Real Madrid: Hành trình lột xác của 'con nhà nòi' Marcos Llorente

25/12/2018 06:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với danh hiệu FIFA Club World Cup 2018, một trong không nhiều dấu mà tân HLV Santiago Solari mang trong thời gian ngắn dẫn Real Madrid là Marcos Llorente.

Marcos Llorente, 'gà chiến' của Solari

Marcos Llorente, 'gà chiến' của Solari

Santiago Solari khiến nhiều cầu thủ thất vọng về cách dùng người, nhưng không phải tất cả đều vậy. Với trường hợp Marcos Llorente, anh đang trải qua cuộc sống ngọt ngào hơn.

Từ một người bị Zinedine Zidane và Julen Lopetegui bỏ rơi, Llorente đang không ngừng mang lại những điều thú vị cho các Madridista.

Cuộc sống mới của Llorente

Sau khi sa thải Julen Lopetegui, Real Madrid quyết định chọn Santiago Solari làm HLV tạm quyền trong 2 tuần, trước khi chính thức ký hợp đồng, mà không phải Antonio Conte (đang thất nghiệp), hay một chiến lược gia kinh nghiệm nào khác. Solari xuất hiện giữa những hoài nghi, khi ông không có kinh nghiệm cầm quân trên sân chơi lớn, và đội hình Real Madrid cũng đánh mất động lực chiến đấu. Chưa kể, Real không có Casemiro một thời gian dài vì chấn thương.

Cho đến lúc này, sau 13 trận đấu trên các mặt trận, Solari chưa tạo được nhiều điểm nhấn. Nhưng Solari vẫn đang giúp Real đi đúng hướng và duy trì sự ổn định, mà mới nhất là danh hiệu FIFA Club World Cup ở UAE. 13 trận, 11 chiến thắng và chỉ thua 2, với hiệu số 34-11, Real của Solari cân bằng hơn nhiều so với thời Lopetegui. Trong đó, Marcos Llorente có vai trò quan trọng để Solari cùng Real giành tỷ lệ thắng lên đến 84,62%.

Khi Casemiro chấn thương, Solari sử dụng Llorente trong vai trò của ngôi sao người Brazil. Anh được góp mặt 9 trận kể từ ngày nhà cầm quân người Argentina xuất hiện. Tổng cộng, Llorente đá 725 phút, tương đương 61,96% thời gian của 13 trận mà Solari dẫn dắt. Trong khi đó, triều đại Lopetegui trải qua 14 trận đấu, và Llorente chỉ được hiện diện trên sân đúng 21 phút.

Trước đó, Llorente cũng không được Zidane tin tưởng. Llorente chỉ hoàn thành 1.093 phút trong tổng số 5.580 phút mà Real Madrid trải qua với Zidane, chiếm 19,5%. Kể cả khi chơi rất xuất sắc khi được mang cho Alaves mượn, trở thành mục tiêu của nhiều CLB châu Âu, Llorente vẫn bị Zidane lãng quên. Zizou tin tưởng tuyệt đối vào Casemiro, và dù thực hiện xoay vòng nhân sự cũng không để ý đến Llorente.

Cách nay không lâu, Llorente còn nghĩ đến việc tìm lối thoát trên thị trường chuyển nhượng tháng Giêng 2019, theo lời khuyên của gia đình. Đã có nhiều đề nghị gửi đến anh, từ Tây Ban Nha đến Italy, Anh và Đức. Rồi Solari xuất hiện, mang đến thay đổi lớn cho sự nghiệp của anh.

Hành trình lột xác của Llorente

Marcos là “con nhà nòi”, mang trong mình dòng máu Madridista. Anh là con trai của Paco Llorente, cháu của Gento - một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid. Có lẽ, chất Madridisita, cùng với sự chuyên nghiệp trong tập luyện và chế độ dinh dưỡng tuyệt vời đã giúp Llorente chinh phục Solari, vốn có thời gian thi đấu cho Real, rồi dẫn đội B.

Cây bút Gorka Perez của El Pais chia sẻ, Llorente quan tâm đến việc chăm sóc bản thân hệt như Cristiano Ronaldo. Anh tập luyện ở cường độ cao để tăng sức bền, và kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể. Bên cạnh đó, cầu thủ 23 tuổi này có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, được vạch ra bởi những chuyên gia hàng đầu ở Madrid. Anh chủ yếu sử dụng các sản phẩm sinh học, cá, thịt, thịt gà, gạo, một số cây họ đậu và uống sữa chưa tiệt trùng.

“Mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một đêm, và bạn phải luôn trong tư thế sẵn sàng”, Llorente chia sẻ sau khi giành FIFA Club World Cup 2018, giải đấu mà anh đá cả 2 trận. Trong đó, anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, khi đóng góp 1 bàn vào chiến thắng 4-1 trước Al Ain (Gareth Bale xuất sắc nhất giải đấu). Trong lịch sử, có 2 người Tây Ban Nha trước đây từng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Chung kết Cúp thế giới các CLB/Cúp Liên Lục địa, Raul Gonzalez năm 1998, và Sergio Ramos năm 2014.

Casemiro đã trở lại sau thời gian điều trị chấn thương mắt cá. Nhưng điều đó không có nghĩa là Solari sẽ lãng quên Llorente, như người bạn Zidane và Lopetegui. Lúc này, Llorente đang thoải mái trải qua những ngày nghỉ lễ, trước khi trở lại để tiếp tục thể hiện mình trong năm 2019, và phát triển hơn nữa năng lực của bản thân.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm