bại Thomas Gravessen, Pablo Garcia, Cicinho, Diogo…

Phiên bản “Galacticos 2.0” có những tên tuổi Bale (100), Cristiano Ronaldo (96), James Rodriguez (80), Kaka (67), Xabi Alonso (40), Benzema (35), Di Maria (25 - đã ra đi), Modric (42), Isco (30), Kroos (30), hay Mesut Oezil (15 - hiện khoác áo Arsenal). Trên ghế dự bị còn có những Coentrao (30), Illarramendi (38,9)...

Như vậy, để sở hữu một danh hiệu, Perez phải bỏ ra khoảng 85,7 triệu euro tính riêng việc mua sắm cầu thủ.

Trong số này, đáng giá nhất vẫn là 2 lần Real đăng quang ở Champions League (2001-02 và mùa trước). Bên cạnh đó là 5 lần giành chức vô địch La Liga. Nếu so với Barca, Perez đang “mua” danh hiệu khá đắt. Chỉ tính riêng 4 mùa giải với Pep Guardiola, Barca cũng giành đến 14 danh hiệu khác nhau, và 2 trong số này là chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu. Mùa này, so sánh chuyển nhượng mà hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha đã thực hiện, Barca có quyền tự hào hơn so với Real. Bộ ba Messi - Luis Suarez - Neymar đang đưa Barca tiến rất gần đến cú ăn ba, tái hiện mùa 2008-09 với Pep Guardiola.

Chiến dịch mua sắm chưa dừng lại

Nguyên tắc làm việc của Perez luôn là mua sắm mới, và đẩy đi những con người cũ kể cả khi họ vẫn còn giá trị. Điều này khiến sự ổn định của Real luôn bị phá vỡ sau mỗi mùa giải. Perez hiểu rõ điều đó, nhưng vì cuộc chơi chính trị và thương mại, ông không bao giờ thay đổi mình. Mua sắm và mua sắm, một vòng quay được lặp đi lặp lại không ngừng.

Sau khi bị Juve hất cẳng một lần nữa khỏi Champions League, bên cạnh quyết định về tương lai của Carlo Ancelotti, việc quan trọng mà Perez thực hiện là mua thêm tân binh. Những mục tiêu được nhắc đến có De Gea, Paul Pogba, Marco Verratti, Luciano Vietto. Trong đó, De Gea và Pogba là ưu tiên lớn nhất. Real từ lâu đã liên hệ với hai ngôi sao này, và giá trị của họ không hề thấp.

Để mang De Gea trở lại Madrid, Perez phải tốn không dưới 50 triệu euro. Trong khi đó, Juve hét giá siêu sao Pogba ở mức 100 triệu euro. Nếu đàm phán, con số hợp lý vào khoảng 80 triệu euro. Như vậy, chiến dịch chuyển nhượng mùa hè năm nay trước mắt sẽ khiến ngân sách hoạt động của Real giảm 130 triệu euro.

Nhưng Perez sẽ không chỉ mua De Gea và Pogba. Trong trường hợp bán Benzema - người mà Perez vốn không mấy thích, Luciano Vietto sẽ được đưa vào dự án, hoặc một chân sút nào đẳng cấp hơn để có thể sánh với “MSN” của Barca (Marco Reus?). Chưa kể, nếu FIFA chính thức công bố án phạt vì những vi phạm trong chuyển nhượng và sử dụng cầu thủ vị thành niên, Perez sẽ phải mua sắm ồ ạt.

Không loại trừ khả năng, chi phí mua sắm trong mùa hè năm nay có thể tiệm cận mức kỷ lục mà Perez đã thực hiện mùa hè 2009 (259 triệu euro).

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm