Real của Ancelotti yếu hơn Real của Mourinho?

06/03/2015 14:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti vẫn được biết đến là một chuyên gia đấu Cúp nhưng cũng không hề kém duyên với các giải VĐQG. Ông đã vô địch ở Italy, Anh và Pháp. Nhưng ở TBN, mọi chuyện trở nên khó khăn với Carletto và Real Madrid khi họ chưa thể cùng có được vinh quang ở La Liga. Vì sao?

Với Ancelotti trên ghế chỉ đạo, Real Madrid liên tiếp giành chiến thắng. Họ đi tới chức vô địch Cúp nhà Vua, hủy diệt Bayern Munich và đánh bại Atletico để giành Champions League. Đó là những đêm ngọt ngào cho các Madridista, bù lại những đêm khó ngủ vì La Liga.

Real thiếu sức cạnh tranh?

Điều kém ấn tượng duy nhất của Ancelotti sau gần 2 năm cầm quân tại Madrid là hành trình chinh phục La Liga. Giờ này năm ngoái, họ đang đứng đầu BXH, nhưng rồi những kết quả kém cỏi mà tiêu biểu là trận thua Sevilla đã khiến Real chệch khỏi đường ray. Real sau đó kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 3. Họ không có nổi hy vọng để bám trụ cho tới tận vòng cuối cùng, vòng đấu mà chức vô địch được định đoạt trực tiếp giữa Barca và Atletico.

Mùa 2013-14, Real Madrid gặp một vấn đề nổi cộm, đó là khả năng “dọn dẹp” các đối thủ thuộc top 6-7. Atletico Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Villarreal và Athletic Bilbao đều ít nhất có 1 điểm trong 2 trận đối đầu Real. Đó là mùa giải đầu tiên trong một thời gian dài Real không thắng được cả hai lượt trận trước ít nhất một trong 6 đối thủ đó. Gặp Atletico, họ thua 1 hòa 1. Gặp Barca, thì cả 2 trận “El Clasico” đều kết thúc với thất bại. Thắng được Valencia và Sevilla ở sân khách thì lại mất điểm khi về nhà, còn Bilbao và Villarreal đều giành được 1 điểm từ tay Los Blancos.

36 là số điểm tối đa Real có thể kiếm được từ các đối thủ khó chơi ấy nhưng rốt cục họ chỉ giành được 16 điểm. Trong khi đó, Real Madrid vô địch mùa 2011-12 với 26/36 điểm tối đa trước các đội Top 7, chỉ thua có 2 trận. Phải chăng một khi phải bước vào những trận đấu lớn trước các đối thủ trực tiếp, các cầu thủ của Ancelotti lại yếu hơn các cầu thủ của Mourinho?

Cách tiếp cận khác nhau

Những dữ liệu thống kê ở trên cho thấy rằng, cho dù La Liga đang bị chê bai là có sức cạnh tranh rất thấp giữa 20 đội bóng, chức vô địch không đến một cách dễ dàng nếu chỉ biết “bắt nạt” những đối thủ yếu. Thậm chí việc thắng các đối thủ trực tiếp là rất cần thiết một khi chức vô địch phải được định đoạt qua đối đầu nếu có 2 đội trở lên bằng điểm.

Nếu mùa trước Real tỏ ra chật vật trong việc loại bỏ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì mùa giải này họ đã có chút tiến bộ. Họ thắng Barcelona trên sân nhà, vượt qua Bilbao 5-0 ở Bernabeu, thắng tại El Madrigal và hòa Villarreal ở Bernabeu, thắng Sevilla 2-1... Tuy nhiên họ vẫn thua Atletico liểng xiểng cả 2 lượt trận và bị cắt đứt mạch 22 chiến thắng bởi Valencia. Real đã có 13 điểm trước 6 đối thủ khó chơi này và vẫn còn 4 trận nữa, trong đó trận gặp Bilbao diễn ra cuối tuần này.

Sự tiến bộ ban đầu ấy là một hệ quả của việc Carlo Ancelotti đã quen với năm thứ hai ở La Liga. Ông dành năm đầu tiên để làm quen với các cầu thủ và định hình một lối chơi hợp lý cho tập thể, do vậy Carletto không tập trung vào chiến thuật cụ thể cho từng trận đánh lớn ngoại trừ các trận đấu Cúp. Năm nay Ancelotti mới có cơ hội làm điều đó và cũng đã tích lũy được kinh nghiệm trước các đội cạnh tranh trực tiếp.

Nhưng vấn đề vẫn chưa thực sự được giải quyết, nhất là khi Atletico vẫn có thể vượt qua Real dễ dàng theo đúng cái cách mà họ đã làm ở mùa giải trước. Cải thiện thành tích thi đấu trước các đối thủ lớn ở giải quốc nội sẽ là nhiệm vụ sống còn đối với Ancelotti trong thời gian còn lại ở Tây Ban Nha.

26 Trong mùa giải gần nhất vô địch La Liga, Real Madrid đã kiếm 26/36 điểm tối đa trước 6 đối thủ Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao, Sevilla và Valencia.

16 Cũng với nhóm “Big 6” kể trên, Real chỉ kiếm được vỏn vẹn 16 điểm trong mùa giải 2013-14.

13 Cũng với nhóm “Big 6”, Real mùa này đã có được 13 điểm (trên 25 điểm tối đa) và còn 4 trận đấu nữa.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm